Đại hội Chi hội Nhà báo Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC nhiệm kỳ 2023 - 2025

Sáng 25/5, Chi hội Hội Nhà báo Đài Truyền hình Kỹ Thuật số VTC đã tổ chức thành công Đại hội Chi hội nhà báo nhiệm kì 2023 - 2025.

Ngày 25/5, tại Hà Nội diễn ra Đại hội Chi hội Nhà báo Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC nhiệm kỳ 2023 - 2025.

Ngày 25/5, tại Hà Nội diễn ra Đại hội Chi hội Nhà báo Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC nhiệm kỳ 2023 - 2025.

Tham dự Đại hội có ông Phạm Mạnh Hùng - Ủy viên Ban chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Liên chi hội nhà báo, Phó Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; ông Ngô Minh Hiển - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; ông Đồng Mạnh Hùng - Phó chủ tịch Liên chi hội, Trưởng ban Thư ký Biên tập Đài Tiếng nói Việt Nam; bà Nguyễn Thị Tường Anh - Ủy viên Ban chấp hành LCH Nhà báo Đài TNVN; ông Trần Đức Thành - Phó chủ tịch LCH Nhà báo Đài TNVN, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC và các đồng chí lãnh đạo, phụ trách các đơn vị chuyên môn của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Đại hội thống nhất cho rằng trong nhiệm kỳ 2020 - 2022, Chi hội Nhà báo Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC luôn duy trì đều đặn các hoạt động nghiệp vụ, thực hiện tốt công tác tuyên truyền trên các kênh sóng hàng ngày, thực hiện nhiều đợt tuyên truyền trọng điểm và đột xuất trong năm, tổ chức các cuộc thi nghiệp vụ.

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2022, Chi hội Nhà báo Đài VTC tổ chức nhiều hoạt động nghiệp vụ, tham dự các giải báo chí trong và ngoài nước và Liên hoan truyền hình toàn quốc... Kết quả, đã có nhiều tác phẩm của các hội viên trong chi hội đạt các giải thưởng cao trong các cuộc thi này.

Ông Phạm Mạnh Hùng - Ủy viên Ban chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Liên chi hội nhà báo, Phó Tổng giám đốc Đài TNVN - phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Nhiệm kỳ 2023 - 2025, Chi hội đã xây dựng chương trình hành động để phát triển số lượng hội viên, đa dạng hóa các hoạt động nghiệp vụ, tăng cường giao lưu, trao đổi chuyên môn nghiệp vụ với đơn vị trong Đài. Tổ chức nhiều hơn nữa các khóa đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ báo chí, làm tốt các khâu chuẩn bị, tổ chức sản xuất chương trình, tác phẩm để tham gia giải thưởng nghiệp vụ trong nước và quốc tế. (Trong ảnh: Ông Trần Đức Thành - Phó chủ tịch LCH Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC phát biểu chỉ đạo Đại hội).

Ông Ngô Văn Hải - Tổng biên tập Báo điện tử VTC News phát biểu tại Đại hội.

Chương trình ca múa nhạc chào mừng Đại hội.

Cũng tại đại hội, đại diện một số đơn vị của Đài VTC như VTC1, VTC14, Cơ quan thường trú VTC tại TP.HCM... đã trình bày tham luận, đóng góp vào Báo cáo của Đại hội.

Sau thời gian làm việc nghiêm túc và dân chủ, Đại hội đã bầu ra Ban Thư ký Chi hội nhiệm kỳ 2023-2025 gồm 7 đồng chí và thông qua Nghị quyết Đại hội.

Đại hội kêu gọi toàn thể các hội viên chi hội tiếp tục làm tốt công tác chuyên môn, nghiệp vụ, tham gia tích cực vào các hoạt động do Chi hội tổ chức, góp phần làm tốt nhiệm vụ thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại trên sóng Đài Truyền hình KTS VTC và Đài TNVN (VOV).

Nguồn VTC: https://vtc.vn/dai-hoi-chi-hoi-nha-bao-dai-truyen-hinh-ky-thuat-so-vtc-nhiem-ky-2023-2025-ar785260.html