Đại hội đại biểu Hội Nông dân TP Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2023-2028

Sáng 20-5, Hội Nông dân (HND) TP Thanh Hóa đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Tiết mục văn nghệ tại đại hội.

Tiết mục văn nghệ tại đại hội.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa; Trần Bình Quân, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; Trịnh Huy Triều, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa; Hà Thị Lan Hương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh; đại biểu hội viên nông dân thành phố.

Các đại biểu tham dự đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, hoạt động Hội và phong trào nông dân của thành phố có nhiều chuyển biến tích cực, nhiều hoạt động của Hội mang lại lợi ích thiết thực cho nông dân; phương thức hoạt động của tổ chức Hội ngày càng đổi mới, hướng về cơ sở, theo hướng thiết thực, hiệu quả; tổ chức Hội các cấp từng bước trưởng thành, vững mạnh; đội ngũ cán bộ hội được kiện toàn kịp thời, đáp ứng yêu cầu đổi mới của nhiệm vụ. Đời sống của cán bộ, hội viên đã được nâng lên rõ rệt về mọi mặt. Trong nhiệm kỳ, 17/17 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức. Trong 5 năm đã kết nạp 1.083 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn thành phố lên 20.237 hội viên; 222/222 chi hội có quỹ; 9.703 hộ gia đình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi.

Đại biểu tham luận tại đại hội

Công tác tuyên truyền, vận động nông dân đa dạng, phong phú; công tác xây dựng tổ chức Hội có nhiều chuyển biến tích cực; hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân được đẩy mạnh ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu thiết thực của hội viên, nông dân. Vị trí vai trò trung tâm, nòng cốt trong các phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới của Hội ngày càng được thể hiện rõ; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội và giữ vững ổn định tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội của thành phố.

Các đồng chí lãnh đạo HND tỉnh trao Bằng khen của Trung ương HND Việt Nam cho HND thành phố Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2018-2023.

Phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập và phát triển, trong nhiệm kỳ 2023-2028, HND thành phố Thanh Hóa tiếp tục tập trung, đổi mới phương thức, nội dung hoạt động, tăng cường xây dựng, củng cố tổ chức Hội vững mạnh về mọi mặt; thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên, nông dân; tổ chức tốt các hoạt động tư vấn, hỗ trợ nông dân. Tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền các cấp vững mạnh. Tổ chức thực hiện có hiệu quả “Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; “Phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “tham gia bảo đảm quốc phòng - an ninh”, góp phần cùng Đảng bộ và Nhân dân đưa thành phố Thanh Hóa trở thành thành đô thị thông minh, văn minh, hiện đại.

Đồng chí Hà Thị Lan Hương, Phó Chủ tịch Thường trực HND tỉnh phát biểu tại đại hội

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Hà Thị Lan Hương, Phó Chủ tịch Thường trực HND tỉnh đã ghi nhận và biểu dương kết quả mà HND TP Thanh Hóa đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp, nhiệm kỳ 2023-2028, Phó Chủ tịch Thường trực HND tỉnh nhấn mạnh: HND TP Thanh Hóa cần tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, vận động cán bộ, hội viên, nông dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và Điều lệ, nghị quyết của Hội; đẩy mạnh xây dựng, củng cố tổ chức Hội, nâng cao chất lượng hoạt động của chi hội, tổ hội; đa dạng các hình thức tập hợp hội viên; tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ nông dân; chủ động hướng dẫn nông dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Toàn cảnh đại hội

Các ý kiến thảo luận tại đại hội đã làm nổi bật các mặt tích cực, thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế và thống nhất phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, đồng thời đưa ra giải pháp cho công tác hội và phong trào nông dân trong nhiệm kỳ tới.

Ban chấp hành HND thành phố Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt đại hội.

Đại hội đã bầu ra 33 đồng chí Ủy viên Ban chấp hành HND thành phố khóa mới, bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu HND tỉnh, nhiệm kỳ 2023-2028. Đồng chí Nguyễn Đức Hòa tái đắc cử Chủ tịch HND thành phố Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2023-2028.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố Thanh Hóa trao cờ thi đua của UBND tỉnh tặng cho HND thành phố Thanh Hóa đã có thành tích xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2022.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố Thanh Hóa tặng Giấy khen cho 11 tập thể...

...và 12 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân, nhiệm kỳ 2018-2023.

Nhân dịp này, Trung ương HND Việt Nam đã tặng Bằng khen cho HND TP Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2018-2023; UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho HND TP Thanh Hóa đã có thành tích xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2022; UBND TP Thanh Hóa tặng Giấy khen cho 11 tập thể và 12 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân, nhiệm kỳ 2018-2023.

Hoàng Lan

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/thoi-su/dai-hoi-dai-bieu-hoi-nong-dan-tp-thanh-hoa-nhiem-ky-2023-2028/186448.htm