Đại hội Hội Chữ thập đỏ huyện Khánh Sơn lần thứ VIII

Sáng 17-9, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) huyện Khánh Sơn tổ chức Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Nhiệm kỳ qua, Hội CTĐ huyện đã huy động hàng chục nghìn phần quà cứu trợ gần 16.000 lượt đối tượng gặp khó khăn, bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh. Thông qua Chương trình “Ngân hàng bò”, hội đã hỗ trợ 27 hộ nghèo về bò giống sinh sản để phát triển chăn nuôi; Chương trình “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” đã hỗ trợ 67 hộ nghèo xây nhà mới. Các cấp hội đã hỗ trợ người dân và các trường học xây dựng 20 giếng nước, 74 nhà vệ sinh, hơn 470 bồn chứa nước; phối hợp nhận đỡ đầu và giúp đỡ 163 lượt nạn nhân chất độc da cam; trao tặng gần 20.000 hộp sữa, hàng trăm chiếc xe đạp, suất học bổng cho học sinh nghèo… Tổng kinh phí các hoạt động nhân đạo trong 5 năm qua của Hội CTĐ huyện gần 15 tỷ đồng…

Nhiệm kỳ 2021-2026, Hội CTĐ huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, phát triển tổ chức hội, quỹ hội; chăm sóc sức khỏe người dân, hiến máu tình nguyện, cứu trợ nhân đạo, tham gia phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai…

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành và các chức danh lãnh đạo của hội nhiệm kỳ mới, bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên.

Dịp này, Hội CTĐ huyện trao 20 chiếc xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện.

Đinh Luận

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/chinh-tri/202109/dai-hoi-hoi-chu-thap-do-huyen-khanh-son-lan-thu-viii-8229066/