Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Khánh Hòa lần thứ IX: Thước đo phong trào cơ sở

Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Khánh Hòa lần thứ IX-2021 sẽ khởi tranh vào tháng 4 và dự kiến kết thúc vào tháng 11 với 15 môn thi đấu. Đại hội còn là cơ hội tìm nguồn vận động viên tài năng cho thể thao thành tích cao của tỉnh.

Ông Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao cho biết, Đại hội Thể dục thể thao tỉnh sẽ đồng loạt diễn ra ở 3 cấp gồm cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã. Đại hội cấp xã sẽ tổ chức từ 5 môn trở lên, thời gian hoàn thành trước tháng 6; đại hội cấp huyện tổ chức 10 môn, hoàn thành trước tháng 9; đại hội cấp tỉnh tổ chức 15 môn, diễn ra xuyên suốt từ tháng 4 đến tháng 10. Dự kiến đại hội khai mạc vào ngày 23-4 tại Nhà Thi đấu thể thao tỉnh với thành phần tham dự gồm 1.600 người; lễ bế mạc dự kiến diễn ra vào ngày 26-11.

 Bóng đá bãi biển là một trong số môn nằm trong chương trình đại hội.

Bóng đá bãi biển là một trong số môn nằm trong chương trình đại hội.

Ngày 1-4, Ban tổ chức đại hội sẽ tổ chức giải Việt dã tại thị xã Ninh Hòa. Đây là hoạt động hưởng ứng lễ phát động cấp tỉnh đối với Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 - 2030 và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

Điều các nhà tổ chức giải quan tâm nhất đó là chất lượng kỳ đại hội lần này. Thực tế cho thấy, sau các kỳ đại hội tỉnh gần đây (lần thứ VIII-2017), thành tích của thể thao Khánh Hòa từng bước chững lại, thậm chí có dấu hiệu xuống dốc. Do đó, ở kỳ đại hội này, các cấp, ngành, địa phương cần thay đổi tư duy, cách làm để việc tổ chức các môn thi mang lại hiệu quả. Điều đó vừa góp phần nâng cao nhận thức của quần chúng nhân dân trong việc tích cực tham gia tập luyện thể thao, rèn sức khỏe, vừa là dịp tổng kết, đánh giá chất lượng hoạt động phong trào ở các địa phương. Đặc biệt, đại hội phải là “kênh” quan trọng trong việc tìm nguồn VĐV tài năng cho thể thao thành tích cao của tỉnh. Còn nhớ, tại kỳ đại hội lần VIII, ở môn điền kinh, một trong số môn thể thao trọng điểm của tỉnh lại có sự xuất hiện của khá đông VĐV đội tuyển các môn võ thi đấu với các VĐV phong trào địa phương. Theo tìm hiểu, các VĐV đội tuyển võ này chỉ tham gia cho vui, coi như một cách để rèn thể lực, điều đó vô hình trung khiến chất lượng giải, chất lượng phong trào giảm sút. Theo bà Hoàng Thị Huyền Nga - Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện kỹ thuật thể thao tỉnh, từ trước đến nay, công tác tuyển chọn VĐV đội tuyển tỉnh chủ yếu dựa vào mối liên hệ giữa Ban huấn luyện các đội tuyển và cộng tác viên thể thao các địa phương tìm giúp rồi đến tận nơi thuyết phục. Còn thông qua các giải phong trào tỉnh rất khó, bởi không ít giải đấu hầu như các địa phương không quan tâm mấy đến đầu tư chất lượng VĐV phong trào.

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, thế nhưng khó khăn nhất vẫn là câu chuyện chế độ đãi ngộ dành cho huấn luyện viên, VĐV thành tích cao ở tỉnh hiện vẫn còn thấp, khiến các VĐV trẻ không mấy mặn mà. Ngoài ra, sự thiếu kết nối giữa ban huấn luyện các đội tuyển tỉnh với các tổ chức liên đoàn, hội thể thao các đơn vị, câu lạc bộ, địa phương cũng là nguyên nhân khiến nguồn VĐV thể thao tỉnh ngày càng khan hiếm. Do đó, kỳ đại hội này được kỳ vọng như một cú hích để tạo đà cho phong trào thể thao tỉnh khởi sắc hơn.

An Nhiên

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/the-thao/the-thao-trong-nuoc/202103/dai-hoi-the-duc-the-thao-tinh-khanh-hoa-lan-thu-ix-thuoc-do-phong-trao-co-so-8210478/