Đại hội đồng Liên hợp quốc lần thứ hai thông qua nghị quyết ngừng chiến tại Ukraine

i hội đồng Liên hợp quốc đã bỏ phiếu và thông qua nghị quyết về việc tiếp cận viện trợ và bảo vệ dân thường ở Ukraine, đồng thời yêu cầu Nga dừng chiến dịch quân sự tại quốc gia láng giềng.

Đây là lần thứ hai Đại hội đồng gồm 193 thành viên tiến hành bỏ phiếu thông qua nghị quyết về vấn đề Nga – Ukraine. Nghị quyết được thông qua hôm thứ Năm, do Ukraine và các đồng minh đề xuất, đã nhận được 140 phiếu ủng hộ, 5 phiếu chống (gồm Nga, Syria, Triều Tiên, Eritrea, Belarus) và 38 quốc gia bỏ phiếu trắng.

Quang cảnh cuộc bỏ phiếu thông qua nghị quyết của Đại hội đồng Liên hợp quốc vào ngày 24/2. Ảnh: U.N

Cuộc bỏ phiếu đầu tiên của Đại hội đồng LHQ về vấn đề này diễn ra ngày 2 tháng 3 và cũng yêu cầu Nga rút quân. Cuộc bỏ phiếu đó có kết quả là 141 phiếu ủng hộ, 5 phiếu chống và 35 phiếu trắng.

Nghị quyết được thông qua hôm thứ Năm yêu cầu bảo vệ dân thường, nhân viên y tế, nhân viên cứu trợ, nhà báo, bệnh viện và các cơ sở hạ tầng dân sự khác. Văn bản cũng yêu cầu chấm dứt cuộc bao vây các thành phố, đặc biệt là Mariupol.

Ukraine và phương Tây đã cáo buộc Nga tấn công dân thường, nhưng Moscow phủ nhận điều này. Nghị quyết lặp lại văn bản của Đại hội đồng ngày 2/3 bằng cách một lần nữa yêu cầu Nga ngừng chiến và rút quân.

Cuộc bỏ phiếu của Đại hội đồng LHQ diễn ra chỉ một ngày sau khi nghị quyết do Nga soạn thảo kêu gọi tiếp cận viện trợ và bảo vệ dân thường ở Ukraine - nhưng không đề cập đến xung đột - đã thất bại tại Hội đồng Bảo an LHQ, khi chỉ có Nga và Trung Quốc bỏ phiếu đồng ý, 13 thành viên thường trực hoặc không thường trực còn lại bỏ phiếu trắng.

Hoàng Anh (theo UN, Al Jazeera)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/dai-hoi-dong-lien-hop-quoc-lan-thu-hai-thong-qua-nghi-quyet-ngung-chien-tai-ukraine-post187130.html