Đại hội Chi hội nông dân nghề nghiệp Tiến Nông, nhiệm kỳ 2023-2028

Sáng 22-4, Chi hội Nông dân nghề nghiệp Tiến Nông, thuộc Công ty CP Công nông nghiệp Tiến Nông đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028. Dự Đại hội có đồng chí Trần Bình Quân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; lãnh đạo Công ty CP Công nông nghiệp Tiến Nông và 23 đại biểu chính thức. Đây là Chi hội Nông dân nghề nghiệp đầu tiên trong tỉnh tổ chức Đại hội.

Các đại biểu tham dự đại hội.

Được thành lập năm 2020, là Chi hội nông dân nghề nghiệp đầu tiên thuộc doanh nghiệp được thành lập của tỉnh Thanh Hóa. Chi hội gồm 23 hội viên là những cán bộ, nhân viên của Công ty CP Công nông nghiệp Tiến Nông, hoạt động trong lĩnh vực khoa học - kỹ thuật, có cùng chí hướng, cùng ngành nghề và nhiệt huyết tham gia phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Tổng Giám đốc Công ty CP Công nông nghiệp Tiến Nông Nguyễn Hồng Phong phát biểu tại đại hội.

Trong thời gian qua, với sức trẻ, nhiệt huyết và nền tảng tri thức, Chi hội nông dân nghề nghiệp Tiến Nông đã chủ động, tích cực và sáng tạo trong các hoạt động, trở thành điểm sáng trong hoạt động chăm sóc phục vụ nông dân của tổ chức Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa như: Tổ chức các hoạt động truyền thông, tuyền truyền Nghị quyết của Tỉnh hội. Xây dựng và nhân rộng mô hình trình diễn áp dụng tiến bộ khoa học-công nghệ do Tiến Nông hỗ trợ, chương trình truyền thông “90 giây nông nghiệp”, “Điển hình nông dân Tiến Nông”...

Tổ chức gần 100 hội nghị, hội thảo và tập huấn về nội dung tiến bộ khoa học - kỹ thuật; xây dựng 20 mô hình trình diễn và khảo nghiệm, kiểm nghiệm mới về dinh dưỡng cây trồng cho hơn 5.000 hội viên nông dân; cung ứng trên 15 ngàn tấn phân bón chậm trả; xây dựng quỹ Hội với bình quân 2 triệu đồng/hội viên/năm; nhận đỡ đầu 300 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đến 18 tuổi; tham gia chương trình “Một trái tim - Một thế giới” cam kết dành số tiền 1 tỷ 200 triệu đồng cho hoạt động nhận đỡ đầu trẻ mồ côi năm 2023...

Chi hội còn thực hiện chương trình phối hợp, hỗ trợ nông dân các tỉnh về khoa học - kỹ thuật và cung ứng chậm trả phân bón cho các địa phương như: Tuyên Quang, Bắc Giang, Hà Nội, Hà Nam, Vĩnh Phúc và các tỉnh phía Nam.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Trần Bình Quân phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Trần Bình Quân, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, đánh giá cao những kết quả đạt được của chi hội trong thời gian qua, đồng thời định hướng một số nội dung hoạt động để chi hội phát triển tốt hơn trong thời gian tới, đó là: Tiếp tục đổi mới, sáng tạo, linh hoạt trong hoạt động Hội; nâng cao chất lượng hoạt động hỗ trợ nông dân như: Cung ứng phân bón chả trậm, chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật, từng bước giúp nông dân tham gia các chuỗi liên kết sản xuất – tiêu thụ hiệu quả cao,...

Toàn cảnh đại hội.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu ra BCH Chi hội khóa mới gồm 3 đồng chí; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Hoài Linh

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/thoi-su/dai-hoi-chi-hoi-nong-dan-nghe-nghiep-tien-nong-nhiem-ky-2023-2028/184244.htm