Đại học Trung Quốc gây tranh cãi vì tạo điều kiện để sinh viên kết hôn

Một trường đại học ở Trung Quốc đã tạo điều kiện thuận lợi để sinh viên kết hôn vào ngày 20/5. Điều này đã dấy lên nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội nước này.

 Đám cưới tập thể tại Học viện Công nghệ Cáp Nhĩ Tân vào năm 2018. Ảnh: VCG.

Đám cưới tập thể tại Học viện Công nghệ Cáp Nhĩ Tân vào năm 2018. Ảnh: VCG.

Mới đây, Học viện Công nghệ Cáp Nhĩ Tân (HIT - Trung Quốc) thông báo tạo điều kiện cho sinh viên nhận giấy chứng nhận kết hôn vào ngày 20/5. Được biết, cách đọc ngày này trong tiếng Trung giống với câu “Tôi yêu em”. Hàng năm, rất nhiều cặp đôi Trung Quốc chọn ngày này để kết hôn.

Học viện Công nghệ Cáp Nhĩ Tân cho biết trường này đã hợp tác với Cục Nội vụ quận Nam Cảng nhằm cung cấp một quy trình thuận lợi cho sinh viên xin giấy chứng nhận kết hôn vào ngày đặc biệt này. Quy trình này áp dụng với tất cả sinh viên và 15 cặp đôi đã đăng ký thành công.

Trao đổi với Jimu News, một giảng viên điều phối dịch vụ của HIT cho biết “luồng xanh” đăng ký kết hôn này là sáng kiến lần đầu tiên của HIT, cũng là dịch vụ đầu tiên đối với một trường đại học trong nước. Ngày 21/5, HIT cũng tổ chức một đám cưới tập thể đặc biệt dành cho các sinh viên theo học bậc tiến sĩ.

"Nếu có cơ hội, chúng tôi có thể tiếp tục triển khai dịch vụ này vào năm tới", giảng viên nói.

Ngay sau khi công bố, sáng kiến của trường đã vấp phải nhiều phản ứng trái chiều trên mạng xã hội. Một số người thích thú bởi sự tiện lợi mà nó mang lại, nhưng cũng có những người nghi ngờ và đặt câu hỏi về việc liệu những người trẻ tuổi có nên kết hôn khi còn học đại học hay không.

“Hôn nhân là một quyết định nghiêm túc, không nên được thúc đẩy. Người trẻ nên tiếp cận nó với sự cân nhắc cẩn thận, khi đã có đủ điều kiện phù hợp”, một người dùng viết.

“Có thể, trường đại học lo ngại một khi các sinh viên chính thức bước vào xã hội, họ sẽ có xu hướng không muốn kết hôn hơn”, một người khác châm biếm.

Trong khi đó, một số người lại cho rằng kết hôn là quyết định cá nhân.

“Đó là lựa chọn cá nhân, trường đại học chỉ đơn giản là cung cấp dịch vụ cho sinh viên, phục vụ những người muốn kết hôn. Nhà trường không áp đặt bất kỳ nghĩa vụ hay nhiệm vụ nào với sinh viên”, một người nhận định.

Trong lúc cuộc tranh cãi đang diễn ra, mạng xã hội Trung Quốc tiếp tục lan truyền một video, ghi lại cảnh một sinh viên đại học chia sẻ kinh nghiệm cân bằng giữa cuộc sống đại học và nuôi dạy con cái. Điều này tiếp tục thúc đẩy cuộc tranh luận liệu có nên khuyến khích kết hôn khi còn học đại học hay không.

Theo Sixth Tone, trong bối cảnh dân số già và tỷ lệ sinh giảm, Trung Quốc chứng kiến tỷ lệ kết hôn giảm kỷ lục vào năm 2021 với 11,58 triệu người kết hôn lần đầu tiên. Đây là con số thấp nhất kể từ năm 1985.

Hơn nữa, theo điều tra dân số quốc gia, độ tuổi kết hôn trung bình đã tăng từ 24,9 tuổi vào năm 2010 lên 28,7 tuổi vào năm 2020.

Một cuộc khảo sát về hôn nhân năm 2022 do China Youth Daily thực hiện cho thấy trong số các sinh viên đại học được khảo sát, chỉ 0,48% người đã kết hôn. Trong khi đó, gần 74% người vẫn độc thân.

Theo truyền thông Trung Quốc, số lượng đăng ký kết hôn trong ngày 20/5 tại nhiều tỉnh như Quảng Đông, Giang Tô, Phúc Kiến đã giảm 40-50% so với năm ngoái. Bất chấp sự chỉ trích trên mạng xã hội, những con số trên cho thấy hành động của trường đại học đã giúp ích phần nào.

Gần đây, các chuyên gia Trung Quốc đã kêu gọi thúc đẩy một môi trường thân thiện hơn để tạo điều kiện kết hôn và sinh con cho sinh viên đại học, đặc biệt là nghiên cứu sinh sau đại học và tiến sĩ.

He Dan, thành viên của Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc (CPPCC), đã đề xuất một loạt biện pháp để giải quyết những vấn đề như vậy, bao gồm việc đưa sinh viên đại học vào chế độ thai sản quốc gia, tạo hệ thống giáo dục linh hoạt hơn...

Ngọc Bích

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/dai-hoc-trung-quoc-gay-tranh-cai-vi-tao-dieu-kien-de-sinh-vien-ket-hon-post1433680.html