Đại hội thể thao toàn quốc 2018: Đoàn Quân đội nhắm mục tiêu Top 5

Tối 25-11, Lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018 đã được tổ chức long trọng tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Tới dự có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao; đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành cùng hàng nghìn huấn luyện viên, vận động viên và hàng vạn khán giả có mặt tại sân Mỹ Đình.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần VIII năm 2018.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018 diễn ra từ ngày 14-11 đến ngày 10-12, với sự góp mặt của hơn 7.000 vận động viên, 2.500 huấn luyện viên đến từ 63 tỉnh/thành và 2 ngành Quân đội, Công an cùng 2.200 trọng tài. Ngoại trừ môn bóng chuyền bãi biển diễn ra tại tỉnh Khánh Hòa, phân môn đua xe đạp địa hình tại tỉnh Hòa Bình, tất cả các môn, phân môn còn lại đều diễn ra tại thủ đô Hà Nội.

Mở màn Lễ khai mạc là phần diễu hành của đội quốc kỳ, cờ Đại hội, ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh và hồng kỳ. Quân đội là đoàn đầu tiên tiền vào lễ đài trong phần Lễ diễu hành của các đoàn thể thao các tỉnh thành, ngành tham dự Đại hội. Phần lễ diễu hành có sự đan cài hình ảnh của mỗi đoàn thể thao của 63 tỉnh, thành và 2 ngành Công an, Quân đội.

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh cùng 2 vận động viên đoạt thành tích xuất sắc là Bùi Thị Thu Thảo (Điền kinh), Phạm Thị Thảo (Rowing) rước đuốc và thắp sáng đài đuốc Đại hội. Vận động viên Vũ Thành An (đấu kiếm) thay mặt cho hơn 11.000 vận động viên đọc lời tuyên thệ.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của hoạt động thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe, xây dựng đất nước theo tấm gương và lời dạy của Bác Hồ.

Đoàn tuyển thủ Quân đội tham dự Đại hội lần này với hơn 350 huấn luyện viên và vận động viên thuộc 26 đội tuyển thi đấu ở 22 môn gồm: Bắn súng, Điền kinh, Vật, Karate, Bóng bàn, Bóng chuyền trong nhà, Thể dục dụng cụ, Wushu, Cờ vua, Quần vợt, Pencak Silat, Taekwondo, Vovinam, Xe đạp, Boxing, Judo, Cầu lông, Võ cổ truyền, Bi sắt, Bơi, Lặn, Bóng rổ.

Nhiều tiết mục biểu diễn nghệ thuật hấp dẫn tại Lễ khai mạc.

Tính đến ngày diễn ra Lễ khai mạc, đoàn Quân đội đã giành được 4 huy chương vàng, 5 huy chương bạc và 6 huy chương đồng. Trong đó, 4 tấm huy chương vàng ở các môn: Bi sắt đôi nam và kỹ thuật nữ; Xe đạp địa hình nội dung 1.500m đổ đèo nam và 5km băng đồng tính giờ nam. 5 huy chương bạc ở các nội dung: Bóng rổ nam 5x5, Xe đạp địa hình 3 vòng x 5km băng đồng tiếp sức nam, Xe đạp địa hình 5km băng đồng tính giờ nam, Xe đạp địa hình băng đồng Olympic cá nhân nam và Xe đạp địa hình băng đồng Olympic đồng đội nam. 6 huy chương đồng ở các nội dung Bi sắt bộ ba 2 nam 1 nữ, Bi sắt bộ 3 nữ, Bi sắt đơn nam, Bi sắt đơn nữ, Cầu lông đồng đội nam và Xe đạp địa hình 1.500m đổ đèo nam.

Trước đó, tại Lễ Xuất quân đoàn tuyển thủ Quân đội tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018 tổ chức ngày 23-11, Thiếu tướng Vũ Văn Sỹ, Cục trưởng Cục Quân huấn (Bộ Tổng tham mưu), Phó trưởng ban chỉ đạo đoàn tuyển thủ Quân đội tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018 cho biết, chỉ tiêu đặt ra cho đoàn Quân đội tại kỳ Đại hội này là 171 huy chương (59 vàng, 54 bạc và 58 đồng), phấn đấu đứng tốp 5 đơn vị dẫn đầu toàn đoàn.

Đức Anh

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/dai-hoi-the-thao-toan-quoc-2018-doan-quan-doi-nham-muc-tieu-top-5/