Đại hội Thể thao toàn quốc lần IX: Khởi tranh nội dung bóng rổ 3x3

Kết thúc 7 ngày thi đấu ở nội dung bóng rổ 5x5 với chức vô địch thuộc về nam Sóc Trăng và nữ TP Hồ Chí Minh, các đội tuyển tiếp tục thi đấu nội dung bóng rổ 3x3 tại Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2022 trong 3 ngày (6-8/12).

Ở nội dung bóng rổ 3x3, có 11 đội tham gia, trong đó 6 đội nữ (Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Hà Nội, Bình Thuận, Cần Thơ, Sóc Trăng) và 5 đội nam (Bình Thuận, Hà Nội, Quân Đội, Thành phố Hồ Chí Minh, Sóc Trăng). Thời gian bắt đầu các trận đấu bắt đầu từ 16h hàng ngày tại Nhà thi đấu Trường thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh.

Bóng rổ 3×3 là một hình thức chơi bóng rổ trên một nửa sân với duy nhất 1 cột rổ. Mỗi đội sẽ có 3 người thi đấu với nhau trong khoảng thời gian nhất định. Nhiệm vụ của mỗi đội là đưa bóng vào rổ đạt 21 điểm nếu thời gian 10 phút thi đấu chưa kết thúc.

Đội bóng rổ 3x3 nữ Cần Thơ (áo tím) liên tục dẫn bóng và giành chiến thắng 15-5 trước đội nữ Quảng Ninh.

Đội bóng rổ 3x3 nữ Cần Thơ (áo tím) liên tục dẫn bóng và giành chiến thắng 15-5 trước đội nữ Quảng Ninh.

Các trận đấu mở màn ở nội dung 3x3, tuyển nữ Thành phố Hồ Chí Minh đã có chiến thắng dễ dàng trước đội tuyển Sóc Trăng với tỷ số 21-10; đội nữ Cần Thơ thắng đội nữ Quảng Ninh 15-5; đội Hà Nội chiến thắng đội Bình Thuận với tỷ số cách biệt 21-8.

Trong ngày 7/12, các môn bóng đá nam, bóng chuyền trong nhà, bóng ném, pencak silat vẫn tiếp tục thi đấu trước ngày khai mạc tại Quảng Ninh. Lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc 2022 sẽ diễn ra vào ngày 9/12 tại Quảng trường Sun Carnival, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh với hơn 4000 VĐV, HLV, đại biểu cùng khán giả tham dự./.

CTV Huyền Chi/VOV-Đông Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/dai-hoi-the-thao-toan-quoc-lan-ix-khoi-tranh-noi-dung-bong-ro-3x3-post989042.vov