Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI sẽ mặc niệm các liệt sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ tại thủy điện Rào Trăng 3

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế đã họp bàn về việc thực hiện Lễ mặc niệm 13 Liệt sĩ hy sinh tại khu vực Tiểu khu 67 khi đang làm nhiệm vụ ứng cứu người dân gặp nạn do mưa lũ, sạt lở đất.

Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế họp báo thông tin về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025

Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế họp báo thông tin về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025

Chiều 19/10, Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế tổ chức họp báo thông tin về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Sự kiện dự kiến sẽ diễn ra trong 3 ngày (21-23/10/2020) tại Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh (41A Hùng Vương, TP Huế), với chủ đề "Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo đại diện Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế, Đại hội sẽ có 350 đại biểu tham dự Đại hội, trong đó có 31 đại biểu là tiến sĩ (chiếm tỉ lệ 8,86%). Đại hội cũng xác định 6 chương trình trọng tâm; 13 nhiệm vụ và 4 nhóm giải pháp chiến lược.

Dịp này, tỉnh Thừa Thiên Huế cũng sẽ tổ chức triển lãm "Đảng bộ Thừa Thiên Huế - Dấu ấn một chặng đường phát triển" khai mạc sáng 9/10 đến khi kết thúc Đại hội; truyền hình trực tiếp phiên khai mạc và bế mạc Đại hội; phát sóng bộ phim tài liệu "Đảng bộ Thừa Thiên Huế vững tin chặng đường mới".

Trước đó, theo kế hoạch ban đầu, Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ diễn ra từ ngày 14 – 16/10. Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của mưa lũ, sự kiện quan trọng này đã phải tạm hoãn.

Điều đáng nói, trong đợt mưa lũ lớn vừa qua, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã xảy ra sự cố nghiêm trọng tại khu vực Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, Phong Điền), khiến 17 công nhân bị mất tích, đến nay mới tìm được 2 thi thể. Đồng thời, vụ sạt lở tại Tiểu khu 67 cũng đã làm 13 cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn những công nhân mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3. Đến nay, 13 nạn nhân đã được tìm thấy và được Chính phủ cấp Bằng Tổ quốc ghi công, suy tôn liệt sĩ.

Trả lời phóng viên về việc, Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI có dành 1 phút mặc niệm các Liệt sĩ vừa hi sinh, đồng thời chia sẻ sự mất mát với người dân cũng như gia đình những người gặp nạn hay không? Ông Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã họp bàn vấn đề này, và có thể sẽ tổ chức nghi thức này tại buổi khai mạc đại hội.

Liên quan công tác chuẩn bị, ông Hà cho biết thêm, tại Đại hội lần này, tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ không chuẩn bị các phần quà để tặng đại biểu tham dự.

THẢO VI

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/dai-hoi-dang-bo-tinh-thua-thien-hue-lan-thu-xvi-se-mac-niem-cac-liet-si-hy-sinh-khi-lam-nhiem-vu-tai-thuy-dien-rao-trang-3-20201019211530157.htm