Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hoa Lư, nhiệm kỳ 2019-2024

Trong 2 ngày 9-10/5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam huyện Hoa Lư đã tổ chức đại hội đại biểu lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2019-2024.

Các đại biểu dự đại hội.

Dự đạihội có đồng chí Đỗ Việt Anh, TUV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh; lãnh đạo huyệnHoa Lư; đại biểu Mẹ Việt Nam AnhHùng; thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan,đơn vị, doanh nghiệp; lãnh đạo các xã, thị trấn cùng 162 đại biểu tiêu biểu đạidiện cho khối đại đoàn kết trên địa bàn huyện.

Nhiệm kỳ qua, MTTQ các cấp trên địa bàn huyện đã phát huy vai tròlà lực lượng nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; đa dạng hoácác hình thức tập hợp, vận động, thu hút rộng rãi các lực lượng, các tầng lớpnhân dân. MTTQ các cấp đã tổ chức và phối hợp triển khai các phong trào thi đua, cáccuộc vận động nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thịvăn minh”,phong trào “Cảnước chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Nhân dân đã hiến gần 20 ha đất, hơn 53 nghìnngày công lao động và trên 103 tỷ đồng để nâng cấp đường giao thông nông thôn,nhà văn hóa, sân vận động… góp phần đưa huyện Hoa Lư trở thành huyện đầu tiên củatỉnh đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2016.

Cùng với các tổ chức thành viên, MTTQ huyện đã tuyên truyền,vận động nhân dân thực hiện đường lối chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy quyền làm chủ, đẩy mạnh công tác giám sát, phản biệnxã hội; đóng góp trách nhiệm vào thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ2016-2021; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác thanh tra nhân dân, giámsát đầu tư cộng đồng…

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Đỗ Việt Anh,TUV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh ghi nhận và biểu dương những thành tích mà MTTQ huyện Hoa Lư đã đạtđược trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí đề nghị MTTQ huyện cần tiếp tục mở rộng và củng cố khối đạiđoàn kết toàn dân; chủ động và nâng cao hiệu quả công tác giám sát và phản biệnxã hội, vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

MTTQ các cấp trong huyện cầntiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, hướng về cơ sở mộtcách thiết thực, khắc phục tính hình thức và hành chính hóa trong tổ chức hoạtđộng…

46 vị tham gia Ủy ban MTTQ VN huyện khóa mới ra mắt Đại hội.

Đại hội đã tập trung dân chủ, lựa chọn hiệpthương cử ra 46 vị tham gia Ủy ban MTTQVN huyện; cử đoàn đại biểu dự đại hội MTTQ VN tỉnh lần thứ XI và thông qua Nghị quyết củađại hội.

Thùy Phương - Đức Lam

Nguồn Ninh Bình: http://baoninhbinh.org.vn/iai-hoi-dai-bieu-mat-tran-to-quoc-viet-nam-huyen-hoa-lu-nhiem-ky-20192024-20190510023629151p12c16.htm