Đại hội Đảng bộ Tiểu đoàn 473 (Lữ đoàn Hải quân 147) nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 10/3, Đảng bộ Tiểu đoàn 473, Lữ đoàn Hải quân 147 đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đại hội Đảng bộ bộ phận được chọn làm trước để rút kinh nghiệm trong Đảng bộ Lữ đoàn 147. Đại tá Nguyễn Văn Kiền, Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm Chính trị Vùng 1 Hải quân dự và chỉ đạo đại hội.

Các đảng viên bỏ phiếu bầu đảng ủy viên khóa mới và đại biểu đi dự Đại hội đại biểu cấp trên.

Các đảng viên bỏ phiếu bầu đảng ủy viên khóa mới và đại biểu đi dự Đại hội đại biểu cấp trên.

Đại hội diễn ra trong thời điểm dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, khó lường. Trước tình hình đó, Đảng ủy, Chỉ huy Tiểu đoàn 473 đã chủ động áp dụng các biện pháp phòng chống dịch, nghiêm túc chấp hành những quy định đảm bảo an toàn tuyệt đối cho đại hội được tổ chức thành công tốt đẹp.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Tiểu đoàn 473 đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; xây dựng Tiểu đoàn thực sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng chiến đấu, hi sinh để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Tại Đại hội đã có 8 ý kiến thảo luận đóng góp vào Dự thảo các văn kiện trình tại đại hội. Nội dung các ý kiến đã đề cập toàn diện, thẳng thắn, tâm huyết, tập trung làm rõ, nhấn mạnh một số kết quả đã đạt được; những tồn tại, khuyết điểm, nguyên nhân, trách nhiệm trong công tác lãnh đạo tổ chức thực hiện của Đảng bộ nhiệm kỳ qua và đề ra một số nội dung, biện pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.

Các đảng ủy viên khóa mới và các đại biểu đi dự Đại hội đại biểu cấp trên ra mắt đại hội.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ tập trung lãnh đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm là: Huấn luyện chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện hiệp đồng, huấn luyện dã ngoại tại Trường Sa và các nhiệm vụ đột xuất khác; tập trung triển khai, thực hiện hiệu quả nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Nghị quyết TW4 (khóa XI, XII) gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nhân rộng điển hình tiên tiến, giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sỹ Hải quân”.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 7 đồng chí và 12 đồng chí đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Lữ đoàn lần thứ XIV.

Đoàn Hiệp (CTV)

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/chinh-tri/202003/dai-hoi-dang-bo-tieu-doan-473-lu-doan-hai-quan-147-nhiem-ky-2020-2025-2474110/