Đại hội đại biểu lần thứ IX Đảng bộ thành phố Hà Nội: Tiếp tục cải tạo, củng cố và hoàn thiện quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa

Kế thừa những kết quả bước đầu trong giai đoạn 1980-1983, Đại hội đại biểu lần thứ IX (nhiệm kỳ 1983-1986) Đảng bộ thành phố Hà Nội tổ chức tại Câu lạc bộ Lao động (nay là Cung Thanh niên Hà Nội) đã đặt mục tiêu tập trung giải quyết những nhu cầu bức thiết về đời sống.

Thiếu nhi Thủ đô đến chào mừng tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ IX (11-6-1983). Ảnh: Thế Trung - TTXVN

Đại hội diễn ra 2 vòng. Vòng 1 diễn ra từ ngày 11 đến 16-1-1982, với sự tham dự của 704 đại biểu. Tại vòng 1 Đại hội, các đại biểu đã góp ý vào các văn kiện của Trung ương và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng. Vòng 2 diễn ra từ ngày 11 đến 16-6-1983, với sự tham dự của 622 đại biểu thay mặt cho hơn 130.000 đảng viên của toàn Đảng bộ. Đại hội vòng 2 nhằm xác định nhiệm vụ trọng tâm của thành phố Hà Nội trong giai đoạn 1983-1985.

Bên cạnh đòi hỏi về tập trung giải quyết những nhu cầu bức thiết của đời sống, đại hội xác định Hà Nội cần phát triển mạnh sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng cơ cấu công - nông nghiệp và xuất khẩu; tiếp tục cải tạo, củng cố và hoàn thiện quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa, lập lại trật tự kinh tế - xã hội, nhất là lĩnh vực phân phối, lưu thông.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 1983-1986 gồm 51 ủy viên chính thức, 4 ủy viên dự khuyết. Đồng chí Lê Văn Lương tiếp tục được bầu làm Bí thư Thành ủy.

Kết thúc nhiệm kỳ Đại hội lần thứ IX đánh dấu chặng đường 10 năm sau ngày đất nước thống nhất (1975-1985). Trong giai đoạn này, những thành tựu mà nhân dân Thủ đô giành được trên các lĩnh vực cũng như kinh nghiệm tích lũy được đã tạo tiền đề cho quá trình đẩy nhanh xây dựng, phát triển Hà Nội trong những năm tiếp theo.

* Đại hội đại biểu lần thứ IX (nhiệm kỳ 1983-1986) Đảng bộ tỉnh Hà Sơn Bình cũng diễn ra 2 vòng, tổ chức tại thị xã Hà Đông. Vòng 1 diễn ra từ ngày 5 đến 13-1-1982, có 440 đại biểu tham gia, nhằm thảo luận và đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện chuẩn bị cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ V và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ V. Đại hội vòng 2 diễn ra từ ngày 14 đến 19-1-1983, nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII và bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới.

Đại hội chỉ rõ, đến năm 1985, tỉnh Hà Sơn Bình phấn đấu thực hiện các mục tiêu: Đẩy mạnh xuất khẩu nhằm ổn định và từng bước cải thiện đời sống nhân dân; ra sức củng cố quan hệ sản xuất mới, sắp xếp ổn định cả về quy mô và sản xuất của các cơ sở quốc doanh, hợp tác xã, từng bước hoàn thiện cơ chế khoán mới; kết hợp Nhà nước, tập thể và nhân dân cùng làm, đầu tư có trọng điểm và theo chiều sâu để tiếp tục tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật; ưu tiên xây dựng thủy lợi, hạn chế thấp nhất diện tích bị úng hạn, tăng cường công tác phục vụ thâm canh và sản xuất hàng xuất khẩu. Đại hội cũng chú trọng công tác bảo đảm yêu cầu củng cố quốc phòng, bảo đảm vững chắc an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; đấu tranh khắc phục các hiện tượng tiêu cực trong xã hội.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới gồm 41 ủy viên chính thức, 3 ủy viên dự khuyết. Đồng chí Nguyễn Đình Sở được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

Thành Tâm

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/979950/dai-hoi-dai-bieu-lan-thu-ix-dang-bo-thanh-pho-ha-noi-tiep-tuc-cai-tao-cung-co-va-hoan-thien-quan-he-san-xuat-xa-hoi-chu-nghia