Đại hội Hội LHTN cấp cơ sở: Đúng tiến độ, đạt yêu cầu

Đến ngày 1/4/2019, cả 201/201 đơn vị cấp cơ sở, gồm 186 đơn vị cấp xã, 15 đơn vị khối THPT của 14 đơn vị cấp huyện trong tỉnh hoàn thành tổ chức Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN), đạt 100% kế hoạch. Quảng Ninh là đơn vị đầu tiên trong toàn quốc hoàn thành đại hội cấp cơ sở. Đại hội cấp cơ sở hoàn thành tốt đẹp, đúng quy định là điều kiện thuận lợi để tổ chức thành công Đại hội Hội LHTN cấp huyện, tiến tới Đại hội LHTN tỉnh thời gian tới.

Ủy ban Hội LHTN phường Hồng Hà (TP Hạ Long) khóa IV, nhiệm kỳ 2019-2024, ra mắt Đại hội.

Ủy ban Hội LHTN phường Hồng Hà (TP Hạ Long) khóa IV, nhiệm kỳ 2019-2024, ra mắt Đại hội.

Từ cuối năm 2018, Ban Thư ký Hội LHTN tỉnh đã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tổ chức Đại hội Hội LHTN các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu Hội LHTN tỉnh Quảng Ninh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019-2024; ban hành quyết định về việc thành lập các tổ công tác chỉ đạo các đơn vị đại hội điểm và đại hội đến nhiệm kỳ. Đồng thời, phân công các đồng chí Thường trực Tỉnh Hội trực tiếp dự, chỉ đạo tại 14/14 đơn vị cấp huyện tổ chức đại hội điểm thuộc 14 đầu mối trực thuộc; kịp thời tổ chức rút kinh nghiệm, điều chỉnh, định hướng các nội dung liên quan đến đại hội ngay sau các đại hội điểm.

Trên cơ sở hướng dẫn của Tỉnh Hội, Hội LHTN cấp huyện xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, chỉ đạo đơn vị cơ sở tổ chức đại hội cấp xã bám sát theo chỉ đạo của tỉnh; thống nhất với đoàn thanh niên và cấp ủy cùng cấp tổ chức đại hội về công tác nhân sự; phối hợp với thường trực cấp ủy đơn vị chỉ đạo đại hội điểm để duyệt hồ sơ, văn kiện đại hội theo quy định. Ủy ban Hội LHTN cấp huyện phối hợp duyệt hồ sơ, hướng dẫn cơ sở các nội dung văn bản, kịch bản, chương trình tổ chức đại hội; hỗ trợ tháo gỡ khó khăn về kinh phí, cơ sở vật chất phục vụ đại hội cho các đơn vị tổ chức đại hội; đồng thời quán triệt, triệu tập 100% lãnh đạo Ủy ban Hội LHTN các đơn vị cấp xã trong địa phương về dự đại hội điểm của cấp huyện để học hỏi, rút kinh nghiệm.

Gian trưng bày, giới thiệu các sản phẩm đến từ các HTX do thanh niên làm chủ, tại Đại hội Hội LHTN huyện Hải Hà.

Đến ngày 22/2, cả 3 đại hội điểm cấp xã trong tỉnh: Xã Phong Dụ (huyện Tiên Yên), phường Phương Nam (TP Uông Bí), xã Hạ Long (huyện Vân Đồn) đã hoàn thành. Ở cả 3 đại hội điểm, chương trình đại hội diễn ra với 2 phiên, hoàn thành trong 1/2 ngày và đảm bảo các nội dung chính của đại hội: Hiệp thương đoàn chủ tịch; trình bày báo cáo kết quả nhiệm kỳ cũ và dự thảo phương hướng nhiệm kỳ mới; Ủy ban Hội LHTN khóa mới ra mắt... Anh Vũ Văn Cường, Chủ tịch Hội LHTN phường Phương Nam (TP Uông Bí), chia sẻ: "Nhờ sự chuẩn bị kỹ từ trước, nên Đại hội Hội LHTN phường đã triển khai đúng kế hoạch, thành công tốt đẹp, nhất là đưa ra được nhiều chủ trương mới trong nhiệm kỳ mới với 7 nhóm chỉ tiêu, như xây dựng 2 công trình thanh niên, giới thiệu việc làm cho 400 thanh niên, hỗ trợ ít nhất 2 dự án thanh niên làm kinh tế giỏi…”.

Theo đánh giá của Ban Thư ký Tỉnh Hội, không riêng 3 đại hội điểm, hầu hết các đại hội cấp xã trong tỉnh được tổ chức đảm bảo nội dung yêu cầu, hướng dẫn của tỉnh. Các văn kiện đại hội đã đánh giá thực trạng công tác hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ qua; đồng thời xây dựng phương hướng công tác nhiệm kỳ mới sát với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tại đại hội, các đơn vị đều tổ chức thảo luận tham gia đóng góp ý kiến vào các vấn đề mà hội đang tập trung triển khai, như các hoạt động xã hội, nhân đạo từ thiện, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên…

Nhiều đơn vị có cách làm sáng tạo, linh hoạt, như trình bày phóng sự thay cho báo cáo nhiệm kỳ, chuẩn bị slide ảnh minh họa bổ sung cho báo cáo. Việc phân bổ đại biểu dự đại hội đảm bảo số lượng đúng quy định; đại biểu được chọn dự đại hội cấp trên có trình độ, năng lực và đại diện được cho thanh niên tại địa phương. Chất lượng ủy ban hội khóa mới được nâng lên về trình độ văn hóa, chuyên môn, lý luận chính trị và nghiệp vụ; có bước trẻ hóa về độ tuổi. Công tác tuyên truyền được quan tâm đầu tư, thực hiện tốt trước, trong và sau đại hội. Các phong trào thi đua, các diễn đàn thanh niên hướng về đại hội được phát động sâu rộng, tạo không khí thi đua sôi nổi trong toàn Đoàn v.v..

Khen thưởng các cá nhân tại Đại hội Hội LHTN huyện Hải Hà khóa IV, nhiệm kỳ 2019-2024.

Chị Nguyễn Thị Thu Hường, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN tỉnh, cho biết: Việc tổ chức Đại hội Hội LHTN cấp cơ sở trong tỉnh đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và hỗ trợ tối đa nguồn lực của cấp ủy, chính quyền các địa phương. Các đơn vị chủ động triển khai với nhiều cách làm linh hoạt, sáng tạo. Nhờ đó, Quảng Ninh trở thành đơn vị đầu tiên trong toàn quốc hoàn thành Đại hội Hội LHTN cấp cơ sở, đảm bảo đúng tiến độ và đúng yêu cầu, hướng dẫn của Trung ương Hội. Hiện, Đại hội điểm cấp huyện là Hải Hà, Hạ Long cũng đã hoàn thành; tiến tới hoàn thành Đại hội cấp huyện trong tháng 6. Đây là tiền đề quan trọng để tổ chức thành công Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Ninh vào tháng 9 năm nay.

Ngô Dịu

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/201905/dai-hoi-hoi-lhtn-cap-co-so-dung-tien-do-dat-yeu-cau-2439290/