Đại hội Chi hội Văn nghệ dân gian Việt Nam tại Quảng Ninh

Sáng 8/10, tại TP Hạ Long, Chi hội Văn nghệ dân gian Việt Nam tại Quảng Ninh đã tổ chức đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban chấp hành Chi hội Văn nghệ dân gian Việt Nam tại Quảng Ninh khóa V nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt đại hội.

Ban chấp hành Chi hội Văn nghệ dân gian Việt Nam tại Quảng Ninh khóa V nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt đại hội.

Chi hội Văn nghệ dân gian Việt Nam tại Quảng Ninh thành lập ngày 14/1/2000 ban đầu có 9 hội viên, đến nay có 14 hội viên, là thành viên của Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam. Trong 5 năm qua, Chi hội đã thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của mình, sưu tầm giới thiệu địa danh Quảng Ninh, sưu tầm hơn 3 nghìn câu hát giao duyên, hơn 300 bài ca dao viết về Bác Hồ, mở 4 lớp truyền dạy đàn đáy, hát nhà tơ, hát đúm, hát then cổ cho hơn 400 người, xây dựng được 28 câu lạc bộ ở các địa phương; giới thiệu đề nghị phong tặng 62 nghệ nhân dân gian Việt Nam, 31 nghệ nhân ưu tú, 1 nghệ nhân nhân dân, xuất bản 32 tác phẩm bảo tồn, nghiên cứu văn hóa dân gian.

Trong thời gian tới, Chi hội Văn nghệ dân gian Việt Nam tại Quảng Ninh sẽ tiếp tục củng cố kiện toàn và đề cao trách nhiệm của Ban chấp hành, phát triển hội viên mới, ưu tiên hội viên trẻ, lập hồ sơ các dự án bảo tồn văn hóa dân gian, đẩy mạnh công tác sưu tầm nghiên cứu, tuyên truyền văn hóa dân gian, xuất bản các tác phẩm văn nghệ dân gian.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Chi hội Văn nghệ dân gian Việt Nam tại Quảng Ninh khóa V gồm 3 người. Ông Nguyễn Quang Vinh tái đắc cử Chi hội trưởng.

Phạm Học

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/van-hoa/201910/dai-hoi-chi-hoi-van-nghe-dan-gian-viet-nam-tai-quang-ninh-2456805/