Đại hội Công đoàn Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC nhiệm kỳ 2023 - 2028

Với tinh thần 'Dân chủ - Đổi mới - Đoàn kết - Sáng tạo', Đại hội Đại biểu Công đoàn Đài THKTS VTC lần thứ III đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Ngày 21/4, Công đoàn Đài THKTS VTC long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028 để đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2015 - 2023, quyết định phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028 và bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ mới.

Ngày 21/4, Công đoàn Đài THKTS VTC long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028 để đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2015 - 2023, quyết định phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028 và bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ mới.

Đại hội vinh dự được đón ông Vũ Hải Quang (Phó Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch công đoàn Đài Tiếng nói Việt Nam); ông Trần Đức Thành, Bí thư đảng ủy, Giám đốc Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC; ông Nguyễn Văn Bình (Phó Bí thư đảng ủy, Phó Giám đốc Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC) và các đồng chí Bí thư, Phó bí thư phụ trách các chi bộ đã đến dự và chỉ đạo đại hội.

Đại hội đã dân chủ thảo luận và nhất trí thông qua báo cáo của ban chấp hành công đoàn Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC khóa II, về đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2015 – 2020 kéo dài 2023; phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028. Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn Đài đã phối hợp với chính quyền làm đúng công tác quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, tham gia phát động các hoạt động từ thiện, xã hội.

Ông Vũ Hải Quang (Phó Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch công đoàn Đài Tiếng nói Việt Nam phát biểu chỉ đạo đại hội.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, công đoàn Đài THKTS VTC cũng tích cực thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” nhằm tạo ra những chuyển biến về nhận thức, ý thức trách nhiệm, xây dựng đạo đức, phẩm chất của công chức, người lao động trong đơn vị.

Chương trình ca múa nhạc chào mừng Đại hội.

Đại hội đã bầu ban chấp hành công đoàn Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC khóa III gồm các đồng chí có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất, tiêu biểu cho cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Đại hội đã bầu ban chấp hành công đoàn Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC khóa III gồm các đồng chí có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất, tiêu biểu cho cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Đây là những nhân tố quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo đưa các hoạt động công đoàn của Đài THKTS VTC ngày càng thiết thực và hiệu quả trong nhiệm kì mới. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu mang tiếng nói và nguyện vọng của cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC đi dự đại hội đại biểu công đoàn Đài Tiếng nói Việt Nam lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Nguồn VTC: https://vtc.vn/dai-hoi-cong-doan-dai-truyen-hinh-ky-thuat-so-vtc-nhiem-ky-2023-2028-ar767752.html