Đại hội chi bộ Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh thành công tốt đẹp

Ngày 1/11, Chi bộ Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh (Bộ Giáo dục và Đào tạo) tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2022-2025.

Cấp ủy chi bộ Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2020-2022

Cấp ủy chi bộ Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2020-2022

Dự đại hội có các đồng chí: Vũ Thị Hạnh- Phó bí thư thường trực Đảng ủy Bộ GD&ĐT, Hoàng Trung Tuấn- Phó trưởng phòng cán bộ, Cục chính trị, Bộ tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng. Về phía Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh có Thiếu tướng Trần Ngọc Thanh - Bí thư chi bộ, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Quốc phòng và an ninh, cùng các đồng chí đảng viên trong chi bộ.

Với tinh thần làm việc khẩn trương nghiêm túc, trách nhiệm theo đúng quy chế quy định, điều lệ Đảng, hướng dẫn của cấp trên, đại hội đã thảo luận và thống nhất tán thành với nội dung đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kì 2020-2022 như trong báo cáo trình Đại hội.

Đại hội bỏ phiếu bầu cấp ủy

Về phương hướng mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kì 2022-2025, Đại hội đề ra mục tiêu: Phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ GD&ĐT nhiệm kì 2020-2025 và Nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kì 2022-2025; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng tâm được Bộ GD&ĐT giao.

Hàng năm chi bộ cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ, 100% đảng viên cán bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 20% đảng viên cán bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% đảng viên đăng kí tu dưỡng rèn luyện phấn đấu hàng năm sát với nhiệm vụ chuyên môn được phân công; xây dựng và hoàn thành 100% kế hoạch kiểm tra giám sát trong nhiệm kì.

Những giải pháp chủ yếu: Tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện đề án đào tạo giáo viên giảng viên GDQPAN giai đoạn 2021-2030, Thông tư ban hành danh mục dạy học tối thiểu môn học GDQPAN trong các trường tiểu học THCS, THPT và các trường phổ thông có nhiều cấp học, trường cao đẳng sư phạm và các cơ sở giáo dục đại học, triển khai toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng cho các đơn vị trực thuộc Bộ GD&ĐT.

Đồng chí Vũ Thị Hạnh- Phó bí thư thường trực Đảng ủy Bộ GD&ĐT phát biểu tại đại hội

Lãnh đạo thực hiện tốt công tác thẩm định chương trình, sách giáo khoa, giáo trình GDQPAN theo đúng kế hoạch. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đơn vị các bộ ban ngành địa phương đổi mới nâng cao công tác tuyên truyền văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến GDQPAN và công tác quân sự quốc phòng.

Nâng cao chất lượng giáo dục pháp luật cho cán bộ, đảng viên, đổi mới phương pháp lãnh đạo tác phong công tác của cấp ủy chi bộ. Nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, nhất là sinh hoạt ra nghị quyết lãnh đạo tự phê bình và phê bình gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII.

Quang cảnh đại hội

Chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xử lý nghiêm cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Thường xuyên nắm chắc chất lượng chính trị nội bộ, xây dựng khối đoàn kết thống nhất cao trong đơn vị.

Đại hội đã bầu cấp ủy khóa mới gồm 3 đồng chí: Trần Ngọc Thanh, Nguyễn Thị Nhung, Đoàn Văn Đỉnh để thay mặt đại hội điều hành hoạt động Chi bộ nhiệm kì 2022-2025, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà Đại hội đã đề ra. Đại hội đã bầu đồng chí Trần Ngọc Thanh làm bí thư chi bộ, đồng chí Nguyễn Thị Nhung làm phó bí thư chi bộ nhiệm kì 2022-2025.

Lan Anh

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/dai-hoi-chi-bo-vu-giao-duc-quoc-phong-va-an-ninh-thanh-cong-tot-dep-post613789.html