Đại học Việt Đức nơi hội tụ tinh hoa của nền giáo dục Đông - Tây

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã nhấn mạnh như vậy trong lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Trường Đại học Việt Đức, ngày 8/9, tại Thành phố mới, tỉnh Bình Dương.

Trường Đại học Việt Đức (VGU) được thành lập năm 2008, trên cơ sở hợp tác quốc tế giữa Việt Nam và CHLB Đức, nhằm thực hiện chủ trương lớn của Chính phủ là xây dựng một số trường đại học (ĐH) xuất sắc, cung cấp các chương trình đào tạo, nghiên cứu chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn quốc tế và khu vực, thúc đẩy tiến trình đổi mới giáo dục ĐH, cũng như thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

 Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam phát biểu

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam phát biểu

Đào tạo theo chuẩn quốc tế

Sau 10 năm thành lập, VGU đã triển khai 11 chương trình đào tạo, trong tổng số 23 chương trình đào tạo dự kiến (5 chương trình bậc ĐH và 6 chương trình bậc cao học), thuộc 5 khối ngành gồm có những ngành chuyên sâu về kỹ thuật, công nghệ và các ngành kinh tế và quản trị mũi nhọn của Đức.

Theo ông Nguyễn Thiện Nhân, Bí Thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh, hoạt động đào tạo tại VGU là một hình thức du học tại chỗ đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục tiên tiến. Sinh Viên (SV) học tập tại Việt Nam nhưng đạt tiêu chuẩn chất lượng của Đức và châu Âu, được nhận bằng tốt nghiệp của các trường ĐH Đức, điều này góp phần cung cấp nguồn nhân lực trong lĩnh vực khoa học công nghệ bậc cao cho phát triển của Việt Nam.

VGU có gần 2.200 SV đã và đang được đào tạo theo chương trình chọn lọc tiên tiến từ các trường ĐH đối tác tại Đức. SV được học tập bằng tiếng Anh và được đào tạo thêm ngoại ngữ tiếng Đức. Sau 10 năm, đã có 674 SV (300 đại học và 374 cao học) tốt nghiệp ra trường được các ĐH đối tác Đức cấp bằng, đạt tiêu chuẩn chất lượng đào tạo của Đức và châu Âu.

SV tốt nghiệp từ ĐH Việt Đức được cộng đồng doanh nghiệp Đức đánh giá là có chất lượng hàng đầu Việt Nam. Trên 95% SV tốt nghiệp có việc làm với vị trí công việc tốt, phù hợp với ngành nghề đào tạo hoặc tiếp tục học lên bậc thạc sĩ hoặc tiến sỹ.

Mô hình quản trị đại học ưu việt

Phát biểu tại buổi lễ, Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chúc mừng và biểu dương những thành quả nhà trường đã đạt được trong 10 năm qua. VGU được coi là biểu tượng của tình hữu nghị và hợp tác truyền thống, là ngọn “hải đăng” cho hợp tác trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo giữa Việt Nam và CHLB Đức.

Lãnh đạo Trung ương, các bộ ngành và lãnh đạo tỉnh/thành phố cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại lễ kỷ niệm

VGU được định hướng phát triển thành trường ĐH nghiên cứu, có mô hình quản trị ĐH hiện đại, lấy chất lượng hàn lâm xuất sắc làm nguyên tắc và mục tiêu phát triển, hướng đến trở thành trung tâm đào tạo xuất sắc, nơi hội tụ những tinh hoa của nền giáo dục Đông và Tây.

Trong 10 năm qua, tập thể cán bộ, giảng viên, SV nhà trường đã không ngừng nỗ lực, vượt qua những khó khăn thách thức trong ngày đầu thành lập để đổi mới, phát triển. Bước đầu nhà trường đã thiết lập được cơ cấu tổ chức quản trị tiên tiến, tích hợp những đặc điểm ưu việt của hệ thống quản trị ĐH Đức và phù hợp điều kiện Việt Nam, với một trường ĐH trong giai đoạn đầu phát triển. Bước đầu xây dựng được đội ngũ cán bộ giảng dạy tài năng, tâm huyết, là nguồn lực quan trọng trong quá trình thúc đẩy phát triển đào tạo và nghiên cứu của trường.

Phó Thủ tướng đề nghị, trong thời gian tới VGU cần tập trung ưu tiên thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục hoàn thiện bộ máy quản trị hiện đại một cách hữu hiệu và trở thành mô hình quản trị ĐH có sức lan tỏa và áp dụng cho các ĐH khác ở Việt Nam; tập trung nguồn lực và hợp tác với các ĐH đối tác Đức và các đối tác trên thế giới phát triển chương trình đào tạo tiên tiến, chất lượng theo tiêu chuẩn Đức, được kiểm định và quốc tế công nhận. Bên cạnh đó nhà trường cần hợp tác chặt chẽ với giới công nghiệp; phát triển các chương trình đào tạo gắn với nhu cầu của thị trường lao động trong thời kỳ cách mạng 4.0.

VGU và Siemens Việt Nam ký kết văn bản hợp tác

"VGU cần chú trọng phát triển đội ngũ giảng dạy, nghiên cứu khoa học trình độ cao, phát triển văn hóa nghiên cứu, xây dựng cộng đồng học thuật dấn thân, sáng tạo. Khuyến khích khởi nghiệp góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng quốc gia khởi nghiệp.Thành công của Trường không chỉ là có bao nhiêu SV tìm được việc làm mà là có bao nhiêu dự án, doanh nghiệp khởi nghiệp và thành danh từ mái trường này, có bao nhiêu phát minh và sáng chế được tạo ra" - Phó Thủ tướng lưu ý.

Phó Thủ tướng tin rằng, việc xây dựng thành công mô hình ĐH mới của VGU sẽ có sức lan tỏa rộng rãi và mạnh mẽ đến các trường ĐH khác ở Việt Nam, góp phần thực hiện chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo của Việt Nam.

Nhân dịp này, VGU và Siemens Việt Nam ký kết văn bản hợp tác giữa hai bên, phạm vi hợp tác tập trung vào chủ đề đào tạo và nghiên cứu công nghiệp 4.0. Cũng nhân sự kiện này, VGU đã trao học bổng, giải thưởng cống hiến, giải giảng viên xuất sắc cho các SV và giảng viên.

Thanh Minh

Nguồn Công Thương: http://congthuong.vn/dai-hoc-viet-duc-noi-hoi-tu-tinh-hoa-cua-nen-giao-duc-dong-tay-108523.html