Đại hội Công đoàn huyện Mường Khương lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 thành công tốt đẹp

Trong 2 ngày 1 - 2/6, Liên đoàn lao động huyện Mường Khương đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đây là đơn vị được Liên đoàn lao động (LĐLĐ) tỉnh lựa chọn chỉ đạo điểm Đại hội Công đoàn cấp trên cơ sở.

Dự đại hội có các đồng chí lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, LĐLĐ các huyện, thị xã, thành phố, công đoàn ngành và tương đương trong tỉnh; Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, các phòng, ban chức năng huyện Mường Khương và 145 đại biểu đại diện cho trên 2.000 đoàn viên công đoàn huyện.

Quang cảnh đại hội.

Báo cáo của Ban Chấp hành Công đoàn huyện Mường Khương khóa V trình tại đại hội đánh giá: Hiện nay, LĐLĐ huyện trực tiếp quản lý 2.318 đoàn viên công đoàn với 89 công đoàn cơ sở. Thu nhập bình quân của người lao động khối hành chính sự nghiệp là 6.860.000 đồng/người/tháng; khối sản xuất, kinh doanh là 4.900.000 đồng/người/tháng. Nhiệm kỳ 2017 - 2022, các cấp công đoàn trên địa bàn huyện đã có nhiều đổi mới về tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động, tập trung về cơ sở, mang lại hiệu quả tích cực, từng bước đáp ứng yêu cầu của đoàn viên công đoàn.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh tặng hoa, bức trướng chúc mừng đại hội.

Công đoàn các cấp đã thực hiện tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho công nhân, viên chức, lao động, phát huy quy chế dân chủ cơ sở, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Nổi bật là, các cấp công đoàn tuyên truyền, vận động ủng hộ “Quỹ Xã hội Công đoàn Lào Cai” và các loại quỹ từ thiện, nhân đạo khác được trên 386 triệu đồng; hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa nhà ở cho 14 hộ gia đình đoàn viên công đoàn với tổng kinh phí 385 triệu đồng (đạt 140% so với nghị quyết Đại hội); các công đoàn cơ sở trường học xây dựng quỹ giúp cho 160 đoàn viên vay vốn không tính lãi, nhằm ổn định cuộc sống. Công tác xã hội từ thiện cho đoàn viên, lao động luôn được LĐLĐ huyện quan tâm, kết nối với tổng trị giá huy động trên 4,4 tỷ đồng…

Các cấp công đoàn tổ chức các phong trào thi đua yêu nước góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Trong nhiệm kỳ qua, có 1 cá nhân được công nhận sáng kiến cấp tỉnh, 1.228 cá nhân được công nhận sáng kiến cấp cơ sở, 739 cá nhân được công nhận chiến sỹ thi đua cấp cơ sở; có 6.860 lượt nữ đoàn viên đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” các cấp; 89% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt “Chuẩn văn hóa”.

Thực hiện Đề án “Tăng cường phát triển đoàn viên, đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước”, nhiệm kỳ qua đã phát triển được 2 công đoàn cơ sở ngoài nhà nước (đạt 100% chỉ tiêu nghị quyết Đại hội) và kết nạp được 309 đoàn viên công đoàn (đạt 77% so với chỉ tiêu nghị quyết Đại hội).

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, Thường trực Huyện ủy Mường Khương trao khen thưởng cho 1 số tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua và xây dựng tổ chức công đoàn, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Với khẩu hiệu hành động “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn huyện Mường Khương”, đại hội xác định mục tiêu tổng quát nhiệm kỳ 2023 - 2028, là: Xây dựng Công đoàn huyện Mường Khương vững mạnh, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới, làm tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với giai cấp công nhân, người lao động; góp phần xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh, là lực lượng tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng huyện Mường Khương ngày càng phát triển.

Trong đó, xác định một số chỉ tiêu thuộc trách nhiệm trực tiếp của tổ chức công đoàn, như: Phấn đấu kết nạp mới 200 đoàn viên trở lên; phấn đấu 80% đơn vị, doanh nghiệp đủ điều kiện thành lập được tổ chức công đoàn; phấn đấu giới thiệu cho Đảng trên 400 đoàn viên công đoàn ưu tú để xem xét, bồi dưỡng kết nạp; hàng năm, 100% các cấp công đoàn triển khai tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua do công đoàn phát động; hằng năm, ít nhất 90% công đoàn cơ sở xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; hằng năm, đề nghị LĐLĐ tỉnh hỗ trợ xây dựng và sửa chữa ít nhất 2 nhà “Mái ấm công đoàn" cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn; có trên 90% nữ đoàn viên, lao động đạt danh hiệu thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” các cấp; phấn đấu thu tài chính đối với đơn vị, doanh nghiệp có tổ chức công đoàn đạt 100%...

Đại biểu dự đại hội bỏ phiếu bầu cử.

Trên tinh thần dân chủ, khách quan, Đại hội đã bầu Ban chấp hành LĐLĐ huyện Mường Khương khóa VI gồm 15 đồng chí. Tại phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành LĐLĐ huyện khóa VI đã bầu 5 đồng chí vào Ban Thường vụ; bầu chức danh Chủ tịch, 2 Phó Chủ tịch và Ủy ban kiểm tra gồm 3 Ủy viên.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, huyện Mường Khương tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành LĐLĐ huyện Mường Khương khóa VI.

Đại hội cũng bầu 11 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Công đoàn tỉnh Lào Cai lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Hữu Long chủ trì phiên họp, rút kinh nghiệm sau đại hội điểm.

Ngay sau khi kết thúc Đại hội Công đoàn huyện Mường Khương lần thứ VI, LĐLĐ tỉnh đã tổ chức họp, đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm để chỉ đạo tổ chức Đại hội Công đoàn cấp trên cơ sở, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/dai-hoi-cong-doan-huyen-muong-khuong-lan-thu-vi-nhiem-ky-2023-2028-thanh-cong-tot-dep-post369145.html