Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội lần thứ XVI thành công tốt đẹp

Chiều 29-9, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022-2027 diễn ra phiên bế mạc.

Bí thư Thành đoàn Hà Nội Chu Hồng Minh phát biểu bế mạc đại hội.

Bí thư Thành đoàn Hà Nội Chu Hồng Minh phát biểu bế mạc đại hội.

Phát biểu bế mạc, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Chu Hồng Minh cho biết, sau 2 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, đoàn kết và đổi mới, với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022-2027 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành chương trình đề ra. Đại hội biểu thị quyết tâm to lớn của tuổi trẻ Thủ đô phấn đấu, xây dựng thế hệ thanh niên Thủ đô thời đại mới có bản lĩnh, tri thức, sức khỏe, kỹ năng đáp ứng yêu cầu của thời kỳ hội nhập của Thủ đô và đất nước; xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh, là ngôi nhà chung của thanh, thiếu nhi Thủ đô.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

“Thành công của Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội lần thứ XVI cổ vũ mạnh mẽ thanh, thiếu nhi Thủ đô vững vàng tiến lên phía trước, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức xây dựng Đoàn Thanh niên thành phố ngày càng vững mạnh. Ngay sau đại hội, các cấp bộ Đoàn phải tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội, tổ chức tốt việc tuyên truyền rộng rãi về kết quả của đại hội và có kế hoạch cụ thể đưa Nghị quyết vào cuộc sống, biến Nghị quyết thành hành động cách mạng của thanh niên Thủ đô; tạo chuyển biến mạnh mẽ và có hiệu quả trong công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi Thủ đô trong nhiệm kỳ tới”, Bí thư Thành đoàn Chu Hồng Minh nhấn mạnh.

Tại phiên bế mạc, các đại biểu đã biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết đại hội, thể hiện ý chí quyết tâm đưa công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi Thủ đô phát triển lên một tầm cao mới. Đại hội đã đóng góp ý kiến; nhất trí thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến của đoàn viên, thanh niên Thủ đô đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027 và góp ý sửa đổi Điều lệ Đoàn. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu gồm 36 đại biểu chính thức, 6 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai các mô hình, phần việc tiêu biểu.

Tại đại hội, Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội đã trao tặng Bằng khen cho 66 tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai các mô hình, phần việc tiêu biểu, đóng góp cho công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi Thủ đô trong nhiệm kỳ vừa qua; khen thưởng các tác giả đoạt giải cuộc thi sáng tác bài hát chủ đề và thiết kế biểu trưng tuyên truyền Đại hội Đoàn Thanh niên thành phố lần thứ XVI…

Nguyệt Ánh

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/1043402/dai-hoi-dai-bieu-doan-thanh-nien-thanh-pho-ha-noi-lan-thu-xvi-thanh-cong-tot-dep