Đại hội Đại biểu Đảng bộ Than Quảng Ninh lần thứ V: Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo

Ngày 27/5, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Than Quảng Ninh lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025 đã chính thức được tổ chức.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, với việc phát huy truyền thống “ kỷ luật và đồng tâm” của giai cấp công nhân vùng mỏ, cùng với sự nỗ lực và quyết tâm cao của đội ngũ cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn Đảng bộ Than Quảng Ninh đã thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội IV đề ra, các mặt công tác đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Toàn cảnh Đại hội Đại biểu Đảng bộ Than Quảng Ninh lần thứ V

Tổng sản lượng than nguyên khai sản xuất giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt 188 triệu tấn, than thương phẩm đạt 185,7 triệu tấn. Tổng sản lượng than tiêu thụ đạt trên 200 triệu tấn, tăng hơn 17 triệu tấn so với giai đoạn 2010-2015. Doanh thu toàn Tập đoàn 606,2 nghìn tỷ đồng; trong đó doanh thu than 323,5 nghìn tỷ đồng, tăng 20% so với giai đoạn 2010 -2015.

Nộp ngân sách trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đạt trên 69.000 tỷ đồng, chiếm hơn 40% ngân sách thu nội địa của tỉnh; tổng vốn đầu tư của ngành Than ước đạt 76,7 nghìn tỷ đồng; đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, đảng viên, công nhân và người lao động ngày càng được nâng lên; thu nhập bình quân người lao động đạt 11,8 triệu đồng/người/tháng, tăng bình quân 6,5%/năm. Năng suất lao động tăng bình quân 9%/năm, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra từ 3-4%.

Bên cạnh đó, trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ Than Quảng Ninh đã có nhiều đổi mới trong tổ chức và hoạt động; công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh có nhiều chuyển biến rõ nét; tích cực triển khai mô hình Bí thư Đảng ủy đồng thời là Giám đốc công ty tại các đơn vị thành viên; tổ chức sản xuất hợp lý, tinh gọn bộ máy; đội ngũ cán bộ, đảng viên có bước trưởng thành, phát huy được vai trò lãnh đạo của cấp ủy các cấp trong Đảng bộ, góp phần xây dựng TKV phát triển bền vững, đồng thời đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ninh và đất nước.

Ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh ghi nhận và biểu dương những thành tích đáng trân trọng của Đảng bộ Than Quảng Ninh đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Tại đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh đã ghi nhận và biểu dương những thành tích đáng trân trọng của Đảng bộ Than Quảng Ninh đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh khẳng định, trong quá trình xây dựng và phát triển, tỉnh Quảng Ninh và ngành Than luôn có mối quan hệ gắn bó mật thiết, đồng hành phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Mặc dù những năm qua tỉnh Quảng Ninh đang thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng tăng dần tỷ trọng dịch vụ, du lịch. Nhưng đóng góp của ngành Than vào tăng trưởng của tỉnh Quảng Ninh vẫn giữ vị trí, vai trò rất quan trọng, tạo việc làm thường xuyên cho trên 80 nghìn lao động. Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp, khó lường của đại dịch Covid-19, ngành Than đã phát huy tốt vai trò tiên phong trong thực hiện "mục tiêu kép", vừa làm tốt công tác phòng chống dịch, đảm bảo tuyệt đối an toàn sức khỏe cho công nhân; vừa đảm bảo mục tiêu phát triển sản xuất, kinh doanh.

Đồng thời, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục tăng cường trách nhiệm đồng hành, phối hợp chặt chẽ với ngành Than, tạo mọi điều kiện thuận lợi để ngành Than ổn định, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tăng năng suất; chăm lo tốt hơn tới vấn đề nhà ở công nhân ngành Than trên địa bàn tỉnh theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý, Đảng bộ Than Quảng Ninh cần phối hợp chặt chẽ với Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tăng cường trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đẩy mạnh sản xuất kinh doanh của ngành Than theo hướng bền vững hơn, hiệu quả hơn. Phối hợp chặt chẽ, toàn diện hơn nữa với chính quyền địa phương và các cơ quan quản lý nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về tài nguyên than, khoáng sản, đất đai, bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh trật tự.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, thực hiện tốt các quy định, quy chế bầu cử, nguyên tắc tập trung dân chủ, bầu được Ban Chấp hành Đảng bộ Than Quảng Ninh nhiệm kỳ mới và bầu Bí thư Đảng ủy trực tiếp tại Đại hội bảo đảm thực sự tiêu biểu về phẩm chất, trí tuệ, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, một tập thể cấp ủy trong sạch, vững mạnh.

Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Lê Minh Chuẩn phát biểu tại Đại hội

Tại đại hội, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Lê Minh Chuẩn phát biểu, dịch bệnh Covid 19 diễn ra hơn 3 tháng qua đã ảnh hưởng lớn đến doanh thu và tiến độ các dự án đầu tư của Tập đoàn, thị trường năng lượng, khoáng sản có nhiều biến động tác động lớn đến hiệu qua sản xuất kinh doanh của tập đoàn và đời sống, sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt của thị trường. Việc đáp ứng yêu cầu “xanh, sạch” là một thách thức đổi với toàn Tập đoàn. Môi trường làm việc ngày càng khó khăn hơn do các mỏ than lộ thiên đang ở giai đoạn kết thúc, còn các mỏ than hầm lò ngày càng ở độ sâu lớn hơn.

Song, Đảng ủy Tập đoàn TKV cùng Đảng ủy Than Quảng Ninh đã đoàn kết, nêu cao dân chủ, động viên, phát huy truyền thống của giai cấp công nhân vùng Mỏ “kỷ luật và đồng tâm” nên vẫn đạt được những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ 2015 -2020.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ Than Quảng Ninh lần thứ V, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn cho ý kiến, kinh tế thế giới sau dịch Covid-19 sẽ tác động đến nhiệm vụ của cả 2 Đảng bộ, Bên cạnh đó, phát triển kinh tế xã hội của cả nước nói chung và tỉnh Quảng Ninh nói riêng đã chuyển từ “nâu” sang “xanh”, muốn phát triển bền vững phải giải quyết mâu thuẫn này. Nhiệm kỳ 5 năm tới có thời cơ, cơ hội nhiều nhưng khó khăn, thách thức cũng rất lớn. Song với kết quả nhiệm kỳ vừa qua cùng truyền thống của Đảng bộ Than Quảng Ninh, đồng chí Chuẩn tin tưởng Đảng bộ Than Quảng Ninh sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thực hiện thành công Nghị quyết của Đại hội.

Ông Vũ Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy Than Quảng Ninh trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội.

Sau phiên khai mạc, Đại hội đã tiến hành thảo luận tổ về báo cáo chính trị, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Than Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2020-2025; tham gia ý kiến vào Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

Ngày 28/5, ngày làm việc thứ 2, Đại hội sẽ tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa V và bầu cử trực tiếp Bí thư tại Đại hội.

Tiến Dũng

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-than-quang-ninh-lan-thu-v-doi-moi-phuong-thuc-nang-cao-nang-luc-lanh-dao-138038.html