Đại hội Công đoàn cơ sở Báo Đại biểu Nhân dân nhiệm kỳ 2023 - 2028

Chiều 9.6, tại Trụ sở Văn phòng Quốc hội, 35 Ngô Quyền, Hà Nội, Công đoàn cơ sở Báo Đại biểu Nhân dân đã tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Văn phòng Quốc hội Vũ Minh Tuấn; Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Văn phòng Quốc hội Bùi Lê Minh; Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Phạm Thị Thanh Huyền và các đại biểu dự đại hội

Dự Đại hội có: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Văn phòng Quốc hội Vũ Minh Tuấn; Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Văn phòng Quốc hội Bùi Lê Minh; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Phạm Thị Thanh Huyền; các Phó Tổng Biên tập Lê Thanh Kim, Nguyễn Thị Minh Hằng và toàn thể đoàn viên Công đoàn cơ sở Báo Đại biểu Nhân dân.

Đoàn Chủ tịch Đại hội

Trách nhiệm, năng động, sáng tạo, đổi mới

Phát biểu khai mạc Đại hội, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Báo Đại biểu Nhân dân nhiệm kỳ 2018 - 2023 Nguyễn Phúc Huy cho biết: thời gian qua, với tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, đổi mới, cán bộ, viên chức, đoàn viên công đoàn đã vượt qua khó khăn, thách thức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nỗ lực phấn đấu và đã hoàn thành tốt các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Công đoàn cơ sở Báo Đại biểu Nhân dân nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã đặt ra.

Chủ tịch Công đoàn cơ sở Báo Đại biểu Nhân dân nhiệm kỳ 2018 - 2023 Nguyễn Phúc Huy phát biểu khai mạc Đại hội

Công đoàn cơ sở Báo Đại biểu Nhân dân hiện có 130 đoàn viên công đoàn sinh hoạt ở 6 Công đoàn bộ phận trực thuộc. Nhiệm kỳ vừa qua, Công đoàn cơ sở Báo Đại biểu Nhân dân đã phối hợp với Đảng ủy, Lãnh đạo Báo triển khai thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, hàng năm tổ chức Hội nghị đối thoại với cán bộ, viên chức và người lao động, qua đó giải quyết kịp thời các thắc mắc, kiến nghị, đề xuất của đoàn viên công đoàn. Cán bộ, viên chức và người lao động Báo Đại biểu Nhân dân có việc làm ổn định, thu nhập bảo đảm đời sống từ lương và các khoản theo Quy chế chi tiêu nội bộ. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công việc luôn được lãnh đạo cơ quan quan tâm trang bị, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện nhiệm vụ công tác.

Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn luôn bám sát sự chỉ đạo của Công đoàn cấp trên trong việc tuyên truyền, giáo dục các đoàn viên công đoàn thực hiện đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, thực hiện nghiêm chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Nhiệm kỳ 2018 - 2023, Công đoàn cơ sở Báo Đại biểu Nhân dân đã phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước và đạt được nhiều thành tích đáng biểu dương như: “Xây dựng cơ quan văn hóa”, “Công sở sáng, xanh, sạch đẹp”; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ cán bộ, viên chức và người lao động; hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”...

Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Phạm Thị Thanh Huyền bỏ phiếu tại Đại hội

Phó Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Lê Thanh Kim bỏ phiếu tại Đại hội

Phó Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Nguyễn Thị Minh Hằng bỏ phiếu tại Đại hội

Trong công tác chuyên môn, nhiều đoàn viên công đoàn đạt các thành tích cao tại Giải Báo chí Quốc gia; Giải Búa liềm vàng, Giải báo chí 75 năm Quốc hội Việt Nam, Giải Diên Hồng; cuộc thi viết về “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”... Một lãnh đạo Báo là đại biểu duy nhất đại diện cho cơ quan Văn phòng Quốc hội dự Đại hội thi đua yêu nước của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và được tặng Bằng khen tại Đại hội; một lãnh đạo Báo được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì...

Với các thành tích đã đạt được, trong nhiệm kỳ qua Công đoàn cơ sở Báo Đại biểu Nhân dân nhiều năm đạt danh hiệu Công đoàn cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và năm 2018 được tặng Cờ thi đua Công đoàn Viên chức Việt Nam; nhiều đoàn viên được tặng Giấy khen của Công đoàn Văn phòng Quốc hội; Bằng khen của Công đoàn Viên chức Việt Nam. Tập thể Báo Đại biểu Nhân dân đã được trao tặng Huân chương Lao động Hạng Nhì; Cờ thi đua của Chính phủ; Cờ thi đua của Văn phòng Quốc hội; Bằng khen của Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Tập thể lao động xuất sắc...

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Văn phòng Quốc hội Vũ Minh Tuấn; Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Văn phòng Quốc hội Bùi Lê Minh; Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Phạm Thị Thanh Huyền tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn Báo Đại biểu Nhân dân nhiệm kỳ 2023 - 2028

Nhiệm kỳ 2023 - 2028, với phương châm hành động “Dân chủ - Đổi mới - Đoàn kết - Sáng tạo, vì quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, cán bộ, viên chức và người lao động, vì sự phát triển bền vững của Báo Đại biểu Nhân dân”, Công đoàn cơ sở Báo Đại biểu Nhân dân đặt mục tiêu tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của công đoàn theo hướng thiết thực, hiệu quả; Tăng cường tuyên truyền giáo dục nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ để đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; Xây dựng và tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả; Thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên; Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ sở Báo Đại biểu Nhân dân nhiệm kỳ 2020 - 2025; Xây dựng Báo Đại biểu Nhân dân ngày càng đổi mới và phát triển bền vững...

Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Văn phòng Quốc hội Bùi Lê Minh biểu dương những thành tích của tập thể Công đoàn Báo Đại biểu Nhân dân trong nhiệm kỳ qua. Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Văn phòng Quốc hội Bùi Lê Minh đề nghị: Một là, Công đoàn Báo Đại biểu Nhân dân cần tiếp tục phát huy vai trò trong việc nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng cho công chức đoàn viên tin tưởng và thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, chương trình, kế hoạch công tác, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị hàng năm.

Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Văn phòng Quốc hội Bùi Lê Minh phát biểu chỉ đạo Đại hội

Hai là, tiếp tục nghiên cứu, cụ thể hóa đưa nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12.6.2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” và Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp vào công tác tham mưu, xây dựng chính sách pháp luật bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

Ba là, phát huy hơn nữa vai trò, vị trí của tổ chức công đoàn trong tham gia quản lý cơ quan, đơn vị, thực hiện tốt quy chế dân chủ trong cơ quan, tham gia giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của người lao động, thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên.

Bốn là, đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động do lãnh đạo Văn phòng Quốc hội và tổ chức công đoàn các cấp phát động. Năm là, cần tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động để hoạt động công đoàn ngày càng thiết thực hơn nữa, thu hút đông đảo đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức tham gia phù hợp với điều kiện, tình hình thực tiễn tại đơn vị.

Sáu là, chủ động vận động đoàn viên, cán bộ, công chức thực hiện tốt nội quy, quy chế kỷ luật lao động của cơ quan, đơn vị; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, tham mưu, đề xuất với lãnh đạo cơ quan, đơn vị có biện pháp giải quyết những kiến nghị của đoàn viên, nhất là những vấn đề liên quan đến điều kiện làm việc, công tác quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, nâng lương, nâng hạng…

Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Văn phòng Quốc hội Bùi Lê Minh tin tưởng, với truyền thống đoàn kết và được sự quan tâm sâu sắc của Đảng ủy, của lãnh đạo Báo Đại biểu Nhân dân, hoạt động của Công đoàn cơ sở Báo trong nhiệm kỳ tới sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tích mới, đóng góp quan trọng vào quá trình phát triển của đơn vị và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

Đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí gắn với nhiệm vụ chính trị của Báo

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Phạm Thị Thanh Huyền ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những thành tích mà tổ chức công đoàn và đoàn viên, cán bộ, viên chức, người lao động Báo Đại biểu Nhân dân đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; khẳng định những thành tích này đã góp phần củng cố, nâng cao vị thế của tổ chức công đoàn, đóng góp quan trọng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Báo Đại biểu Nhân dân.

Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Phạm Thị Thanh Huyền phát biểu tại Đại hội

Cơ bản nhất trí với phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp đề ra trong Báo cáo trình Đại hội, đồng ý với các ý kiến tham luận và đặc biệt là ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Văn phòng Quốc hội thay mặt Công đoàn Văn phòng Quốc hội, Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Phạm Thị Thanh Huyền đề nghị nghiên cứu tiếp thu đầy đủ để hoàn thiện báo cáo Đại hội.

Tổng Biên tập Phạm Thị Thanh Huyền cũng nhấn mạnh một số vấn đề. Thứ nhất, Ban Chấp hành công đoàn nhiệm kỳ mới cần đề ra chương trình hành động cụ thể để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028, thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xem đây là nhiệm vụ quan trọng của hoạt động công đoàn.

Tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành khóa cũ tại Đại hội

Thứ hai, cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Công đoàn cấp trên, chương trình động của Đảng ủy Báo vào chương trình, kế hoạch công tác công đoàn và có các giải pháp thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, các mục tiêu, chỉ tiêu theo kế hoạch đã đề ra.

Thứ ba, tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí gắn với nhiệm vụ chính trị của Báo Đại biểu Nhân dân.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội

Thứ tư, phát huy hơn nữa vị trí, vai trò, trách nhiệm của công đoàn trong tham gia quản lý cơ quan, đơn vị; thực hiện tốt quy chế dân chủ trong cơ quan, đơn vị; tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách liên quan tới đoàn viên công đoàn và người lao động.

Thứ năm, vận động đoàn viên, cán bộ, viên chức và người lao động tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước và công đoàn cấp trên phát động; nghiên cứu, cụ thể hóa các tiêu chí thi đua phù hợp với nhiệm vụ chính trị của Báo, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.

Tổng Biên tập Phạm Thị Thanh Huyền tin tưởng, với vai trò, vị trí và tiềm năng to lớn của mình, đoàn viên, cán bộ, viên chức, người lao động của Báo sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất chính trị và truyền thống đoàn kết, phấn đấu đạt nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa, góp phần xây dựng Báo Đại biểu Nhân dân và tổ chức công đoàn trong sạch, vững mạnh.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Báo Đại biểu Nhân dân nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 7 đồng chí.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Trưởng Ban Thời sự chính trị Phạm Thị Thanh Tâm trình bày tham luận tại Đại hội

Các công đoàn viên bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Báo Đại biểu Nhân dân nhiệm kỳ 2023 - 2028

Các công đoàn viên bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Báo Đại biểu Nhân dân nhiệm kỳ 2023 - 2028

Các công đoàn viên bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Báo Đại biểu Nhân dân nhiệm kỳ 2023 - 2028

Các công đoàn viên bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Báo Đại biểu Nhân dân nhiệm kỳ 2023 - 2028

Các công đoàn viên bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Báo Đại biểu Nhân dân nhiệm kỳ 2023 - 2028

Các công đoàn viên bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Báo Đại biểu Nhân dân nhiệm kỳ 2023 - 2028

Các công đoàn viên bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Báo Đại biểu Nhân dân nhiệm kỳ 2023 - 2028

Các công đoàn viên bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Báo Đại biểu Nhân dân nhiệm kỳ 2023 - 2028

Các công đoàn viên bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Báo Đại biểu Nhân dân nhiệm kỳ 2023 - 2028

Tin: Ng. Phương; Ảnh: Quang Khánh - Trần Hiệp

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/chinh-tri/dai-hoi-cong-doan-co-so-bao-dai-bieu-nhan-dan-nhiem-ky-2023-2028-i331943/