Đại hội Đại biểu Hội Nông dân huyện Hậu Lộc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023-2028

Ngày 12-5, Hội Nông dân (HND) huyện Hậu Lộc đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Các đại biểu dự đại hội.

Các đại biểu dự đại hội.

Dự đại hội có đồng chí Trần Bình Quân, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch HND tỉnh; lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể huyện Hậu Lộc, các xã, thị trấn và 145 hội viên nông dân tiêu biểu.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh trao bức tranh Bác Hồ cho Hội Nông dân huyện Hậu Lộc.

Trong nhiệm kỳ 2018-2023, phương thức hoạt động của tổ chức HND huyện Hậu Lộc ngày càng đổi mới, hướng về cơ sở, theo hướng thiết thực, hiệu quả. Số lượng và chất lượng hội viên được nâng lên; trong nhiệm kỳ, đã kết nạp mới 2.250 hội viên, nâng tổng số hội viên nông dân toàn huyện lên 21.108 người. Kết quả phân loại hàng năm có 100% cơ sở hội khá, vững mạnh, không có cơ sở yếu kém. Các phong trào thi đua yêu nước trong nông dân được đẩy mạnh và thu được nhiều kết quả tốt. Các hoạt động tư vấn, dịch vụ, hỗ trợ nông dân về khoa học-kỹ thuật, vốn, vật tư phục vụ sản xuất được quan tâm. Vai trò đại diện của hội trong việc chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên nông dân được phát huy.

Hoạt động của tổ chức hội các cấp và phong trào thi đua yêu nước của hội viên, nông dân đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. 100% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đại biểu HND lần thứ XI đề ra đều hoàn thành và có 15 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức.

Trong nhiệm kỳ, HND huyện Hậu Lộc luôn được công nhận là đơn vị hoàn thành tốt niệm vụ. Từ năm 2018 – 2022, HND các cấp và cán bộ, hội viên nông dân đã được Ban Chấp hành Trung ương HND Việt Nam tặng 11 bằng khen; UBND tỉnh tặng 2 cờ thi đua, 3 bằng khen. Đề nghị Trung ương HND tặng 51 Kỷ niệm chương vì giai cấp nông dân Việt Nam cho cán bộ hội và lãnh đạo huyện, lãnh đạo, xã đã có nhiều thành tích đóng góp xây dựng hội và giai cấp nông dân.

Quang cảnh đại hội.

Tại đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận và thống nhất phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác hội và phong trào nông dân huyện Hậu Lộc nhiệm kỳ 2023-2028.

Đồng chí Trần Bình Quân, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch HND tỉnh phát biểu chỉ đạo đại hội.

Đồng chí Phạm Thị Hường, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hậu Lộc phát biểu chỉ đạo đại hội.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, các đồng chí Trần Bình Quân, Chủ tịch HND tỉnh; Phạm Thị Hường, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hậu Lộc đã ghi nhận, biểu dương, chúc mừng những kết quả đạt được của các cấp hội nông dân huyện Hậu Lộc nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời đề nghị HND huyện Hậu Lộc bám sát chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phát huy tinh thần “Đoàn kết - Sáng tạo - Đổi mới - Phát triển”, tiếp tục xây dựng HND và giai cấp nông dân vững mạnh; thực hiện có hiệu quả vai trò chủ thể của giai cấp nông dân trong phát triển nông nghiệp, góp phần xây dựng huyện Hậu Lộc ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày của hội viên nông dân tại đại hội.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành khóa XII, nhiệm kỳ 2023-2028 với 31 thành viên và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu HND tỉnh, nhiệm kỳ 2023-2028. Ông Ngọ Văn Thành tái đắc cử Chủ tịch HND huyện Hậu Lộc, nhiệm kỳ 2023-2028.

Ngọc Huấn

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/doi-song-xa-hoi/dai-hoi-dai-bieu-hoi-nong-dan-huyen-hau-loc-lan-thu-xii-nhiem-ky-2023-2028/185750.htm