Đại hội Đảng bộ Sở LĐTB&XH Hà Nội: Đề ra nhiều chỉ tiêu thiết thực bảo đảm an sinh xã hội

Sáng 26/5, Đảng bộ cơ quan Sở LĐTB&XH Hà Nội tổ chức Đại hội lần thứ X nhiệm kỳ 2020 - 2025 với sự tham dự của 119 đảng viên. Đến dự đại hội có Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội Phùng Khải Lợi.

Nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Sở LĐTB&XH Hà Nội luôn bám sát sự chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND TP và Đảng ủy Khối các cơ quan TP để lãnh đạo thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Đảng bộ Sở LĐTB&XH Hà Nội chỉ đạo giải quyết việc làm cho 834.864 người; 961.337 lao động được đào tạo nghề (đạt 113,1%), góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo của TP Hà Nội đạt 67,51% vào cuối năm 2019; phấn đấu đến năm 2020 đạt 70 - 75% theo Nghị quyết Đại hội TP đề ra.

Đến nay, 100% hộ gia đình người có công (NCC) có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của hộ dân cư nơi cư trú. Với sự nỗ lực của toàn ngành, tỷ lệ hộ nghèo TP giảm từ 3,64% còn 0,42%, vào cuối năm 2019. Đến hết năm 2019 có 10 quận, huyện không còn hộ nghèo. Các chi bộ khối cơ quan Sở đã kết nạp 23 đảng viên mới (đạt 153,3% chỉ tiêu đề ra).

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ Sở LĐTB&XH Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Trần Oanh

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ Sở LĐTB&XH Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Trần Oanh

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Sở LĐTB&XH Hà Nội đặt ra mục tiêu hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu được Thành ủy, HĐND, UBND TP giao cho, góp phần nâng cao đời sống Nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn TP. Đồng thời hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội, phấn đấu hàng năm Đảng bộ được công nhận “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” trở lên.

Cụ thể, Đảng bộ Sở đề ra 17 chỉ tiêu, đó là có 155.000 - 160.000 lao động được tạo việc làm mới; tuyển mới đào tạo nghề cho 1.218.200 lượt người; phấn đấu 100% hộ gia đình NCC có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của hộ dân cư nơi cư trú...

100% đảng viên, công chức được học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; các chính sách, pháp luật của nhà nước và các quy định liên quan đến lĩnh vực chuyên môn của ngành.

100% chi bộ hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó có ít nhất 80% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, 15% chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trở lên. Phấn đấu 100% đảng viên, công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 15% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ... Trong nhiệm kỳ kết nạp 15 đảng viên mới trở lên.

Triển khai có hiệu quả các chính sách đặc thù

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội Phùng Khải Lợi đồng tình và nhất trí cao với những kết quả đạt được trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Sở LĐTB&XH Hà Nội.

Đồng thời, nhấn mạnh đến chỉ tiêu nhiệm vụ về giảm nghèo đã hoàn thành trước 2 năm kế hoạch giai đoạn 2016 - 2020, 2 năm liền (2018, 2019) được bình chọn là sự kiện tiêu biểu của TP; hoàn thành hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 4.166 hộ nghèo.

Lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp (GDNN) có nhiều đổi mới sáng tạo, hoạt động gắn kết GDNN với thị trường lao động có nhiều chuyển biến tích cực. Nhất là việc triển khai gói hỗ trợ khó khăn do đại dịch Covid-19 vừa qua... đã hoàn thành xuất sắc, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn TP.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội Phùng Khải Lợi tặng hoa Ban chấp hành mới ra mắt. Ảnh: Trần Oanh

Ông Phùng Khải Lợi cũng nêu ra một số nội dung đề nghị Đảng bộ Sở LĐTB&XH Hà Nội thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đó là Đảng ủy, chi bộ phải làm tốt công tác xây dựng Đảng, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (Khóa XII). Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, giảm thiểu các thủ tục, bảo đảm công khai, minh bạch trong quản lý và trong giải quyết các thủ tục. Tham mưu xây dựng và triển khai có hiệu quả các chính sách đặc thù đối với lĩnh vực được TP giao, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm vụ kế hoạch 5 năm (2021 - 2025).

Một vấn đề có ý nghĩa then chốt và quyết định là xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh, kết hợp chặt chẽ với xây dựng chính quyền và các đoàn thể vững mạnh, và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên với phương thức hoạt động mới, năng động, phù hợp. Qua đó để đủ sức lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ lần thứ 10, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Sở LĐTB&XH Hà Nội lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 11 đồng chí. Ông Hoàng Thành Thái - Phó Bí thư Đảng ủy khóa IX tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Phó Bí thư Đảng ủy khóa X, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Oanh Trần

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/dai-hoi-dang-bo-so-ldtbxh-ha-noi-de-ra-nhieu-chi-tieu-thiet-thuc-bao-dam-an-sinh-xa-hoi-385314.html