Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI: Cần đổi mới hiệu quả và sinh động

Ngày 13/7, lãnh đạo Ban Dân vận T.Ư có buổi làm việc với Ban Bí thư T.Ư Đoàn về công tác chuẩn bị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Chủ trì buổi làm việc có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư Trương Thị Mai; Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI tại buổi làm việc với lãnh đạo Ban Dân vận T.Ư.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI tại buổi làm việc với lãnh đạo Ban Dân vận T.Ư.

Báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong cho biết, ngay từ giữa năm 2016, Ban Bí thư T.Ư Đoàn đã tham mưu cho Ban Bí thư T.Ư Đảng ban hành Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 25/8/2016 về “Lãnh đạo đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022”. Ban Bí thư T.Ư Đoàn đã ban hành các hướng dẫn về công tác tuyên truyền, tổ chức đại hội, báo cáo về tình hình kết quả đại hội các cấp, chỉ đạo đại hội điểm cấp cơ sở.

Tại buổi làm việc, thay mặt Ban Bí thư T.Ư Đoàn, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong bày tỏ mong muốn Ban Dân vận T.Ư quán triệt để Ban Dân vận các địa phương, đơn vị bố trí lịch làm việc với Đoàn cấp tỉnh về công tác tổ chức Đại hội; tham mưu Thường trực tỉnh, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc quan tâm đầu ra cho cán bộ Đoàn không còn điều kiện tham gia BCH, BTV khóa mới. Anh Lê Quốc Phong cũng đề xuất Ban Dân vận T.Ư phối hợp với Ban Tổ chức T.Ư báo cáo, đề nghị Ban Bí thư T.Ư Đảng, Bộ Chính trị tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện luân chuyển, bố trí công tác cho cán bộ Đoàn tại cơ quan chuyên trách (bao gồm Bí thư T.Ư Đoàn, Trưởng, phó các Ban thuộc T.Ư Đoàn) do quy định về độ tuổi không thể tiếp tục tham gia BCH, BTV, Ban Bí thư T.Ư Đoàn khóa XI.

Đổi mới, tươi trẻ

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trương Thị Mai, Trưởng Ban Dân vận T.Ư đánh giá công tác chuẩn bị cho Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI của T.Ư Đoàn rất tốt, thận trọng, nghiêm túc, có kinh nghiệm và có nhiều điểm mới. Trong đó, việc bầu trực tiếp bí thư tại Đại hội Đoàn là một điểm mới mà T.Ư Đoàn cần có sự nhân rộng, phát triển để nhằm phát huy tính dân chủ, trách nhiệm của người trẻ tại Đại hội.

Đồng chí Trương Thị Mai bày tỏ mong muốn T.Ư Đoàn tiếp tục nghiên cứu để tổ chức được một kỳ Đại hội thực sự đổi mới, hiệu quả, có hình thức tươi trẻ, sinh động. “Người trẻ không thích những gì cũ kỹ. Họ chỉ thích những điều mới mẻ, hấp dẫn và thực chất. Vì vậy, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI phải làm sao mang được tinh thần đổi mới, sáng tạo, tạo được sự phấn chấn để mỗi đại biểu đi dự đại hội về có thêm niềm tin, động lực phấn đấu trong công việc, góp phần làm cho tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh”, Trưởng ban Dân vận T.Ư Trương Thị Mai bày tỏ mong muốn.

Với sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội facebook, đồng chí Trưởng ban Dân vận T.Ư mong muốn facebook của T.Ư Đoàn làm sao phải được sử dụng nhiều hơn để trở thành điểm mới trong Đại hội lần này và được công bố đến thanh niên cả nước để có được một mạng lưới rộng khắp. Ngoài ra, Trưởng ban Dân vận T.Ư Trương Thị Mai cũng đề nghị T.Ư Đoàn quan tâm hơn đến thanh niên tôn giáo, thanh niên nông thôn. “Quá trình phát triển kinh tế thị trường, thanh niên nông thôn dễ bị đào thải nhất, vì họ không có công việc ổn định, lao động phụ thuộc gia đình, không được trả lương. Vì vậy, với những đối tượng này, T.Ư Đoàn cần có sự nghiên cứu đề xuất để có được chính sách hỗ trợ”, Trưởng ban Dân vận T.Ư Trương Thị Mai nói.

Về kết quả chỉ đạo Đại hội Đoàn các cấp, có 2.703 đơn vị được lựa chọn Đại hội điểm; đã có 42.003/42.055 đơn vị Đại hội Đoàn cấp cơ sở (đạt 99,8%); 148 đơn vị Đại hội điểm cấp huyện; hiện đã có 772/1.505 đơn vị Đoàn cấp huyện tổ chức Đại hội (đạt 51,3%). Về bầu bí thư trực tiếp tại Đại hội cấp huyện và tương đương có 131 đơn vị (đạt 8,7%) thực hiện. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI dự kiến sẽ diễn ra trong 3,5 ngày, khoảng giữa tháng 12/2017, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 1.000 đại biểu.

Lưu Trinh

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/gioi-tre/dai-hoi-doan-toan-quoc-lan-thu-xi-can-doi-moi-hieu-qua-va-sinh-dong-1167186.tpo