Đại hội Đảng bộ cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp

Ngày 2/6, Đảng bộ cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức Đại hội Đảng lần thứ II nhiệm kỳ 2020-2025.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương chủ trì hội nghị. Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP Nguyễn Doãn Hoàng dự và chỉ đạo đại hội.

 Các đại biểu tham gia bầu cử tại Đại hội.

Các đại biểu tham gia bầu cử tại Đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đã lãnh đạo, chỉ đạo các đảng viên, công chức, người lao động trong toàn Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ được giao. 5 năm qua, Đảng bộ đã kết nạp được 13 đảng viên mới.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam TP sẽ tiếp tục phát huy tính chủ động, sáng tạo, vai trò gương mẫu của đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, xã hội; tăng cường, củng cố xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương đề nghị, Đảng bộ cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam TP tiếp tục duy trì nền nếp, chú trọng đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ, tăng cường sinh hoạt theo chủ đề, xây dựng chương trình hành động sát nhiệm vụ. Phát huy vai trò gương mẫu của người đứng đầu, xây dựng tập thể đoàn kết, mở rộng dân chủ trong mọi hoạt động của cơ quan. Các đảng viên trong Đảng bộ phải tích cực rèn luyện tư tưởng theo phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh để người cán bộ Mặt trận thực sự gần dân, sát dân.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam TP nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 5 đồng chí. Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đàm Văn Huân được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.

Thủy Tiên

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/dai-hoi-dang-bo-co-quan-uy-ban-mat-tran-to-quoc-viet-nam-thanh-pho-ha-noi-nhiem-ky-2020-2025-thanh-cong-tot-dep-385947.html