Đại hội đại biểu người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VII

Ngày 13-10, tại Hà Nội, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VII (nhiệm kỳ 2018-2023).

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh gửi lẵng hoa chúc mừng đại hội. Dự đại hội có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện các ban, bộ, ngành, tổ chức chính trị-xã hội và hơn 400 đại biểu chính thức là linh mục, tu sĩ, giáo dân tiêu biểu.

5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo tiếp tục được duy trì và phát triển. Nhiều mô hình hay, cách làm tốt cùng nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, xuất sắc trong lao động sản xuất, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, đẩy mạnh các hoạt động từ thiện, nhân đạo, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của đất nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời thực hiện tốt chương trình Mục vụ hằng năm của Giáo hội Công giáo Việt Nam.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời khẳng định: Chủ trương, chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước luôn tôn trọng, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân; quan tâm, tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo hoạt động theo quy định của Hiến pháp và pháp luật; động viên các chức sắc, tín đồ sống tốt đời, đẹp đạo, tham gia đóng góp tích cực cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phó thủ tướng mong muốn, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tiếp tục thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, bám sát tôn chỉ, mục đích đã đề ra; tiếp tục làm tốt vai trò cầu nối tập hợp, đoàn kết, động viên đồng bào Công giáo trong và ngoài nước phát huy những giá trị tốt đẹp, nêu cao tinh thần trách nhiệm công dân, tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Bên cạnh đó, ủy ban cần nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần thực hiện đường hướng Giáo hội gắn bó, đồng hành với dân tộc, tăng cường xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy truyền thống và giá trị đạo đức, văn hóa, tôn giáo, đấu tranh với các âm mưu chia rẽ dân tộc, tôn giáo.

Phó thủ tướng đề nghị các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương cần quan tâm hơn nữa trong việc hướng dẫn, giúp đỡ, tạo điều kiện cho hoạt động của các tôn giáo nói chung, Công giáo và Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam nói riêng, bảo đảm môi trường tín ngưỡng, tôn giáo ổn định, lành mạnh.

Tại đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam và Huân chương Lao động hạng Ba tặng linh mục Nguyễn Văn Vĩnh, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Khánh Hòa; Phó chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh trao Huân chương Đại đoàn kết dân tộc tặng linh mục Trần Minh Phú và linh mục Lê Vinh Hiến, Phó chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai, vì đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng CNXH, bảo vệ Tổ quốc.

Dịp này, 6 linh mục của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 9 tập thể và 12 cá nhân đã được nhận bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Đại hội đã hiệp thương suy cử Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 147 ủy viên. Linh mục Trần Xuân Mạnh, quyền Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam giữ chức Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023.

* Chiều 13-10, tại Hà Nội, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp Đoàn đại biểu Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023 đến chào và báo cáo kết quả Đại hội đại biểu người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VII.

Báo cáo với Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai, linh mục Trần Xuân Mạnh-Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023-cho biết, Đại hội đại biểu người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VII đã thành công tốt đẹp, qua đó tổng kết Phong trào thi đua “Kính Chúa yêu nước" trong đồng bào Công giáo nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ những năm tiếp theo. Linh mục Trần Xuân Mạnh khẳng định, 70 năm qua, đồng bào Công giáo luôn hưởng ứng nhiệt thành lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc. Trong quá trình xây dựng, phát triển đất nước, có nhiều tấm gương tiêu biểu, điển hình, nhiều tấm gương người Công giáo đã được tôn vinh.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai chúc mừng sự thành công của Đại hội đại biểu người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VII; chúc mừng linh mục Trần Xuân Mạnh được Đại hội hiệp thương tín nhiệm cử làm Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, cùng các vị Đoàn chủ tịch, Ban Thường trực, Ủy viên Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023. Trưởng ban Dân vận Trung ương cho rằng, đây là những người có uy tín cao, là những hạt nhân xứng đáng nhất, tiêu biểu nhất để lãnh đạo thành công, hiệu quả những mục tiêu, nhiệm vụ hoạt động của Ủy ban đoàn kết Công giáo mà đại hội đã đề ra trong nhiệm kỳ mới. Đồng chí Trương Thị Mai đánh giá cao trách nhiệm của các vị linh mục, Ban Thường trực Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam nhiệm kỳ vừa qua, cũng như quá trình chuẩn bị cho đại hội lần thứ VII với tinh thần tâm huyết vì phong trào yêu nước của người Công giáo Việt Nam, theo tinh thần Thư chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam "Sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc đồng bào", Giáo hội Công giáo Việt Nam gắn bó, đồng hành cùng dân tộc.

Trưởng ban Dân vận Trung ương đề nghị, trong nhiệm kỳ mới, với cương vị và trách nhiệm, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, có nhiều mô hình hoạt động hiệu quả hơn, vận động tổ chức giáo hội, chức sắc, giáo dân đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của đất nước; xây dựng cuộc sống “Tốt đời, đẹp đạo”, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; làm tốt hơn nữa vai trò cầu nối giữa đạo với đời; phát huy truyền thống yêu nước của đồng bào Công giáo, góp phần thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

*Chiều 13-10, tại Hà Nội, linh mục Trần Xuân Mạnh, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam dẫn đầu Đoàn ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam đến thăm Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, báo cáo kết quả Đại hội đại biểu người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thân mật tiếp đoàn.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp Đoàn Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam mong muốn, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam luôn là cầu nối giữa đạo và đời, góp phần với Giáo hội gắn bó, đồng hành cùng dân tộc; thực hiện tốt vai trò là tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam. Ủy ban sẽ tiếp tục vận động, tập hợp, đoàn kết đồng bào Công giáo luôn "Kính Chúa, yêu nước", thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, cuộc vận động do MTTQ Việt Nam phát động. Đồng thời, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tiếp tục vận động bà con giáo dân tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện, bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu, hăng say lao động, sản xuất, phát triển kinh tế hộ gia đình…

TTXVN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc-su-kien/dai-hoi-dai-bieu-nguoi-cong-giao-viet-nam-xay-dung-va-bao-ve-to-quoc-lan-thu-vii-551922