Đại hội CĐ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XIII: Xứng đáng là tổ chức đại diện bảo vệ quyền lợi người lao động

Nhiệm kỳ qua, mặc dù tình hình kinh tế - xã hội ở địa phương còn gặp rất nhiều khó khăn, nhưng LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi đã thực hiện tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ, không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, xứng đáng là tổ chức đại diện bảo vệ quyền lợi cho đoàn viên, NLĐ.

Lãnh đạo Tỉnh ủy và LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi trao tặng biểu trưng “Doanh nghiệp vì người lao động” cho 6 đối tác của công đoàn tỉnh trong dịp Tháng Công nhân năm 2018.Ảnh: P.V

Những con số “biết nói”

Cơ cấu kinh tế trong nhiệm kỳ lần thứ XII chuyển dịch tích cực theo hướng tăng dần tỉ trọng công nghiệp, dịch vụ và giảm dần tỉ trọng nông, lâm nghiệp và thủy sản. Hạ tầng Khu kinh tế (KKT) Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi được đầu tư, mở rộng, đã thu hút nhiều DN đến đầu tư, tạo việc làm cho 74.383 CNVCLĐ, trong đó có 1.341 CĐCS với 67.440 đoàn viên. Tình hình việc làm, đời sống của CNLĐ được cải thiện so với đầu nhiệm kỳ.

Trong nhiệm kỳ qua, LĐLĐ tỉnh đã kết nạp 6.856 ngư dân vào tổ chức CĐ, với 12 Nghiệp đoàn nghề cá (NĐNC) ở 4 huyện, thành phố ven biển - đây là mô hình mới trong tổ chức CĐ, đồng thời là điểm sáng, nét đặc thù trong công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS ở Quảng Ngãi. Nhờ sự quan tâm “đặc biệt” của tổ chức CĐ, thông qua Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng Lao Động, hàng ngàn ngư dân, đoàn viên của các NĐNC và các chủ tàu cá trong tỉnh được thăm hỏi, hỗ trợ gần 20 tỉ đồng, cùng với nhiều hoạt động chăm lo khác như: Đóng mới 1 tàu cá cho NĐNC xã An Hải, số tiền hơn 5 tỉ đồng; xây dựng Trường Tiểu học cho con em NĐNC xã Bình Châu, huyện Bình Sơn với kinh phí 7 tỉ đồng; mua 350 thẻ bảo hiểm thân tàu, 3.000 thẻ bảo hiểm thuyền viên; lắp đặt 12 bộ thiết bị trạm bờ cho 12/12 NĐNC trong tỉnh.

Bên cạnh đó, các hoạt động xã hội từ thiện, đền ơn, đáp nghĩa luôn được các cấp CĐ, đoàn viên, NLĐ trong tỉnh hưởng ứng nhiệt tình, đóng góp với tổng số tiền trên 32 tỉ đồng vào các quỹ: Quỹ ủng hộ đồng bào Miền Trung bị lũ lụt; phụng dưỡng mẹ Việt Nam Anh hùng; chương trình “Vì ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa”; “Ủng hộ kinh phí xây Khu tưởng niệm Chiến sỹ Gạc Ma”, “Khu tưởng niệm Nghĩa sỹ Hoàng Sa”.

Trong 3 năm 2016, 2017, 2018, CĐ Quảng Ngãi đã thực hiện tốt chủ trương của Tổng LĐLĐVN về tổ chức chương trình “Tết Sum vầy” cho CNLĐ nghèo. Thông qua chương trình, từ nguồn kinh phí CĐ và sự ủng hộ các DN, các cấp CĐ đã trao 1.332 suất quà tết cho đoàn viên, CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn được vui xuân, đón tết với tổng số tiền hơn 1,142 tỉ đồng; trao kỷ niệm chương “Doanh nghiệp vì NLĐ” của Tổng LĐLĐVN cho 10 DN tiêu biểu thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống cho đoàn viên, CNVCLĐ. “Tháng Công nhân” và “Ngày hội Công nhân” được LĐLĐ tỉnh tổ chức hàng năm với nhiều hoạt động mới được triển khai sâu rộng, có hiệu ứng tích cực. Qua 7 lần tổ chức, LĐLĐ tỉnh đã biểu dương, tôn vinh, khen thưởng trên 500 tập thể, cá nhân là CNLĐ giỏi, cán bộ CĐ tiêu biểu, chủ DN có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trên các lĩnh vực chăm lo tốt đời sống NLĐ, thi đua lao động sản xuất.

Giải quyết vấn đề về nhà ở cho CNLĐ nghèo

Tuy nhiên, CNLĐ ở KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi vẫn còn khó khăn về nhà ở, nhà giữ trẻ; sinh hoạt văn hóa tinh thần chưa đáp ứng nhu cầu của CNVCLĐ. Để giải quyết vấn đề này, vừa qua, UBND tỉnh đã cấp cho Tổng LĐLĐVN 2ha đất tại KCN dịch vụ Tịnh Phong để đầu tư xây dựng thiết chế CĐ, trong đó có xây dựng nhà ở cho CNLĐ. “Đây là dự án sau khi hoàn thành sẽ đảm bảo được nơi ở cho phần lớn CNLĐ nghèo và phục vụ đời sống văn hóa tinh thần cho đoàn viên, NLĐ, góp phần giải quyết những bất cập trong đời sống vật chất và tinh thần cho CNLĐ KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi - một công trình vô cùng ý nghĩa đối với tổ chức CĐ trong việc chăm lo cho NLĐ” - ông Trần Văn Thanh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh nhấn mạnh.

Nhiệm kỳ 2018 - 2023, CĐ Quảng Ngãi xác định, tập trung đổi mới mạnh mẽ tổ chức và hoạt động các cấp CĐ trong tỉnh; lấy nhu cầu chính đáng của số đông đoàn viên, NLĐ làm cơ sở hoạt động; lấy đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ làm mục tiêu hoạt động; lấy CĐCS làm địa bàn chủ yếu. Với các khâu đột phá nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ CĐ; đẩy mạnh nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đoàn viên, NLĐ; phát triển đa dạng; hoàn thiện và đưa vào sử dụng Trung tâm Văn hóa - Thể thao CNLĐ các KCN tỉnh và nhà ở, nhà trẻ cho CNLĐ nghèo KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi.

“Với tinh thần “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”, toàn thể đoàn viên, NLĐ, các cấp CĐ trong tỉnh ra sức nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, khẳng định quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ do Đại hội CĐ tỉnh lần thứ XIII đề ra. Không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, xứng đáng là tổ chức đại diện bảo vệ quyền lợi cho đoàn viên, NLĐ” - ông Trần Văn Thanh nêu rõ.

TRẦN HÓA

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/dai-hoi-cd-tinh-quang-ngai-lan-thu-xiii-xung-dang-la-to-chuc-dai-dien-bao-ve-quyen-loi-nguoi-lao-dong-617415.ldo