Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cơ quan Tổng cục Chính trị lần thứ IX

Online - Ngày 18-8, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cơ quan Tổng cục Chính trị (TCCT) lần thứ IX (2017-2022) diễn ra tại Hà Nội. Thiếu tướng Lê Hiền Vân, Phó chủ nhiệm TCCT, Bí thư Đảng ủy Cơ quan TCCT tới dự.

Đại hội thống nhất đánh giá: 5 năm qua, công tác đoàn (CTĐ) và phong trào thanh niên (PTTN) trong Cơ quan TCCT được triển khai thực hiện nghiêm túc, toàn diện, đạt được mục tiêu, yêu cầu đề ra, có sự chuyển biến tiến bộ rõ rệt, đạt được nhiều kết quả tốt; tiêu biểu là nhiệm vụ giáo dục, rèn luyện, xây dựng bản lĩnh chính trị, lòng trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân và Quân đội; nâng cao trình độ kỹ năng tổ chức thực tiễn và hoạt động phong trào cho đoàn viên, thanh niên (ĐVTN). Các tổ chức đoàn thường xuyên được củng cố, kiện toàn, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ. Đội ngũ cán bộ, ĐVTN đã có bước trưởng thành tiến bộ, có lý tưởng đẹp, trách nhiệm cao, năng động, sáng tạo, tích cực học tập, nghiên cứu khoa học, góp phần tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Thiếu tướng Lê Hiền Vân phát biểu tại đại hội.

Quang cảnh đại hội.

Trong 5 năm qua, các tổ chức đoàn đã làm tốt công tác bồi dưỡng phát triển đảng, giới thiệu 662 đoàn viên tham gia khóa học bồi dưỡng kiến thức về Đảng; giới thiệu với cấp ủy, tổ chức đảng các cấp xét kết nạp 540 đoàn viên ưu tú vào Đảng.

Phát biểu tại đại hội, thay mặt Thường vụ Đảng ủy Cơ quan TCCT, Thiếu tướng Lê Hiền Vân đánh giá cao, ghi nhận, biểu dương những thành tích, kết quả CTĐ và PTTN Cơ quan TCCT đã đạt được trong 5 năm qua cũng như việc cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo để CTĐ và PTTN hoạt động đúng định hướng, đạt hiệu quả thiết thực.

Đồng chí Phó chủ nhiệm TCCT đề nghị cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên các cơ quan, đơn vị trong tổng cục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt sâu sắc nghị quyết của các cấp và các quan điểm chỉ đạo của Đảng về công tác thanh niên; quan tâm chăm lo xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh; chủ động làm tốt công tác giáo dục, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ đoàn để bổ sung nguồn cán bộ cho quân đội. Thiếu tướng Lê Hiền Vân nhấn mạnh: Các tổ chức đoàn cần thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho thanh niên; tổ chức tốt các phong trào hành động cách mạng; phối hợp chặt chẽ với đoàn thanh niên địa phương làm tốt công tác dân vận, tham gia xây dựng cơ sở chính trị, củng cố quốc phòng-an ninh, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng tình đoàn kết quân dân. Đối với mỗi cán bộ, ĐVTN cần phát huy cao tinh thần trách nhiệm trong học tập, công tác, rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng; thường xuyên tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống, đề cao tính tự phê bình và phê bình trên tinh thần đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau.

Thiếu tướng Lê Hiền Vân yêu cầu, sau đại hội, Cục Chính trị chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền về kết quả đại hội, nhanh chóng đưa các nội dung mà đại hội đã quyết nghị vào thực tiễn, góp phần xây dựng tổ chức đảng TSVM, cơ quan, đơn vị VMTD.

Tin, ảnh: HỒNG THẠNH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/dai-hoi-dai-bieu-doan-tncs-ho-chi-minh-co-quan-tong-cuc-chinh-tri-lan-thu-ix-515370