Đại hội Hội Sinh vật cảnh và Làm vườn tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2016 -2021: Khéo léo, linh hoạt trong hoạt động

Ngày 29/4, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Phú Thọ Hội Sinh vật cảnh và Làm vườn Phú Thọ đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ năm 2016 - 2021.

Ông Ngô Thế Dân, Chủ tịch HLV Việt Nam phát biểu tại Đại hội.

Tham dự Đại hội có lãnh đạo Trung ương HLV Việt Nam, Hội Sinh vật cảnh Việt Nam, lãnh đạo UBND tỉnh Phú Thọ cùng 108 đại biểu là hội viên Hội Sinh vật cảnh và Làm vườn tỉnh và các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh.

Theo Hội Sinh vật cảnh và Làm vườn Phú Thọ, sau hơn 2 năm thành lập Hội, hoạt động còn gặp nhiều khó khăn, song được sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Phú Thọ, sự động viên của Trung ương HLV Việt Nam, Hội Sinh vật cảnh Việt Nam cùng sự giúp đỡ của các sở, ban, ngành, huyện, thị xã nên Hội đã từng bước khắc phục khó khăn, củng cố kiện toàn tổ chức, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tích cực đổi mới sáng tạo trong quá trình hoạt động.

Hiện nay, Hội Sinh vật cảnh và Làm vườn Phú Thọ có 11/13 huyện, thành phố, thị xã có tổ chức Hội (đạt 84,6%). Trong đó, có 3 đơn vị hợp nhất 2 lĩnh vực làm vườn và sinh vật cảnh, 5 đơn vị để 2 hội riêng, 2 đơn vị có 2 hội đang xem xét chuẩn bị hợp nhất, 1 đơn vị có HLV nhưng chưa kiện toàn... Trong phát triển hội viên gắn với nâng cao chất lượng hoạt động, hiện cả 2 lĩnh vực có 15.000 hội viên. Trong đó, lĩnh vực làm vườn có trên 13.000 hội viên, sinh vật cảnh là 2.100 hội viên.

Ông Tạ Quang Ngọc, Phó chủ tich Thường trực HSVC Việt Nam, phát biểu.

Trong hoạt động nghề nghiệp, nhiều mô hình VAC tiếp tục được triển khai xây dựng và phát triển phong phú, đa dạng. Mô hình kinh tế vườn tổng hợp tiếp tục được phát triển. Hiện, có 212 trang trại đạt tiêu chí mới, trong đó có 128 trang trại tổng hợp, 63 trang trại chăn nuôi, 17 trang trại thủy sản, 2 trang trại lâm nghiệp và 2 trang trại trồng trọt.

Nhiều hội viên đã mạnh dạn chuyển đổi đất đai và ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, từ đó nâng cao hiệu quả VAC. Điển hình như các xã Dị Nậu, Thọ Văn, Hương Nộn, Hiền Quan (huyện Tam Nông) có phong trào chuyển đổi diện tích đất trồng kém hiệu quả sang nuôi thủy sản, trồng hoa nhài, hoa ngọc lan, thu nhập từ 80 - 100 triệu đồng/ha/năm.

Trong lĩnh vực sinh vật cảnh, Hội tiếp tục nâng cao nhận thức về lối chơi sinh vật cảnh nghệ thuật và phục vụ cộng đồng khắc phục việc thương mại hóa, làm giá ảo. Xây dựng và phát triển duy trì làng nghề hoa - cây cảnh và đã được UBND Phú Thọ công nhận 8 làng nghề. Bên cạnh đó, Hội đã tích cực thực hiện công tác dạy nghề, bồi dưỡng tập huấn kiến thức cho hội viên, đưa tiến bộ khoa học vào trong sản xuất, giúp hội viên từng bước giảm nghèo, vươn lên làm giàu.

Tuy nhiên, trong hơn 2 năm qua, Hội Sinh vật cảnh và Làm vườn Phú Thọ vẫn còn những tồn tại hạn chế như: công tác tuyên truyền chưa có bề rộng, chưa đến được với đông đảo hội viên; công tác củng cố, kiện toàn tổ chức Hội và việc rà soát sàng lọc hội viên có nơi còn lúng túng và chậm; hoạt động làm vườn ở một số nơi còn bất cập; các cấp hội sinh vật cảnh chưa thúc đẩy toàn diện các loại hình sinh vật cảnh, thường chỉ nhấn mạnh cây cảnh nghệ thuật.

Ông Hà Kế San, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Trong báo cáo kiểm điểm công tác ban chấp hành nhiệm kỳ 2013 - 2015, Hội Sinh vật cảnh và Làm vườn Phú Thọ đã thẳng thắn đánh giá những ưu, khuyết điểm, từ đó có hướng khắc phục trong nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Với những kết quả sau hơn 2 năm đạt được, ông Tạ Quang Ngọc, Phó chủ tịch Thường trực Hội Sinh vật cảnh Việt Nam đánh giá cao những kết quả mà Hội đã đạt được. Theo ông Ngọc, việc sáp nhập Hội HLV và Hội SVC lại với nhau có những thuận lợi và khó khăn nhất định. Ông tin rằng, thời gian tới, 2 hội có sự gắn kết để đạt được những kết quả cao hơn.

Phát biểu tại Đại hội, ông Ngô Thế Dân, Chủ tịch HLV Việt Nam, cho biết, mặc dù sinh vật cảnh và làm vườn Phú Thọ sáp nhập hai hội với nhau nhưng qua thực tế và báo cáo tại Đại hội cho thấy, Hội rất khéo léo, linh hoạt trong quá trình hoạt động. Không dừng lại ở đó, Hội đã có những định hướng đúng, xây dựng được nhiều mô hình hiệu quả. Qua đây thấy được cách làm rất sáng tạo trong quá trình hoạt động.

Ban chấp hành Hội Sinh vật cảnh và Làm vườn Phú Thọ nhiệm kỳ 2016 -2021.

Phát biểu tại Đại hội, ông Hà Kế San, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, đánh giá, hơn 2 năm thành lập, mặc dù hoạt động còn nhiều khó khăn, song với sự cố gắng nỗ lực của các cấp Hội từ tỉnh đến cơ sở hoạt động của Hội đã đạt được nhiều kết quả tích cực như: tổ chức hội được củng cố, trong nhiệm kỳ thu hút thêm 600 hội viên; thành lập nhiều câu lạc bộ chuyên đề, đến nay đã có 11/13 huyện, thị xã có tổ chức Hội; nội dung hoạt động phong phú đi vào thực chất với nhiều mô hình sản xuất ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến mang lại hiệu quả cao, phát huy được vai trò, vị thế của Hội…

Ông San đề nghị, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Sinh vật cảnh và Làm vườn trên Nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội, cần xây dựng và cụ thể hóa các kế hoạch, chương trình hành động cho phù hợp với từng giai đoạn và trong toàn khóa để thực hiện thành công Nghị quyết đề ra.

Trung ương HLV Việt Nam tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp VAC .

Sáng cùng ngày, Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành khóa mới gồm 31 đồng chí; bầu ra 9 đồng chí vào Ban Thường vụ. Ông Nguyễn Văn Lâm tái đắc cử Chủ tịch Hội Sinh vật cây cảnh và Làm vườn tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tại Đại hội, Trung ương HLV Việt Nam đã tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp VAC cho 15 cá nhân nhân có thành tích đóng góp cho công tác xây dựng và phát triển Hội.

Hoàng Văn

KTNT

Nguồn KTNT: https://kinhtenongthon.vn/dai-hoi-hoi-sinh-vat-canh-va-lam-vuon-tinh-phu-tho-nhiem-ky-2016-2021-kheo-leo-linh-hoat-trong-hoat-dong-post2417.html