Đại hội đại biểu Hội Sinh viên thành phố Hải Phòng lần thứ V, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Sáng 16/11, tại Nhà hát thành phố Hải Phòng đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội Sinh viên thành phố Hải Phòng lần thứ V, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Đến dự đại hội có đồng chí; Nguyễn Quốc Khánh - Phó ban Tuyên giáo Thành ủy; Nguyễn Việt Tiến - Phó trưởng Ban Tổ chức thành ủy; Đào Phú Thùy Dương - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Thành đoàn thành phố; Vương Toàn Thu Thủy - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban thư ký Hội Sinh viên Học sinh thành phố Hải Phòng khóa IV; cùng với 234 đại biểu là những cán bộ, hội viên, sinh viên tiêu biểu trong phong trào công tác Hội, phong trào sinh viên thành phố.

Đoàn đại biểu Hội sinh viên thành phố dâng hoa trước Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ thành phố.

Trước lễ khai mạc Đại hội, đoàn đại biểu sinh viên thành phố Hải Phòng đã dâng hoa báo công tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ thành phố và Đài tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh.

Tại phiên diễn ra Đại hội, các đại biểu tập trung các nội dung: thông qua chương trình, nội quy của đại hội; Đại hội đã thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được cũng như hạn chế, tồn tại của công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2013 - 2018; Thông qua dự thảo, phương hướng của công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2018 - 2023; Thông qua Nghị quyết đại hội, báo cáo tổng hợp những ý kiến đóng góp của sinh viên; chia tổ thảo luận, trình bày các tham luận, thảo luận các ý kiến tham gia đóng góp vào dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu Hội sinh viên Việt Nam lần thứ X.

Sau phần bế mạc phiên thứ nhất, Ban Chấp hành Hội sinh viên thành phố khóa V nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã tiến hành họp, giới thiệu nhân sự, hiệp thương các chức danh.

Kết thúc phiên họp lần thứ nhất, BCH Hội Sinh viên thành phố lần thứ V nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã bầu đồng chí Vương Toàn Thu Thủy - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Phó Bí thư Thành đoàn giữ chức Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam thành phố Hải Phòng. Đồng chí Lê Khắc Nguyên Anh - Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Thiếu nhi Trường học Thành đoàn giữ chức Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thành phố; Nguyễn Quang Đạt - Ủy viên BCH Thành đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Sinh viên trường Đại học Hải Phòng; Lê Hoàng Dương - Phó Bí thư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên trường Đại học Hàng Hải Việt Nam.

Dịp này, Đại hội kêu gọi toàn thể sinh viên thành phố Hải Phòng đoàn kết nhất trí, ra sức thi đua học tập, rèn luyện sáng tạo, khởi nghiệp, tích cực tham gia rèn luyện cả về trí và lực phấn đấu trở thành sinh viên 5 tốt. Mỗi cơ sở Hội là một tổ chức vững mạnh, luôn tràn đầy nhiệt huyết thi đua trong mọi phong trào. Mỗi sinh viên làm ít nhất một việc ý nghĩa đóng góp vào phong trào để chào mừng Đại hội toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X.

Ngọc Hân - Tuấn Anh.

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/dai-hoi-dai-bieu-hoi-sinh-vien-thanh-pho-hai-phong-lan-thu-v-nhiem-ky-2018--2023-d2058488.html