Đại hội Hiệp hội doanh nghiệp xuất nhập khẩu tỉnh Hà Giang lần thứ I nhiệm kỳ 2018 - 2023

Mới đây, tại Nhà Khách Hà An thành phố Hà Giang, Ban chấp hành (BCH) Hội doanh nghiệp Thương mại xuất nhập khẩu tỉnh Hà Giang đã tổ chức Đại hội lần thứ 1, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh – Chủ tịch danh dự Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; Hoàng Văn Vịnh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Hà Thị Minh Hạnh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang; Hoàng Minh Tuấn, chủ tịch hiệp hội thương nhân biên mậu Việt Nam; lãnh đạo các sở, ban, ngành; các huyện, thành phố; đại diện các Hội doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; đại diện các Hiệp hội, Hội Doanh nghiệp một số tỉnh bạn, cùng toàn thể hội viên tham dự Đại hội.

Trong những năm qua, Đảng và nhà nước đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; đặc biệt, trong nhiệm kỳ 2016 – 2021, với quan điểm, mục tiêu xây dựng một chính phủ kiến tạo, liêm chính. Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã quyết liệt cắt giảm các thủ tục hành chính và ban hành các Nghị quyết 18, 35 và Chỉ thị số 20 về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ phát triển triển doanh nghiệp.

Thực hiện mục tiêu trên, thông qua việc UBND tỉnh đã ban hành các chương trình, kế hoạch; số lượng các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã tăng nhanh về số lượng, quy mô, loại hình doanh nghiệp qua từng năm. Để tạo môi trường kinh doanh thuận lợi và khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển, tỉnh đã ban hành các cơ chế, chính sách để định hướng, hỗ trợ các doanh nghiệp của tỉnh, chuyển đổi chiến lược sản xuất kinh doanh vào khai thác các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh.

Để ghi nhận, đánh giá vai trò của cộng đồng các doanh nghiệp trong tỉnh đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Hà Giang, UBND tỉnh Hà Giang đã quyết định thành lập Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Hà Giang, đồng thời ký kết cam kết giữa UBND tỉnh và Hiệp hội về phát triển kinh tế tư nhân và hỗ trợ khởi nghiệp; Hiệp hội là ngôi nhà chung của cộng đồng doanh nghiệp và có các thành viên là Hội nghề nghiệp. Do vậy, việc tổ chức Đại hội Hội thương mại xuất nhập khẩu tỉnh Hà Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2018 – 2023 là dấu mốc quan trọng đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại, xuất nhập khẩu với phương châm trong kinh doanh thời hội nhập là “ Muốn đi nhanh nên đi một mình, muốn đi xa nên đi nhiều người”.

Tại Đại hội, Đồng chí Nguyễn Khắc Quyền – Giám đốc Sở Công Thương đã công bố Quyết định thành lập, Ban chấp hành Hội đã thông qua Dự thảo điều lệ và Dự thảo chương trình hoạt động của Hội Thương mại xuất nhập khẩu tỉnh Hà Giang nhằm khẳng định mục đích Hội là cầu nối liên kết, hỗ trợ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên. Đồng thời, tăng cường công tác xúc tiến thương mại, thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động xuất nhập khẩu, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức kinh tế và các đối tác với phương châm “ Năng động - Hội nhập - Đoàn kết - Phát triển”. Thông qua đó, góp phần vào sự phát triển toàn diện kinh tế xã hội của tỉnh Hà Giang.

Đồng chí Nguyễn Văn Sơn – Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Hội Thương mại xuất nhập khẩu tỉnh Hà Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2018 - 20123, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh: Đây là sự kiện quan trọng đối với Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Hà Giang nói chung và Hội thương mại xuất nhập khẩu của tỉnh nói riêng. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn yêu cầu Hội cần khẩn trương ổn định tổ chức, xây dựng quy chế hoạt động, làm tốt công tác phát triển hội viên, thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, xây dựng hội ngày càng vững mạnh, thực sự là mái nhà chung của cộng đồng doanh nghiệp; đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động hội viên và các doanh nghiệp thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phát huy tinh thần khởi nghiệp sáng tạo, nâng cao trách nhiệm xã hội và văn hóa kinh doanh. Đồng chí cũng yêu cầu Hội thương mại xuất nhập khẩu tỉnh và các hội viên tham gia hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư, kết nối cộng đồng doanh nghiệp để cùng phát triển sản xuất kinh doanh; đội ngũ doanh nhân vươn lên mạnh mẽ bằng tất cả sự tự tin, trách nhiệm và tỉnh cảm đối với quê hương nơi địa đầu tổ quốc, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển của tỉnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thức XVI đã đề ra.

Cũng tại đại hội, Hoàng Minh Tuấn, chủ tịch Hiệp hội thương nhân biên mậu Việt Nam mong muốn: Hội Thương mại xuất nhập khẩu tỉnh Hà Giang là thành viên tích cực của Hiệp hội thương nhân biên mậu Việt Nam; tích cực xây dựng đội ngũ doanh nhân lớn mạnh, có đủ năng lực, trình độ để quản lý, điều hành doanh nghiệp; phát huy tinh thần tương thân, tương ái, tăng cường liên kết, hợp tác lẫn nhau; thực hiện tốt các nghĩa vụ với nhà nước và tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội.

Trước đó, tại phiên làm việc thứ nhất, Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành Hội thương mại xuất nhập khẩu tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm 8 đồng chí, bầu Ban kiểm tra gồm 2 đồng chí. Ông Vũ Quốc Tuấn - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Thái Dương được bầu giữ Chức vụ Chủ tịch Hội Thương mại xuất nhập khẩu tỉnh Hà Giang khóa I. Đại hội cũng đã tiến hành biểu quyết suy tôn đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh là Chủ tịch danh dự Hội Thương mại xuất nhập khẩu tỉnh Hà Giang khóa I.

Lê Thắng – Phòng Tư vấn TKNL

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/dai-hoi-hiep-hoi-doanh-nghiep-xuat-nhap-khau-tinh-ha-giang-lan-thu-i-nhiem-ky-2018-2023-110968.html