Đại hội Đại biểu Hội Cơ khí tỉnh khóa II, nhiệm kỳ 2019-2024

Sáng 25/7, Hội Cơ khí tỉnh tổ chức Đại hội Đại biểu khóa II, nhiệm kỳ 2019-2024. Tham dự Đại hội có Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Chương, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Tổng hội Cơ khí Việt Nam; đại diện các sở, ngành của tỉnh và gần 100 đại biểu đại diện cho các hội viên của Hội.

Ông Trương Thành Công, Chủ tịch Hội Cơ khí tỉnh khóa I phát biểu khai mạc Đại hội.

Ông Trương Thành Công, Chủ tịch Hội Cơ khí tỉnh khóa I phát biểu khai mạc Đại hội.

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua (2013-2018), Hội đã hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ các hội viên hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển ngành cơ khí tỉnh. Một số DN đã triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và đạt nhiều giải thưởng cấp tỉnh và quốc gia, như: Công ty PTSC - MC, Công ty Shipyard, Xí nghiệp Cơ điện Vietsovpetro, Công ty Thiết kế DK, Trường Cao đẳng công nghệ. Hội cũng tổ chức các hội thảo khoa học, học tập, trao đổi kinh nghiệm với các hội bạn trong và ngoài nước về hoạt động chuyên môn và tìm kiếm mở rộng thị trường, ký kết các hợp đồng sản xuất kinh doanh; tham gia tư vấn, phản biện và góp ý cho các quy hoạch phát triển công nghiệp, cơ khí của tỉnh. Từ 11 hội viên tập thể ban đầu, đến nay Hội đã kết nạp được thêm 8 hội viên mới, nâng tổng số hội viên tập thể lên 19, là các DN cơ khí, các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh, với 1.000 hội viên cá nhân.

Ông Trần Thượng Chí, Phó Chủ tịch Hội Cơ khí tỉnh khóa I báo cáo kết quả hoạt động của Hội nhiệm kỳ 2013-2018, phương hướng, nhiệm vụ của Hội nhiệm kỳ 2019-2024.

Trong nhiệm kỳ tới (2019-2024), Hội tiếp tục duy trì sinh hoạt thường kỳ và ổn định tổ chức, phát triển hội viên mới; tạo điều kiện cho các hội viên hoạt động sản xuất kinh doanh, nghiên cứu phát huy các sáng kiến khoa học nhằm tạo ra các sản phẩm mới cho ngành cơ khí. Đồng thời, tiếp tục đồng hành, hỗ trợ hội viên khắc phục khó khăn, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành và vượt kế hoạch kinh doanh của các năm. Đối với các trường, tiếp tục giữ vững ổn định quy mô tuyển sinh và đào tạo, nâng cao chất lượng đào tạo ngành cơ khí theo định hướng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, Chiến lược kinh tế biển, công nghiệp phụ trợ.

BCH Hội Cơ khí tỉnh khóa II, nhiệm kỳ 2019-2024 ra mắt Đại hội.

Đại hội đã bầu BCH Hội khóa II, nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 23 hội viên. Ông Trịnh Hoàng Linh, Giám đốc Xí nghiệp Cơ điện Vietsovpetro được bầu làm Chủ tịch Hội Cơ khí tỉnh khóa II, nhiệm kỳ 2019-2024. Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội khóa II.

Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Chương, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Tổng hội Cơ khí Việt Nam tặng Bằng khen của Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam cho Hội Cơ khí tỉnh.

Dịp này, Hội Cơ khí tỉnh đã đón nhận Bằng khen của Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động của Tổng hội Cơ khí Việt Nam giai đoạn 2013-2018, góp phần vào sự phát triển các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam.

Tin, ảnh: ĐÔNG HIẾU

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/chinh-tri/202007/dai-hoi-dai-bieu-hoi-co-khi-tinh-khoa-ii-nhiem-ky-2019-2024-904942/