Đại hội Chi hội Nhà báo Báo Công an TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2023 thành công tốt đẹp

Ông Nguyễn Đức Nam, Chủ tịch Hội nhà Báo TP Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng đại hội.

Ngày 21-3, Chi hội Nhà báo Báo Công an TP Đà Nẵng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2023. Đến tham dự có ông Nguyễn Đức Nam, Chủ tịch Hội nhà Báo TP Đà Nẵng cùng đại diện lãnh đạo Báo công an TP Đà Nẵng, Phòng Công tác Đảng và Công tác Chính trị Công an TP Đà Nẵng cùng hơn 30 hội viên Chi hội đang công tác tại nhiều cơ quan báo chí trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Trung tá Nguyễn Quang Sang, Phó tổng biên tập phụ trách Báo Công an TP Đà Nẵng phát biểu tại đại hội.

Báo cáo chính trị tại Đại hội do Trung tá Nguyễn Quang Sang, Phó tổng Biên tập phụ trách Báo Công an TP Đà Nẵng, Phó thư ký Chi hội nêu rõ, nhiệm kỳ 2015-2018, mặc dù có nhiều biến động về nhân sự, song BCH đã lãnh đạo Chi hội hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và các mục tiêu đã đề ra. Nổi bật là trong công tác dân vận, xã hội - từ thiện, Chi hội đạt 150-200% chỉ tiêu kế hoạch đề ra, đã huy động hàng chục tỷ đồng xây dựng trường học, nhà tình nghĩa, tình thương, giúp đỡ hộ nghèo và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn miền Trung – Tây nguyên.

Ông Nguyễn Đức Nam, Chủ tịch Hội nhà Báo TP Đà Nẵng phát biểu chỉ đạo đại hội.

Trong nhiệm kỳ, Chi hội Báo Công an TP Đà Nẵng đã có 3 tác phẩm báo in đoạt Giải báo chí Quốc gia, 36 tác phẩm báo in đoạt các giải báo chí cấp tỉnh, thành phố, Bộ, Ngành, Giải Báo chí Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc lần XIII, Giải báo chí toàn quốc về môi trường, Giải báo chí viết về dân vận của TP Đà Nẵng và hàng chục tác phẩm báo chí chất lượng cao. Truyền hình An ninh Đà Nẵng đã đoạt 5 Huy chương Vàng, 5 Huy chương Bạc, 1 giải A, 2 giải B và 1 giải C hạng mục thi phát thanh viên và người dẫn chương trình, 4 Bằng khen cho 4 tác phẩm tại Liên hoan Truyền hình, Phát thanh CAND lần thứ 12 và 1 Giải Nhì, 2 giải Ba và 3 Giải Khuyến Khích Giải Báo chí TP Đà Nẵng…

Các hội viên tham gia phát biểu tại đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Nguyễn Đức Nam, Chủ tịch Hội nhà báo TP Đà Nẵng biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà Chi hội Nhà báo Báo Công an Đà Nẵng đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2018, trong đó ấn tượng nhất là hoạt động từ thiện, xã hội. Trong nhiệm kỳ mới, lãnh đạo Hội nhà báo TP Đà Nẵng đề nghị Chi hội có thêm nhiều tác phẩm tham dự giải báo chí ở cấp thành phố và quốc gia, trong đó có sự phối hợp giữa 2 đơn vị báo hình và báo in.

Trung tá Trần Thị Thu Hương, Phó tổng Biên tập Báo Công an TP Đà Nẵng phát biểu tại đại hội.

Việc phát triển báo chí đa phương tiện trong thời điểm hiện nay là xu hướng rất tốt, trong đó Chi hội có lợi thế truyền hình an ninh, báo điện tử váo báo giấy. Chi hội nên tiếp tục phát huy thế mạnh từ thiện xã hội, huy động thêm nhiều nguồn để tạo sự lan tỏa trong cộng đồng và tham gia thêm hoạt động này ở Hội nhà báo TP Đà Nẵng. Các hội viên cần tuân thủ chuẩn mực đạo đức người làm báo, nhất là trong thời điểm mạng xã hội đang phát triển như hiện nay. Hội Nhà báo TP Đà Nẵng sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để Chi hội phát triển, hoàn thành tốt kế hoạch đề ra.

Đại diện lãnh đạo Chi hội Hội nhà Báo Công an TP Đà Nẵng tặng hoa cho các hội viên đã nghỉ hưu và chuyển công tác.

Đại hội thống nhất bầu Ban chấp hành Chi hội Nhà báo Báo Công an Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2023 gồm 5 người, cụ thể: Thượng tá Lâm Khánh - Phó trưởng Phòng Công tác Chính trị và công tác Đảng, Trung tá Nguyễn Quang Sang - Phó tổng biên tập phụ trách Báo Công an TP Đà Nẵng, Đại úy Trần Công Khanh – Phó trưởng Ban Phóng viên Báo Công an TP Đà Nẵng, Đại úy Nguyễn Thị Thanh Thúy - Ban Thư ký & Biên tập Báo Công an TP Đà Nẵng và Đại úy Nguyễn Doãn Hùng- Ban phóng viên Báo Công an TP Đà Nẵng.

Ra mắt BCH Chi hội Nhà báo Báo công an TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2023.

Toàn thể hội viên Chi hội Nhà báo Báo công an TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2023 chụp ảnh lưu niệm.

Tin, ảnh: Đinh Nga

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/71_222084_dai-hoi-chi-hoi-nha-bao-bao-cong-an-tp-da-nang-nhi.aspx