Đại hội Đảng bộ phường Văn Chương lần thứ XIII: Tập trung phát triển hạ tầng, đảm bảo trật tự đô thị

Trong 2 ngày 30 - 31/5, Đảng bộ phường Văn Chương (quận Đống Đa, Hà Nội) đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Hà Minh Hải – Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy quận Đống Đa.

Bí thư Quận ủy Hà Minh Hải tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Bí thư Quận ủy Hà Minh Hải tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Trong 5 năm qua, Đảng bộ phường luôn xác định phát triển kinh tế nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Hàng năm, Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo UBND phường xây dựng kế hoạch khai thác tiềm năng của địa phương để thúc đấy phát triển kinh tế trên địa bàn. Từ đó, thu ngân sách địa phương luôn hoàn thành và vượt chỉ tiêu được giao.

Ngoài ra, tình hình công tác phát triển hạ tầng được quan tâm và triển khai nhanh chóng như: Thảm lại ngõ 88 Trần Quý Cáp, nâng cấp cải tạo hệ thống cống rãnh thoát nước ngõ Linh Quang, lắp đặt thiết bị vui chơi thể thao tại khu vực sân chơi khu tập thể Văn Chương, chuyển đổi 6 nhà vệ sinh công cộng thành nhà sinh hoạt cộng đồng và trụ sở tuần tra.

Đặc biệt, công tác quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường có nhiều biển chuyển tích cực: Các công trình xây dựng có phép đạt 146/148, hiện đã không còn nhà xây dựng vượt tầng, siêu mỏng, siêu méo.

Được biết, hiện trên địa bàn phường Văn Chương đang triển khai giải phóng mặt bằng 3 dự án trọng điểm: Dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị thí điểm Ga S11 đoạn Nhổn – Ga Hà Nội; Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật xung quanh hồ Linh Quang; Dự án xây dựng Trụ sở Đảng ủy – HĐND – UBND phường.

Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt Đại hội.

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ phường tập trung nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đã có 90% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa (trung bình hàng năm). Năm 2016, 2017, đền Văn Chỉ, đình – đền Lương Sử được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp thành phố. Năm 2020, quận Đống Đa có kế hoạch sửa chữa, tôn tạo chùa Linh Quang.

Trong nhiệm kỳ mới 2020 – 2025, Đảng bộ phường Văn Chương tập trung một số nhiệm vụ sau: Tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống nhân dân; Tăng tỷ lệ công trình xây dựng được cấp phép lên 95%, nhanh chóng giải phóng mặt bằng tại các dự án trọng điểm; Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm; Xây dựng chính quyền năng động, dịch vụ hành chính công “Mức độ 4”; Cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất cho người dân…

Diệu Anh

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/dai-hoi-dang-bo-phuong-van-chuong-lan-thu-xiii-tap-trung-phat-trien-ha-tang-dam-bao-trat-tu-do-thi-280780.html