Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú Xuyên lần thứ XXV: Phát huy lợi thế, hướng tới trở thành đô thị vệ tinh phía Nam của TP

Sáng 13/8, Đại hội đại biểu lần thứ XXV Đảng bộ huyện Phú Xuyên, nhiệm kỳ 2020-2025 tiến hành phiên làm việc chính thức, với sự tham dự của 252 đại biểu, đại diện cho 9.668 Đảng viên thuộc 58 tổ chức cơ sở Đảng trong huyện. Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn dự và chỉ đạo Đại hội.

Cùng dự có các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách điều hành UBND TP Nguyễn Văn Sửu, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Quốc Hùng, đại diện sở, ban, ngành và đoàn công tác số 10 của Thành ủy.

Trước khi vào Đại hội, các đại biểu đã tiến hành khử khuẩn, đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19.

 Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn và lãnh đạo TP tặng hoa chúc mừng Đại hội

Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn và lãnh đạo TP tặng hoa chúc mừng Đại hội

Kinh tế tăng trưởng đều

Khai mạc Đại hội, Bí thư Huyện ủy Phú Xuyên khóa XXIV Lê Ngọc Anh khẳng định, nhiệm kỳ qua trong bối cảnh có nhiều khó khăn, việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV đối mặt với nhiều thách thức, nhất là khi đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Song, Đảng bộ và Nhân dân Phú Xuyên đã phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, quyết tâm vượt qua khó khăn thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV.

Bí thư Huyện ủy Phú Xuyên khóa XXIV Lê Ngọc Anh phát biểu khai mạc Đại hội

Bí thư Huyện ủy Phú Xuyên khóa XXIV đề nghị, tại Đại hội này, các đại biểu tập trung đánh giá đúng tiềm năng, thế mạnh, hạn chế, khó khăn của huyện, đóng góp ý kiến vào Dự thảo Báo cáo Chính trị của Đại hội, từ đó xác định các mục tiêu, phương hướng cho nhiệm kỳ mới. Đồng thời, sáng suốt lựa chọn các đồng chí có đủ điều kiện, tiêu chuẩn, phẩm chất đạo đức để bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa mới…

Trình bày Báo cáo Chính trị tại Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phú Xuyên khóa XXIV Nguyễn Văn Cương cho biết, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện đã nỗ lực phấn đấu, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXIV, tạo chuyển biến quan trọng trên mọi lĩnh vực. Kinh tế của huyện duy trì ở tốc độ tăng trưởng bình quân 6,65%, tăng 1,27 lần so với giai đoạn 2010 - 2015 (5,27%/năm), đạt mục tiêu Nghị quyết Đại hội XXIV Đảng bộ huyện đề ra. Tỷ trọng công nghiệp - xây dựng chiếm 55,93%, thương mại - dịch vụ chiếm 29,01%, nông nghiệp chiếm 15,06%. Trong đó, lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp - xây dựng tăng trưởng là động lực chính cho phát triển kinh tế, đưa tăng trưởng bình quân đạt 6,95%/năm.

Hiện nay huyện đang tích cực phối hợp triển khai và hoàn thiện xây dựng hạ tầng khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội, 03 cụm công nghiệp làng nghề xã Phú Túc, Đại Thắng, Phú Yên và đang đề nghị UBND TP chấp thuận thành lập thêm 03 cụm công nghiệp làng nghề ở xã Sơn Hà, Vân Từ, Tân Dân. Nhờ có các làng nghề truyền thống trên địa bàn đã góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, giúp ổn định đời sống người dân. Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng đến nay toàn huyện đã phát triển được 595 doanh nghiệp (tăng 214 doanh nghiệp so với năm 2015).

Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn cùng các đại biểu tham dự Đại hội

Đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2020

Báo cáo Chính trị cũng chỉ rõ, đến nay, 100% làng, cụm dân cư trên địa bàn có nghề, toàn huyện đã có 49 làng được công nhận làng nghề truyền thống, tăng 9 làng so với năm 2015. Nhiệm kỳ qua, huyện đã tổ chức được 04 lễ hội vinh danh làng nghề truyền thống. Nhờ đó, hàng năm đã có hơn 200 đoàn khách trong và ngoài nước đến thăm quan, tìm hiểu di tích lịch sử, du lịch kết hợp với mua sắm sản phẩm tại các làng nghề. Đặc biệt, du khách đã đến với 02 điểm du lịch làng nghề được UBND TP công nhận là điểm du lịch làng nghề may Vân Từ và khảm trai sơn mài Chuyên Mỹ.

Cơ cấu kinh tế nông nghiệp chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng chăn nuôi, thủy sản, giảm tỷ trọng ngành trồng trọt. Nhờ làm tốt công tác quy hoạch nên đã có 2.430ha đất được chuyển đổi, trong đó trang trại tổng hợp 1.506ha, nuôi trồng thủy sản 445ha, cây ăn quả 178ha giúp thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn giai đoạn 2015 - 2020 ước đạt 1.912 tỷ đồng, tăng bình quân khoảng 59,84 tỷ đồng. Giai đoạn 2016 - 2020, toàn huyện đã huy động được 2.562 tỷ đồng đầu tư xây dựng nông thôn mới (NTM).

Các đại biểu thực hiện biện pháp khử khuẩn phòng chống dịch Covid-19

Thu nhập bình quân đầu người đạt 52 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 4,98% năm 2015 xuống còn 0,77%; tỷ lệ học sinh đỗ vào các trường Cao đẳng, Đại học tăng cao, nổi bật 8 năm liên tiếp, hàng năm đều có học sinh đỗ thủ khoa vào các trường Đại học. Chỉ số cải cách hành chính của huyện năm 2016 xếp hạng 30/30 nhưng đến năm 2019 xếp hạng 20/30. Với sự chỉ đạo quyết liệt, sự tham gia của các cấp, ngành, đoàn thể, đến nay 100% xã đạt chuẩn NTM, huyện đạt 09/09 tiêu chí huyện NTM, đây là tiền đề đưa huyện đạt chuẩn NTM vào cuối năm 2020.

Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được nâng cao và thực hiện đồng bộ, hiệu quả, tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong Nhân dân. Cùng với đó thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Công tác cán bộ được thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy trình, có bước đột phá. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, thực hiện có hiệu quả, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ huyện Phú Xuyên đặt mục tiêu,giải pháp tiếp tục xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị huyện trong sạch, vững mạnh; kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá, bền vững; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp - thương mại dịch vụ - nông nghiệp. Huyện sẽ huy động, thu hút, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây dựng, phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội…,quan tâm nâng cao chất lượng công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, xây dựng NTM nâng cao; quản lý hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trường. Phấn đấu đến năm 2030 trở thành đô thị vệ tinh phía Nam Thủ đô, là khu vực phát triển mới về đô thị, có kinh tế - xã hội phát triển nhanh, bền vững.

Đảng bộ huyện xác định 2 khâu đột phá: Tập trung phát triển, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tạo bước đột phá cho sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dụ lịch làng nghề; tập trung xây dựng hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả…

Cùng với đó, Đảng bộ huyện xác định 14 chỉ tiêu chính đến năm 2025, cụ thể như: Tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2020 - 2025 từ 6,7 - 7,5%/năm, trong đó thương mại - dịch vụ 9 - 12%/năm, công nghiệp - xây dựng 7 - 7,5%/năm và nông nghiệp 5 - 6,5%/năm. Tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới TP năm 2025 còn dưới 0,3%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2025 đạt 77 triệu đồng/người/năm. 7 nhiệm vụ…

Đưa sản phẩm làng nghề bay xa hơn

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương sự cố gắng nỗ lực để có được những thành tựu, kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Phú Xuyên đạt được trong những năm qua.

Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn phát biểu chỉ đạo Đại hội

Tán thành phương hướng, nhiệm vụ 5 năm tới đã nêu trong Báo cáo Chính trị trình Đại hội, nhất là 5 nhiệm vụ trọng tâm, 2 khâu đột phá, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn đề nghị, trước mắt huyện cần chủ động bám sát diễn biến dịch Covid-19 và chỉ đạo của TP; tổ chức triển khai, lãnh đạo, chỉ đạo toàn hệ thống chính trị vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, vừa phòng, chống dịch hiệu quả. Không chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch, đồng thời nhanh chóng khôi phục, phát triển kinh tế. Chủ động rà soát, cập nhật, điều chỉnh chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025 cho phù hợp tình hình thực tế.

Về nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn yêu cầu, huyện tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; kiên trì, kiên quyết thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, Đảng viên. Thực hiện tốt công tác cán bộ, bao gồm cả việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng, đánh giá cán bộ..., xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, năng lực tốt; có uy tín cao trong cán bộ, Đảng viên và Nhân dân.

Cùng với đó, chú trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp nhất là cấp cơ sở; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ. Đẩy mạnh cải cách hành chính, từng bước xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, năng động, phục vụ Nhân dân, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả.

Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú Xuyên lần thứ XXV

Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn lưu ý, huyện Phú Xuyên cần triển khai thực hiện tốt các Chương trình công tác làm tiền đề để phấn đấu đến năm 2030 thị trấn Phú Xuyên trở thành 1 trong 5 đô thị vệ tinh phía Nam của Thủ đô; đẩy mạnh phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động, cơ cấu dân cư theo hướng dịch vụ - công nghiệp, xây dựng; huy động nguồn vốn cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông. Siết chặt công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng, quản lý đất đai, bảo vệ môi trường. Tập trung xây dựng huyện trở thành huyện NTM; các xã xây dựng NTM theo hướng nâng cao. Phát huy các tiềm năng, thế mạnh của huyện trong phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề gắn với xây dựng NTM.

Đồng thời, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tiến bộ, tạo nền tảng tinh thần xã hội vững chắc; đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt quan tâm xây dựng con người; chú trọng bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển toàn diện, bền vững. Chăm lo các gia đình liệt sĩ, thương binh, người có công và các đối tượng chính sách xã hội. Nâng cao chất lượng đời sống văn hóa tinh thần của Nhân dân. Kịp thời phát hiện và xử lý tốt các vụ việc phức tạp ngay từ cơ sở.

Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn tin tưởng, với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu dự Đại hội sẽ sáng suốt lựa chọn bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đủ về số lượng, bảo đảm cơ cấu, tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và trí tuệ, năng lực…

Phát biểu tiếp thu ý kiến của lãnh đạo TP, thay mặt Đại hội, Bí thư Huyện ủy Phú Xuyên khóa XXIV Lê Ngọc Anh khẳng định, trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ huyện sẽ đoàn kết, quyết tâm phấn đấu đạt mục tiêu đã đề ra, hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng huyện phát triển nhanh, bền vững.

Nguyễn Trường

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-huyen-phu-xuyen-lan-thu-xxv-phat-huy-loi-the-huong-toi-tro-thanh-do-thi-ve-tinh-phia-nam-cua-tp-393093.html