Đại hội các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ CATP: Quyết tâm hoàn thành thắng lợi các Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025

CHI BỘ PHÒNG THANH TRA: Phát huy vai trò nòng cốt trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng

CHI BỘ PHÒNG THANH TRA: Phát huy vai trò nòng cốt trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng

Đại tá Trần Đình Chung tặng hoa chúc mừng BCH Chi bộ cơ sở Phòng Thanh tra nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại tá Trần Đình Chung tặng hoa chúc mừng BCH Chi bộ cơ sở Phòng Thanh tra nhiệm kỳ 2020-2025.

Dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020- 2025 của Phòng Thanh tra CATP Đà Nẵng tổ chức ngày 8-5, Đại tá Trần Đình Chung- Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP ghi nhận và đánh giá cao vai trò nòng cốt trong lĩnh vực phòng chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại, tố cáo của lực lượng Thanh tra CATP. Đại tá Trần Đình Chung yêu cầu Chi bộ Thanh tra nhiệm kỳ mới tiếp tục nỗ lực nhiều hơn nữa để làm tốt vai trò thường trực, tham mưu cho Đảng ủy và Giám đốc CATP trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Nhiệm kỳ qua, Chi bộ Phòng Thanh tra luôn đoàn kết, gương mẫu, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, giữ vững phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh, tận tụy với công việc và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao. Những đóng góp của Chi bộ cơ sở Thanh tra góp phần quan trọng trong công tác xây dựng lực lượng CATP Đà Nẵng trong sạch, vững mạnh, toàn diện và củng cố lòng tin của nhân dân đối với lực lượng Công an.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025 với nhiều nội dung quan trọng: lãnh đạo, thực hiện có hiệu quả công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng, lãng phí; quản lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân của lực lượng CATP; chủ động nắm, phân tích, dự báo tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất thanh tra đối với những đối tượng, lĩnh vực, địa bàn trọng tâm, phục vụ thiết thực công tác đảm bảo ANTT và xây dựng lực lượng của CATP; phấn đấu tham mưu, giải quyết 100% đơn thư, không để xảy ra tình trạng đơn thư trễ hạn; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Đại hội tín nhiệm bầu BCH Chi bộ cơ sở Thanh tra, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 3 đồng chí, Đại tá Phạm Văn Tới giữ chức danh Bí thư Chi bộ.

CHI BỘ PHÒNG CẢNH SÁT KINH TẾ: Kiên quyết đấu tranh mạnh với tội phạm kinh tê

Đại tá Trần Mưu chúc mừng BCH Chi bộ Phòng CSKT nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Chi bộ Phòng Cảnh sát Kinh tế (CSKT) nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra ngày 8-5, Đại tá Trần MưuPhó Giám đốc CATP Đà Nẵng biểu dương, đánh giá cao kết quả các mặt công tác đạt được của Chi bộ nhiệm kỳ qua. Đại tá Trần Mưu lưu ý: thời gian tới lực lượng CSKT cần chú trọng phân tích, dự báo sát, trúng tình hình đối với các hành vi phạm tội, từ đó làm tốt chức năng tham mưu cho Đảng ủy, Giám đốc CATP lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác đấu tranh với tội kinh tế trong tình hình mới. Bên cạnh đó, lực lượng CSKT cần chủ động phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực đầu tư công, tài chính ngân hàng, đất đai, xây dựng cơ bản, mua bán hóa đơn, trốn thuế, buôn lậu, gian lận thương mại; tổ chức tiếp nhận, điều tra xử lý kịp thời đơn thư tố giác, tin báo tội phạm; nâng cao chất lượng điều tra các vụ án, đảm bảo đúng pháp luật, hành vi, tội danh, không để xảy ra oan sai, lọt tội phạm.

"Tôi lưu ý, quá trình thực hiện các nhiệm vụ được giao, lực lượng CSKT phải đoàn kết một lòng, tập trung nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ cơ bản, nắm chắc tình hình hoạt động của tội phạm kinh tế, tham nhũng và buôn lậu, từ đó triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh, quyết không để hình thành các đường dây, tổ chức tội phạm kinh tế phức tạp", Đại tá Trần Mưu nhấn mạnh.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, tập thể cấp ủy, cán bộ, đảng viên Chi bộ Phòng CSKT đã một lòng đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị. Chi bộ được công nhận đơn vị Quyết thắng 5 năm liền, được Bộ CA, UBND TP Đà Nẵng tặng Cờ thi đua 4 năm liền; năm 2019 vinh dự được Chính phủ tặng Cờ thi đua.

Tại Đại hội, Chi bộ Phòng CSKT đã bầu ra Ban Chấp hành; Bí thư, Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025

ĐẢNG BỘ CAQ CẨM LÊ: Chủ động đấu tranh có hiệu quả đối với tội phạm

Ra mắt BCH Đảng bộ CAQ Cẩm Lệ nhiệm kỳ 2020-2025.

Cùng ngày, Đảng bộ CAQ Cẩm Lệ (Đà Nẵng) tổ chức Đại hội lần thứ IV- nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đại hội điểm của Q. Cẩm Lệ về bầu chức danh Bí thư trực tiếp, có sự tham dự phát biểu chỉ đạo của đồng chí Lê Văn Sơn- Phó Bí thư - Chủ tịch UBND Q. Cẩm Lệ và Đại tá Trần Phòng- Phó Giám đốc CATP Đà Nẵng. Đại hội đã bầu ra BCH nhiệm kỳ IV (2020-2025) gồm 13 người, trong đó Đại tá Đặng Văn Khuôn- Trưởng CAQ Cẩm Lệ tái đắc cử chức danh Bí thư Đảng bộ.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND Q. Cẩm Lệ Lê Văn Sơn, biểu dương những kết quả đạt được của Đảng bộ CAQ Cẩm Lệ nhiệm kỳ III (2015-2020) và mong muốn ở nhiệm kỳ IV (2020-2025), CBCS CAQ Cẩm Lệ phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành, đoàn thể chính trị xã hội làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, phòng ngừa thường xuyên và liên tục tấn công, trấn áp các loại tội phạm, triệt phá băng, nhóm tội phạm nguy hiểm. Chủ động đấu tranh có hiệu quả đối với tội phạm về kinh tế, tham nhũng đang gây bức xúc xã hội, các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm ma túy, mại dâm… Tăng cường công tác quản lý nhân hộ khẩu, đẩy mạnh đổi mới nội dung, biện pháp tổ chức phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

CHI BỘ PHÒNG CẢNH SÁT MÔI TRƯỜNG: Thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ về đấu tranh phòng chống tội phạm về môi trường

Chi bộ Phòng CSMT ra mắt BCH nhiệm kỳ mới.

Đại hội chi bộ Phòng Cảnh sát Môi trường (CSMT), CATP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025 được tổ chức vào sáng 8-5, đã bầu ra BCH gồm 4 người; Đại tá Trần Thanh Nhơn được bầu giữ chức Bí thư Chi bộ.

Trong nhiệm kỳ qua, cấp ủy lãnh đạo Phòng CSMT đã làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, Giám đốc CATP và Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ về đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm, không để xảy ra điểm nóng phức tạp trên địa bàn thành phố. Lực lượng cấp phòng và các quận huyện liên tục mở các đợt tấn công trấn áp các loại tội phạm theo từng chuyên đề, lĩnh vực trọng điểm như xả thải, khai thác khoáng sản trái phép, vi phạm an toàn thực phẩm, tiếng ồn. Trong giai đoạn từ 2015- 2019, lực lượng chức năng đã kiểm tra, phát hiện, xử lý 482 vụ, 491 đối tượng, xử phạt 14,5 tỷ đồng. Song song với công tác xử lý, các lực lượng nghiệp vụ cũng đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựng mô hình nâng cao nhận thức pháp luật của người dân. Qua đó đã góp phần kiềm chế sự gia tăng tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường trên địa bàn thành phố.

T.H- CH- Đ.N- Đ.A

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_224508_dai-hoi-cac-dang-bo-chi-bo-truc-thuoc-dang-bo-catp-quyet-tam-hoan-thanh-thang-loi-cac-nghi-quyet-nhiem-ky-2020-2025.aspx