Đại hội Hội ND Ninh Bình lần thứ VI : Đổi mới hoạt động để hỗ trợ ND

Ngày 7.8, tại Ninh Bình, Hội ND tỉnh Ninh Bình đã tổ chức Đại hội đại biểu Hội ND tỉnh Ninh Bình lần thứ VI, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Đồng chí Phạm Tiến Nam - Phó Chủ tịch BCH T.Ư Hội ND Việt Nam đến dự và chỉ đạo đại hội.

Dự đại hội còn có đồng chí Nguyễn Thị Thanh - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình cùng nhiều lãnh đạo UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể T.Ư, địa phương cùng 229 đại biểu, đại diện cho trên 130.000 cán bộ, hội viên ND trên địa bàn toàn tỉnh.

Nhiều thành tích nổi bật

Báo cáo chính trị trình bày tại đại hội nêu rõ, trong nhiệm kỳ 2013-2018, các cấp Hội ND tỉnh Ninh Bình đã nỗ lực, chủ động, sáng tạo trong thực hiện công tác Hội và phong trào ND. Hội đã thu hút và kết nạp mới được 15.626 hội viên, đưa tổng số hội viên trong toàn tỉnh lên 130.363 hội người, bằng 88% so với hộ nông nghiệp. Bên cạnh đó, Hội ND các cấp đã thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp ND.

Các đại biểu bầu BCH Hội ND tỉnh Ninh Bình khóa VI, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Ảnh: Trần Quang

5 năm qua Hội ND tỉnh Ninh Bình đã ký và triển khai chương trình phối hợp với 16 sở, ngành, đơn vị, doanh nghiệp để hỗ trợ và nâng cao chất lượng các hoạt động của Hội và phong trào ND. Hội ND các cấp đã triển khai 243 dự án, mô hình phát triển kinh tế xã hội, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh tại địa phương.

Với vai trò trung tâm và nòng cốt cho phong trào, các cấp Hội đã tổ chức phát động ND đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu “Hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi”; tổ chức hiệu quả các hoạt động tư vấn, dịch vụ, hỗ trợ và dạy nghề cho ND... Qua đó, Hội ND đã góp phần hỗ trợ xây dựng, hình thành nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả, quy mô sản xuất lớn, thu hút, tạo việc làm cho hàng ngàn lao động. Nhiều mô hình sản xuất của ND cho thu nhập nhiều tỷ đồng mỗi năm.

Ông Đinh Hồng Thái - Chủ tịch Hội ND tỉnh Ninh Bình cho biết, so với giai đoạn 2008 – 2013 số hộ sản xuất nông nghiệp, dịch vụ có thu nhập trên 1 tỷ đồng/năm là 84 hộ tăng 77 hộ, nhiều hộ nông dân được Hội ND, UBND các cấp biểu dương, khen thưởng.

"Phong trào thi đua đã khuyến khích, động viên ND phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, giúp các hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bằng nhiều hình thức: Giúp về vốn, giống, ngày công lao động, về cách làm ăn. Hội ND các cấp trong tỉnh xây dựng được 276 mô hình giảm nghèo bền vững, trực tiếp giúp đỡ 4.593 hộ ND nghèo vươn lên thoát nghèo..." - ông Đinh Hồng Thái khẳng định. Trong xây dựng nông thôn mới, nhiệm kỳ vừa qua Hội ND tỉnh Ninh Bình đã làm tốt nhiệm vụ theo dõi, giúp đỡ 5 xã về đích nông thôn mới...

Đại hội đại biểu Hội ND tỉnh Ninh Bình lần thứ VI đã tiến hành bầu BCH Hội ND tỉnh Ninh Bình khóa VI, nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm 35 đại biểu. Tại hội nghị lần thứ nhất, BCH Hội ND tỉnh Ninh Bình khóa VI đã bầu ông Đinh Hồng Thái tái đắc cử chức danh Chủ tịch. Các ông Hoàng Ngọc Trinh; Nguyễn Minh Lộc được bầu giữ chức Phó Chủ tịch BCH Hội ND tỉnh Ninh Bình khóa VI, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Bám sát thực tiễn “Tam nông”

Về phương hướng, nhiệm vụ của Hội ND tỉnh Ninh Bình trong nhiệm kỳ 2018-2023, ông Đinh Hồng Thái cho biết, Hội ND tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, phát huy vai trò trung tâm và nòng cốt cho phong trào nông dân; nâng cao vai trò trách nhiệm của Hội ND trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới... Hằng năm phấn đấu có trên 60% số hộ nông dân đăng ký và trên 35% số hộ đăng ký đạt danh hiệu hộ “Hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” các cấp...

Các phát biểu tham luận tại đại hội của các đơn vị, địa phương đã làm rõ hơn kết quả hoạt động Hội và phong trào ND tỉnh Ninh Bình trong nhiệm kỳ 2013-2018 và “hiến kế” để hoạt động Hội, tổ chức Hội phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, ông Phạm Tiến Nam- Phó Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN đánh giá cao những kết quả mà Hội ND tỉnh Ninh Bình đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Ông Phạm Tiến Nam đề nghị, trong nhiệm kỳ tới các cấp Hội ND tỉnh Ninh Bình tiếp tục tập trung chỉ đạo nâng cấp chất lượng phong trào ND thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; hàng năm tăng số lượng ND đạt danh hiệu "Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi", "Nông dân xuất sắc", "Nông dân sáng kiến", "Nông dân ứng dụng công nghệ 4.0"; bám sát thực tiễn “tam nông” để hỗ trợ ND tốt hơn.

Ghi nhận, đánh giá cao nổ lực của các cấp Hội ND trong tỉnh nhiệm kỳ vừa qua, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Nguyễn Thị Thanh cũng yêu cầu, để phát huy những kết quả đã đạt được, nhiệm kỳ 2018-2023, các cấp Hội ND tỉnh cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội, xây dựng, củng cố tổ chức Hội vững mạnh làm "trung tâm và nòng cốt cho phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới".

"Mọi hoạt động của Hội phải hướng về cơ sở, khu dân cư, hỗ trợ cơ sở, hỗ trợ nông dân; đa dạng hóa các hình thức tập hợp nông dân vào tổ chức Hội, chú trọng công tác phát triển hội viên, nâng cao chất lượng hội viên, chất lượng sinh hoạt chi hội"- Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhấn mạnh.

"Mọi hoạt động của Hội phải hướng về cơ sở, khu dân cư, hỗ trợ cơ sở, hỗ trợ ND; đa dạng hóa các hình thức tập hợp ND vào tổ chức hội, chú trọng công tác phát triển hội viên, nâng cao chất lượng hội viên, chất lượng sinh hoạt chi hội"- Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhấn mạnh.

Chú trọng xây dựng người nông dân mới toàn diện

Đồng chí Phạm Tiến Nam - Phó Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN (phải) trao bằng khen cho các cá nhân xuất sắc trong nhiệm kỳ 2018 - 2023 của Hội ND tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Trần Quang

Phó Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN Phạm Tiến Nam cho biết: trong nhiệm kỳ 2013 - 2018, công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội và phát triển hội viên của Hội ND Ninh Bình có nhiều chuyển biến tích cực. Bên cạnh đó, các phong trào thi đua của nông dân, nhất là phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững chuyển biến về chất và sức lan tỏa nhanh. Để phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2013-2018, các cấp Hội ND của tỉnh Ninh Bình cần làm tốt một số nội dung:

Một là, tiếp tục đổi mới nội dung hình thức tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, vận động cán bộ, hội viên nông dân thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn và điều lệ, nghị quyết của Hội.

Hai là, thực hiện tốt Nghị quyết T.Ư 6, T.Ư 7 (khóa XII) của Đảng. Các cấp hội cần tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Đẩy mạnh xây dựng củng cố tổ chức Hội, nâng cao chất lượng hoạt động của chi, tổ Hội theo hình thức chi, tổ Hội nghề nghiệp, các mô hình câu lạc bộ; làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ…

Ba là, cần tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Các cấp Hội cần tiếp tục động viên, khuyến khích và tạo điều kiện để những nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi làm nòng cốt xây dựng các mô hình kinh tế tập thể và các mô hình kinh tế khác trong nông nghiệp, nông thôn.

Bốn là, chủ động hướng dẫn nông dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh. Các cấp Hội cần làm tốt vai trò là cầu nối giữa nông dân với cấp ủy, chính quyền và các cấp các ngành...

Đăng Quang (ghi)

Trần Quang

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-nong-nghiep/dai-hoi-hoi-nd-ninh-binh-lan-thu-vi-doi-moi-hoat-dong-de-ho-tro-nd-902110.html