Đại hội ĐCS Trung Quốc: Ông Tập Cận Bình tiết lộ kế hoạch quân sự

(DNVN)-Chủ tịch Tập Cận Bình thông báo, Bắc Kinh có kế hoạch thực hiện đầy đủ ý tưởng của đảng trong việc củng cố sức mạnh quân sự nhằm thích ứng với các điều kiện mới.

Tại lễ khai mạc Đại hội 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc vào sáng 18/10, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết, Bắc Kinh có ý định nâng cấp lực lượng vũ trang trước năm 2035 để đáp ứng đầy đủ những thách thức và yêu cầu trong kỷ nguyên mới.

"Chúng tôi sẽ thực hiện sứ mệnh của mình, đó là vào trước năm 2035 hoàn tất cơ bản việc hiện đại hóa lực lượng vũ trang và phòng thủ quốc gia", lãnh đạo Trung Quốc cho hay.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong một cuộc diễu binh quân sự.

Ông Tập Cận Bình nhấn mạnh, Trung Quốc phải thực hiện đầy đủ ý tưởng của đảng trong việc củng cố quan đội để bước vào một kỷ nguyên mới và thích nghi với những điều kiện mới.

Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết thêm, Trung Quốc nên xây dựng lực lượng hải quân, không quân, tên lửa và bộ binh hùng mạnh, đồng thời tạo một hệ thống chiến đấu hiện đại với những đặc trưng riêng của Trung Quốc.

Đại hội 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc khai mạc vào hôm nay và sẽ kéo dài 1 tuần. Các đại biểu quốc hội sẽ lựa chọn bộ máy lãnh đạo mới của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/dai-hoi-dcs-trung-quoc-ong-tap-can-binh-tiet-lo-ke-hoach-quan-su-d110748.html