Đại hội Chi bộ Ban Công tác Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ 2022 – 2025

Sáng 26.9, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội, 35 Ngô Quyền, Hà Nội, Chi bộ Ban Công tác Hội đồng Nhân dân (HĐND) thuộc Đảng bộ cơ sở Báo Đại biểu Nhân dân đã tiến hành Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Các đại biểu thực hiện nghĩ lễ chào cờ

Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Phạm Thị Thanh Huyền dự và chỉ đạo Đại hội.

Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Phạm Thị Thanh Huyền phát biểu chỉ đạo Đại hội

Nhiệm kỳ 2020 – 2022 diễn ra trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, song, Chi bộ Ban Công tác HĐND luôn đoàn kết, chủ động, sáng tạo, trách nhiệm cao, không ngại khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao, góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng tổ chức Đảng, giữ vững Chi bộ trong sạch, vững mạnh. Chi bộ đã tích cực, nghiêm túc quán triệt, triển khai và học tập Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; xây dựng chương trình hành động của Chi bộ, quán triệt và tạo điều kiện cho các đảng viên tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng; đồng thời quán triệt việc triển khai các văn kiện, Nghị quyết của Đảng vào việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn. Hình thức, nội dung sinh hoạt Chi bộ, nhất là sinh hoạt chuyên đề ngày càng được đổi mới, phong phú, theo hướng thiết thực gắn với các hoạt động chuyên môn của đơn vị. Công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức lý luận chính trị và chuyên môn cho cán bộ, đảng viên được quan tâm chú trọng nhằm từng bước nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên trong Chi bộ.

Với những kết quả đã đạt được, Chi bộ xác định phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của nhiệm kỳ 2022 – 2025 là: tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo và chủ động, tích cực phấn đấu giữ vững Chi bộ đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; phấn đấu 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 10%-15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; chủ động xây dựng và thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát.

Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Phạm Thị Thanh Huyền và các đảng viên biểu quyết tại Đại hội

Quang cảnh Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Phạm Thị Thanh Huyền biểu dương Chi bộ Ban Công tác HĐND trong nhiệm kỳ 2020 - 2022 đã luôn phát huy tính chủ động, sáng tạo, trách nhiệm cao, không ngại khó khăn để hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn; góp phần quan trọng vào việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của Báo Đại biểu Nhân dân, khẳng định tờ báo là kênh thông tin chủ lực của Quốc hội.

Chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân đề nghị, Chi bộ cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đặc biệt phát huy truyền thống đoàn kết, đồng lòng từ Chi ủy đến toàn thể đảng viên. Mỗi đảng viên làm báo bằng cá tính riêng, bản lĩnh và sắc sảo, tuy nhiên chỉ có đoàn kết, cùng hướng về mục tiêu chung mới có thể hoàn thành tốt nhất mọi nhiệm vụ của Ban Công tác HĐND, góp phần vào sự lớn mạnh của "ngôi nhà chung" Báo Đại biểu Nhân dân. "Điều này đòi hỏi rất lớn ở vai trò dẫn dắt, quy tụ của các đồng chí trong Chi ủy, nhất là người đứng đầu được tín nhiệm tại Đại hội lần này", Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Phạm Thị Thanh Huyền nhấn mạnh.

Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Phạm Thị Thanh Huyền và các đảng viên bỏ phiếu bầu Chi ủy Chi bộ Ban Công tác Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ 2022-2025

Bên cạnh đó, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân cũng đề nghị các đảng viên, phóng viên, biên tập viên, nhất là những đồng chí trẻ tuổi cần chủ động tăng cường trang bị kiến thức, bản lĩnh chính trị, bản lĩnh người làm báo, nỗ lực học tập trau dồi kiến thức, yêu nghề, tận tụy, cầu thị hơn nữa để đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu về công tác chuyên môn; chủ động tiếp cận với công nghệ truyền thông mới, phương pháp làm báo mới nhằm thích ứng nhanh chóng trong thời đại công nghệ 4.0 và sự phát triển mạnh mẽ của các phương tiện truyền thông xã hội, của nền kinh tế số, xã hội số như hiện nay.

Chi bộ Ban Công tác HĐND cần tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt chi bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TƯ của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ.

Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Phạm Thị Thanh Huyền tặng hoa chúc mừng Chi ủy Ban Công tác Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ 2022-2025

Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Phạm Thị Thanh Huyền cùng các đại biểu và các đảng viên dự Đại hội

Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân tin tưởng, với việc phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nhất là vai trò quy tụ, dẫn dắt của người đứng đầu, Chi bộ Ban Công tác HĐND nhiệm kỳ 2022 – 2025 sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chuyên môn, chính trị được giao.

Đại hội đã bầu Chi ủy nhiệm kỳ 2022 - 2025 gồm 3 đồng chí: đồng chí Trần Chí Tuấn làm Bí thư Chi bộ; đồng chí Vũ Thị Nhung làm Phó Bí thư Chi bộ; đồng chí Nguyễn Thị Mai Hương làm Chi ủy viên.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Đoàn Chủ tịch Đại hội

Thư ký Đại hội

Đồng chí Trần Chí Tuấn được bầu làm Bí thư Chi bộ Ban Công tác Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ 2022 - 2025

Đồng chí Vũ Thị Nhung được bầu làm Phó Bí thư Chi bộ Ban Công tác Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ 2022 - 2025

Đồng chí Nguyễn Thị Mai Hương được bầu làm Chi ủy viên, Chi bộ Ban Công tác Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ 2022 - 2025

Đảng viên Ban Công tác Hội đồng Nhân dân bỏ phiếu bầu Chi ủy Chi bộ Ban Công tác Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ 2022-2025

Tin: Minh Trang; Ảnh: Quang Khánh

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/thoi-su-quoc-hoi/dai-hoi-chi-bo-ban-cong-tac-hoi-dong-nhan-dan-nhiem-ky-2022--2025-i301639/