Đại hội đại biểu Họ Dương tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2018 - 2022

Ngày 27/5, tại 3162 - đường Hùng Vương - phường Vân Phú - thành phố Việt Trì, Đại hội đại biểu Họ Dương tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ (2018 - 2022) đã long trọng được tổ chức. Về dự Đại hội có: Hội đồng họ Dương Việt Nam do ông Dương Đình Chiến - Chủ tịch làm trưởng đoàn; Đại biểu Hội đồng họ Dương các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hòa Bình, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Yên Bái, Hải Phòng, Lào Cai, Thái Bình, Vĩnh Phúc...Về phía địa phương có: Ông Dương Hoàng Hương phó chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Thiếu tướng Dương Văn Ngân nguyên chủ nhiệm chính trị Quân khu II, ông Nguyễn Tiến Khôi chủ tịch hội khoa học lịch sử tỉnh, bà Tạ Thị Ngữ phó chủ tịch hội khoa học tỉnh và gần 250 bà con họ Dương trên địa bàn tỉnh.

Phát huy truyền thống và đạo lý "Uống nước nhờ nguồn. Ăn quả nhớ người trồng cây", trong những năm vừa qua, Họ Dương là một trong số những họ lớn ở Việt Nam đã có kết nối tổ chức dòng tộc trong phạm vi toàn quốc với bốn nhiệm vụ chính: Xây dựng dòng tộc; Khuyến học- Khuyến tài; Tương thân - Tương ái và đền ơn đáp nghĩa; Phát triển kinh tế và Thông tin tuyên truyền. Trong năm 2017, họ Dương đã dành ra hơn 6,3 tỷ đồng khen thưởng, tặng học bổng cho các học sinh, sinh viên giỏi; các chức danh giáo sư, tiến sĩ và những vận động viên đạt thành tích cao trong thi đấu trong và ngoài nước…

Đại hội chào cờ

Phú Thọ là mảnh đất cội nguồn của Việt Nam, tại đây có đền thờ các vua Hùng và hệ thống di tích lịch sử, lễ hội dày đặc, mỗi lễ hội có một sắc thái riêng đặc sắc và độc đáo, có tiềm năng rất lớn để phát triển du lịch, dịch vụ. Năm 2014 Hội đồng Họ Dương tỉnh Phú Thọ được thành lập, đến nay đã thành lập được 8/14 Hội đồng họ Dương cấp huyện thành phố với trên 20 chi họ địa bàn. Nhiệm kỳ qua, các hoạt động như: xây dựng dòng tộc, khuyến học khuyến tài, tri ân Tổ Tiên,… họ Dương Phú Thọ đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Bên cạnh đó, Đại hội cũng đã nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá những tồn tại, khuyết điểm của nhiệm kỳ vừa qua để từ đó có giải pháp khắc phục, phát huy tốt sự đoàn kết, tính dân chủ, kỷ cương, tất cả vì sự phát triển của dòng tộc.

Đại hội đã bầu Hội đồng họ Dương Phú Thọ nhiệm kỳ 2018 - 2022 gồm 30 thành viên, do ông Dương Đức Phong làm chủ tịch. Ông Dương Đức Phong cảm ơn Đại hội đã tín nhiệm bầu ông đắc cử chức Chủ tịch Hội đồng họ Dương Phú Thọ nhiệm kỳ mới (2018 – 2022) và hứa sẽ cùng các thành viên trong Hội đồng cố gắng làm hết sức mình, đoàn kết, thực hiện tốt nhiệm vụ mà dòng tộc giao cho.

Tại Đại hội đã bầu Doanh nhân Dương Văn Sinh làm Phó Chủ tịch Hội họ Dương tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ (2018 - 2022)

Tại Đại hội, Hội đồng họ Dương Phú Thọ đã tổ chức mừng thọ cho 289 cụ cao tuổi, khen thưởng cho 20 cháu có thành tích học tập, lao động xuất sắc năm 2017 với tổng số tiền mừng thọ, khen thưởng là 194.500.000 đồng (Một trăm chín tư triệu năm trăm nghìn đồng), được trích từ quỹ Khuyến học - Khuyến tài của Hội đồng Họ Dương Việt Nam do ông Dương Công Minh tài trợ.

Nhân dịp này, Hội đồng họ Dương Phú Thọ đã thành lập CLB Doanh nhân - Doanh nghiệp họ Dương Phú Thọ và Hội thanh niên họ Dương Phú Thọ. Đại hội Đại biểu họ Dương Phú Thọ nhiệm kỳ 2018 – 2022 đã kết thúc thành công tốt đẹp, quyết tâm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ, kế hoạch đã đề ra.

Bản đồ Họ Dương toàn quốc

Dương Tùng Nguyên (Tổng Hợp)

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/dai-hoi-dai-bieu-ho-duong-tinh-phu-tho-nhiem-ky-2018--2022-61895