Đại hội đồng AIPA 41 thông qua nhiều nội dung quan trọng tại phiên họp toàn thể lần thứ hai

Sáng 10-9, dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Đại hội đồng Liên nghị viện Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 41 (AIPA 41), Đại hội đồng AIPA 41 họp phiên toàn thể lần thứ hai và tiến hành bế mạc theo hình thức trực tuyến.

Tham dự tại điểm cầu Thủ đô Hà Nội có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tại Đại hội đồng AIPA 41. Các trưởng đoàn đại biểu nghị viện thành viên AIPA dự tại điểm cầu các quốc gia.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Đại hội đồng AIPA 41 chủ trì phiên họp toàn thể lần thứ hai.

Tại phiên họp toàn thể lần thứ hai, Đại hội đồng AIPA 41 đã thông qua báo cáo kết quả hội nghị trong khuôn khổ Đại hội đồng lần này. Trong đó, tại Hội nghị Nữ nghị sĩ AIPA (WAIPA), các đại biểu kêu gọi các nghị viện thành viên AIPA phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan của ASEAN để tăng cường hợp tác trong việc thúc đẩy việc làm bền vững và tăng thu nhập cho lao động nữ; tăng cường an sinh xã hội, bao gồm cả tiếp cận giáo dục và đào tạo nghề dành cho phụ nữ và trẻ em gái. Hội nghị đạt được sự nhất trí cao và đã thông qua Nghị quyết về “Vai trò của nữ nghị sĩ trong việc bảo đảm việc làm và thu nhập cho lao động nữ”.

Bên cạnh đó, tại cuộc họp không chính thức Nghị sĩ trẻ AIPA, các nghị viện thành viên đã thông qua việc thành lập Hội nghị Nghị sĩ trẻ AIPA theo sáng kiến do Việt Nam đề xuất.

Đại hội đồng AIPA 41 đã thông qua báo cáo của Ủy ban Chính trị, Ủy ban Kinh tế, Ủy ban Xã hội, Ủy ban Về các vấn đề tổ chức. Trong đó, các nghị viện thành viên đã nhất trí đẩy mạnh nỗ lực hợp tác chặt chẽ, toàn diện và hiệu quả trong ứng phó với các thách thức đang nổi lên đe dọa an ninh và ổn định ở khu vực, trong đó có nỗ lực khắc phục tác động nghiêm trọng của dịch Covid-19 đối với đời sống xã hội của các quốc gia, thúc đẩy phục hồi bền vững, toàn diện ở khu vực. Trên tinh thần đoàn kết, hữu nghị và hợp tác, Ủy ban Về các vấn đề tổ chức của AIPA đã thông qua 15 nghị quyết quan trọng liên quan đến sự phát triển của tổ chức trong hiện tại và tương lai.

Kết thúc phiên họp lần thứ hai của Đại hội đồng AIPA 41, các nghị viện thành viên đã thảo luận và thống nhất cao về Thông cáo chung của Đại hội đồng AIPA 41. Trên tinh thần hợp tác, đoàn kết, hữu nghị, các thành viên nghị viện AIPA đã ký thông qua Thông cáo chung của Đại hội đồng AIPA 41 bằng hình thức thông báo chuyển đến nghị viện các nước tiến hành ký theo tên nước.

Tiến Thành - Hiền Chi

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/doi-ngoai/978054/dai-hoi-dong-aipa-41-thong-qua-nhieu-noi-dung-quan-trong-tai-phien-hop-toan-the-lan-thu-hai