Đại hội thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại Novosibirsk, Nga

Chiều 22/12, tại Novosibirsk, Nga đã diễn ra lễ kỷ niệm 75 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và đại hội lần thứ nhất Hội cựu chiến binh Việt Nam.

Đây là sự kiện rất quan trọng đối với cộng đồng người Việt ở khu vực Siberia, vì lần đầu tiên thành lập được tổ chức riêng của mình để đoàn kết, giúp đỡ lần nhau trong cuộc sống và chung tay trong nhiều hoạt động có ý nghĩa hướng về quê hương đất nước.

Thay mặt BCH Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại Novosibirsk, ông Trần Sơn Ca đọc nghị quyết của Đại hội

Tới dự đại hội lần thứ nhất thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại thành phố Novosibirsk, thủ phủ vùng Siberia, Liên bang Nga, có ông Ngô Phương Nghị, Tổng lãnh sự Việt Nam tại thành phố Ekaterinburg, ông Lưu Công Niệm, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại Liên bang Nga, ông Đỗ Văn Linh, Chủ tịch Hội đồng hương Hưng Yên, ông Võ Xuân Tâm-đại diện cộng đồng người Việt tại thành phố Novosibirsk, đông đảo bà con, các sinh viên Việt Nam đang học tập tại đây. Về phía khách mời Nga, có ông Sergei Sukorov, Phó chủ tịch Hạ viện, Hội trưởng Hội Hữu nghị Nga-Việt tại thành phố Novosibirsk, ông Vladimir Bulankim, đại diện Hội Cựu chiến binh Nga tại thành phố Novosibirsk.

BCH Hội Cựu Chiến binh Việt Nam tại Novosibirsk ra mắt.

Ông Ngô Phương Nghị - Tổng lãnh sự Việt Nam tại Eketerinburg phát biểu.

Cộng động người Việt tại thành phố Novosibirsk có khoảng 240 người, sinh sống và làm ăn ở đây đã được hơn 20 năm, nhưng chưa có một tổ chức hội có tính pháp lý. Vì vậy, từ lâu các cựu quân nhân, thanh niên xung phong, công nhân quốc phòng và con em gia đình thương binh liệt sỹ đang sinh sống và làm việc tại thành phố Novosibirsk đã mong muốn thành lập Hội Cựu chiến binh tại địa phương để có cơ hội được tham gia sinh hoạt, tổ chức thường xuyên các hoạt động, nhằm tạo sự đoàn kết trong cộng đồng và có điều kiện giúp đỡ nhau lúc khó khăn.

Được sự đồng thuận và ủng hộ cao của Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại Liên bang Nga, sự giúp đỡ và hướng dẫn của Tổng lãnh sự Việt Nam tại Ekaterinburg, ngày 22/12, Đại hội lần thứ nhất thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại thành phố Novosibirsk đã chính thức được tổ chức và ra mắt Ban chấp hành gồm 5 người. Phát biểu chúc mừng thành công của đại hội, ông Ngô Phương Nghị, Tổng lãnh sự Việt Nam tại thành phố Ekaterinburg, Liên bang Nga nhấn mạnh, đây là bước quan trọng trong quá trình phát triển của cộng động người Việt tại địa phương, dựa trên mong muốn của cộng đồng và có sự hỗ trợ của Tổng lãnh sự quán Việt Nam.

Thay mặt Đảng, Nhà nước, Tổng lãnh sự Ngô Phương Nghị giao nhiệm vụ cho Hội cựu chiến binh Việt Nam tại thành phố Novosibirsk hàng năm tổ chức các ngày lễ của lực lượng vũ trang cách mạng, của quân đội, ngày quốc phòng toàn dân. Song song đó, Hội có nhiệm vụ kết nối với các bạn bè Nga tại địa phương như Hội Cựu chiến binh Nga, Hội Hữu nghị Nga-Việt để thắt chặt tình đoàn kết, góp phần củng cố và tăng cường mối quan hệ truyền thống, hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Phát biểu chúc mừng thành công của đại hội, ông Lưu Công Niệm, Chủ tịch Hội cựu chiến binh Việt Nam tại Liên bang Nga đã nêu bật những cống hiến của các cựu chiến binh, những người lính Việt Nam không chỉ trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc trong những năm tháng chiến tranh, mà cả hiện tại. Lớp lớp các cựu chiến binh đã và đang trở thành những triệu phú, có nhiều đóng góp vào phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Riêng tại Liên bang Nga, Hội cựu chiến binh Việt Nam đã có thêm các chi hội ở một số địa phương, phát huy được những phẩm chất tốt đẹp của “Bộ đội cụ Hồ” trong các hoạt động của cộng đồng và quan hệ đối ngoại với sở tại. Ông chúc Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại thành phố Novosibirsk sẽ tiếp nối được những truyền thống này, làm cho cộng đồng ngày càng vững mạnh.

Ông Lưu Công Niệm (thứ hai từ trái sang) - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại Liên bang Nga tặng hoa chúc mừng BCH Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại Novosibirsk.

Các khách mời Việt Nam và Nga cùng BCH Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại Novosibirsk chụp ảnh lưu niệm.

Tại đại hội, ông Sergei Sukorov, Phó chủ tịch Hạ viện, Hội trưởng Hội Hữu nghị Nga-Việt tại thành phố Novosibirsk, ông Vladimir Bulankim, đại diện Hội Cựu chiến binh Nga tại Novosibirsk đã chúc mừng các cựu chiến binh Việt Nam nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, nhắc lại truyền thống gắn bó, quan hệ hữu nghị ấm tình anh em giữa hai dân tộc Nga-Việt và bày tỏ tin tưởng rằng, những người lính Việt Nam sẽ tiếp tục vững vàng trong việc đảm bảo an ninh quốc phòng cho đất nước.

Thay mặt Ban chấp hành Hội cựu chiến binh Việt Nam tại thành phố Novosibirsk vừa được bầu, ông Trần Sơn Ca đã bày tỏ cảm ơn trước sự quan tâm, chỉ đạo của Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại thành phố Ekaterinburg, sự ủng hộ, giúp đỡ của các hội, đoàn của người Việt tại địa phương và ở Moscow. Ban chấp hành và toàn thể hội viên sẽ nhanh chóng ổn định tổ chức để bắt tay vào các hoạt động nhiều ý nghĩa hướng về quê hương, đất nước, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau và phát triển mối quan hệ tốt đẹp với các hội đoàn của Nga như Hội Cựu chiến binh, Hội hữu nghị Nga-Việt tại địa phương./.

PV/VOV-Moscow

Nguồn VOV: https://vov.vn/nguoi-viet/dai-hoi-thanh-lap-hoi-cuu-chien-binh-viet-nam-tai-novosibirsk-nga-992925.vov