Đại hội công đoàn Petrovietnam thành công tốt đẹp

Sáng 6/10/2023, tại Hà Nội đã diễn ra phiên họp thứ hai của Đại hội VII Công đoàn Dầu khí Việt Nam (CĐ DKVN), nhiệm kỳ 2023-2028. Có 250 đại biểu chính thức đã dự Đại hội.

Đại biểu tham gia đại hội làm lễ chào cờ

Phát biểu tại Đại hội, bà Nghiêm Thùy Lan - Chủ tịch CĐ DKVN khẳng định: “CĐ DKVN luôn đồng hành phát triển cùng Tập đoàn, phát huy cao tinh thần trách nhiệm, sự năng động, sáng tạo của các cấp công đoàn đã vượt qua mọi khó khăn, thách thức, với nhiều giải pháp kịp thời, hiệu quả, bám sát và cụ thể hóa Nghị quyết Tổng LĐLĐVN, Nghị quyết Đảng ủy Tập đoàn và Nghị quyết Đại hội VI của CĐ DKVN vào các hoạt động của Công đoàn.

Hoạt động của CĐ DKVN đạt nhiều kết quả như: đẩy mạnh chăm lo, bảo vệ người lao động; không ngừng đổi mới các phong trào thi đua lao động sáng tạo; tổ chức sôi nổi các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao; xây dựng đội ngũ lãnh đạo và cán bộ công đoàn các cấp ngày càng chuyên nghiệp, nhiệt huyết, trí tuệ, có khả năng thích ứng cao; chú trọng tuyên truyền vận động, làm tốt công tác tư tưởng, xây dựng đội ngũ CNLĐ dầu khí Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả, có truyền thống văn hóa, bản lĩnh, trí tuệ, vượt qua mọi thử thách, khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ Tập đoàn và các đơn vị đề ra, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị và Tập đoàn mà Đảng và Chính phủ giao”.

Đoàn chủ tịch đại hội

Trong 5 năm tới, tình hình thế giới dự báo sẽ có nhiều diễn biến khó lường, quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế tiếp tục được đẩy mạnh; cuộc cách mạng 4.0 sẽ tác động sâu sắc đến quá trình hoạt động công đoàn và đời sống, việc làm của người lao động; xu hướng chuyển đổi mô hình Tập đoàn Dầu khí sang Tập đoàn công nghiệp Năng lượng; xu hướng chuyển dịch năng lượng và năng lượng tái tạo, chuyển đổi xanh phát triển mạnh. Xuất phát từ bối cảnh, tình hình trên; bám sát mục tiêu, chiến lược phát triển của Tập đoàn và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, Ban Chấp hành CĐ DKVN khóa VI đề ra, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp cho nhiệm kỳ VII với 3 khâu đột phá, 12 chỉ tiêu phấn đấu.

Ông Hoàng Quốc Vượng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn phát biểu tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đánh giá cao những kết quả đạt được của CĐ DKVN nhiệm kỳ vừa qua, đặc biệt là trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức CĐ DKVN đã thực hiện tốt nhất nhiệm vụ trọng tâm là bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Bên cạnh đó, CĐ DKVN đã thực hiện tốt công tác quản trị biến động, ổn định tâm tư tình cảm để người lao động yên tâm công tác; tổ chức tốt các phong trào thi đua lao động, sáng kiến sáng chế, góp phần đóng góp vào mục tiêu chung của toàn Tập đoàn....

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Hoàng Quốc Vượng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn nhất trí với Báo cáo chính trị đã trình Đại hội về kết quả đạt được, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong nhiệm kỳ tới và nhấn mạnh một số nội dung nhiệm vụ: "Các cấp công đoàn trong Tập đoàn cần tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của tổ chức công đoàn, củng cố bộ máy cán bộ công đoàn có tính chuyên nghiệp, trình độ cao, có nghiệp vụ công tác.

Bà Nghiêm Thùy Lan - Chủ tịch CĐ DKVN phát biểu tại Đại hội

Tổ chức công đoàn trong toàn Tập đoàn cần ý thức trách nhiệm cao trong việc tích cực triển khai, thực hiện hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Văn hóa Petrovietnam; động viên tinh thần lao động sản xuất, ứng dụng khoa học - công nghệ, ứng dụng chuyển đổi số, chuyển dịch năng lượng vào sản xuất kinh doanh.

Công đoàn cần chủ động phối hợp với chuyên môn cùng cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, thiết thực, hiệu quả, tập trung đẩy mạnh phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, đẩy mạnh phong trào thi đua trên các công trình, dự án trọng điểm...

Với tinh thần dân chủ, Đại hội đã bầu 33 đồng chí tham gia Ban Chấp hành khóa VII, nhiệm kỳ 2023-2028 CĐ DKVN

Tại phiên thứ hai, Đại hội đã nghe Báo cáo kết quả làm việc phiên thứ nhất; tóm tắt Báo cáo Tổng kết nhiệm kỳ 2018-2023, phương hướng nhiệm kỳ 2023-2028; Báo cáo tham luận; Báo cáo kết quả thảo luận tại tổ tổng hợp danh sách ứng cử, đề cử; tiến hành biểu quyết và thông qua Đề án nhân sự Ban Chấp hành CĐ DKVN khóa VII; Đề án nhân sự Đoàn đại biểu dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

P.V

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/dai-hoi-cong-doan-petrovietnam-thanh-cong-tot-dep-post1575704.tpo