Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Vĩnh Lộc nhiệm kỳ 2023-2028

Trong các ngày 26, 27-5, Hội Nông dân (HND) huyện Vĩnh Lộc đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023-2028. Dự Đại hội có đại diện lãnh đạo HND tỉnh; lãnh đạo huyện Vĩnh Lộc; các xã, thị trấn và 138 đại biểu chính thức.

Các đại biểu tham dự đại hội.

Các đại biểu tham dự đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, các cấp HND trong huyện đã đổi mới nội dung và phường thức hoạt động, hoàn thành 100% chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Hội đã kết nạp 1.169 hội viên mới; tập huấn nghiệp vụ cho 1.020 lượt cán bộ Hội; thực hiện 285 cuộc kiểm tra, giám sát; tín chấp và ủy thác với các Ngân hàng cho nông dân vay gần 180 tỷ đồng; cung ứng chậm trả 3.800 tấn phân bón các loại; tập huấn chuyển giao tiến bộ KHKT cho 12.950 lượt nông dân; toàn huyện có 4.346 hộ đạt danh hiệu SXKD giỏi các cấp, mức thu nhập bình quân 200 triệu đồng/hộ/năm, tăng 100 triệu đồng/năm so với năm 2018, nhiều hộ có mức thu nhập đạt từ 500 triệu - 1 tỷ đồng/năm trở lên.

HND huyện hướng dẫn Hội Nông dân các xã, thị trấn cải tạo 82 mô hình vườn tạp và xây dựng 55 vườn hộ đạt tiêu chí kiểu mẫu. Thực hiện 10 mô hình kinh tế cho hiệu quả kinh tế rõ rệt như: Chăn nuôi dê, bò sinh sản, nuôi chim bồ câu Pháp, chế tác đá mỹ nghệ, trồng cây Sâm báo... Qua đó đã hướng dẫn xây dựng 15 sản phẩm OCOP; thành lập được 25 tổ Hội Nông dân nghề nghiệp, 16 tổ hợp tác, 4 hợp tác xã; phối hợp thành lập được 12 doanh nghiệp. Thông qua các phong trào thi đua yêu nước, xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến; hội bồi dưỡng, giới thiệu, đề nghị xem xét kết nạp 25 hội viên ưu tú vào hàng ngũ của Đảng.

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Vĩnh Lộc Lữ Minh Thư phát biểu chỉ đạo đại hội.

Phó Chủ tịch HND tỉnh Nguyễn Hữu Đồng phát biểu chỉ đạo đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, các đồng chí lãnh đạo HND tỉnh và huyện Vĩnh Lộc đã biểu dương, ghi nhận những kết quả mà HND huyện đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Trong nhiệm kỳ tới, đề nghị HND huyện cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt hội; tích cực thực hiện các hoạt động hỗ trợ, tư vấn và dạy nghề ngắn hạn cho nông dân.

Toàn cảnh đại hội.

Phối hợp chặt chẽ với các ngân hàng để Nhân dân tiếp cận các nguồn vốn vay được thuận lợi, huy động các nguồn lực cho đầu tư, phát triển sản xuất. Phát động các phong trào thi đua yêu nước thiết thực, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đại hội đã bầu 19 Ủy viên Ban chấp hành khóa mới, bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu HND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2023-2028. Đồng chí Nguyễn Văn Lam tái cử Chủ tịch HND huyện Vĩnh Lộc nhiệm kỳ 2023-2028.

Quang Nhật

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/thoi-su/dai-hoi-dai-bieu-hoi-nong-dan-huyen-vinh-loc-nhiem-ky-2023-2028/187005.htm