Đại hội Thi đua Quyết thắng Binh chủng Hóa học, giai đoạn 2014-2019

Sáng 12-12, Binh chủng Hóa học tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng (TĐQT), giai đoạn 2014-2019. Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam tham dự đại hội.

Đại hội đánh giá, 5 năm qua, Phong trào TĐQT và công tác thi đua-khen thưởng (TĐKT) của Binh chủng Hóa học được cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, triển khai toàn diện và đồng bộ. Nội dung, chỉ tiêu thi đua đã bám sát yêu cầu nhiệm vụ của binh chủng và từng cơ quan, đơn vị. Phong trào TĐQT diễn ra sôi nổi, rộng khắp. Hình thức thi đua luôn được đổi mới theo từng giai đoạn, từng thời điểm, nhiệm vụ và có tính sáng tạo đã tạo thành động lực mãnh mẽ thúc đẩy cơ quan, đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Với kết quả và thành tích đã đạt được, nhiều đơn vị trong binh chủng được Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng khen thưởng.

 Các đại biểu thăm quan mô hình, sản phẩm vũ khí, trang bị khí tài trưng bày tại đại hội.

Các đại biểu thăm quan mô hình, sản phẩm vũ khí, trang bị khí tài trưng bày tại đại hội.

Đại hội khẳng định, Phong trào TĐQT đã trực tiếp góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; là động lực quan trọng thúc đẩy đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Trong đó, phong trào thi đua ở các đơn vị huấn luyện, SSCĐ đã tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, duy trì nghiêm các chế độ trực, bảo đảm quân số, vũ khí trang bị sẵn sáng cơ động. Trong công tác giáo dục, đào tạo, phong trào thi đua tiếp tục được đẩy mạnh, tập trung vào đổi mới phương pháp dạy và học; khắc phục bệnh thành tích trong thi, kiểm tra, đánh giá kết quả. Ở các kho, nhà máy, phong trào thi đua được duy trì chặt chẽ, không khí sôi nổi, kịp thời động viên các tập thể, cá nhân phát huy tinh thần trách nhiệm. Mục tiêu thi đua là tập trung tiếp thu làm chủ công nghệ trong khai thác sử dụng, áp dụng hiệu quả nhất trong sản xuất, sửa chữa trang bị...

Giai đoạn 2019-2024, đại hội xác định mục tiêu của Phong trào TĐQT toàn binh chủng là xây dựng binh chủng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng đội ngũ cán bộ kỹ thuật phòng hóa chất lượng cao, có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đẩy mạnh phong trào thi đua, tập trung nâng cao chất lượng chính trị, trình độ, năng lực huấn luyện, SSCĐ; xây dựng tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, xây dựng binh chủng VMTD. Tiếp tục thực hiện các khâu đột phá trong thi đua, chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ, nghiên cứu khoa học...

Trung tướng Ngô Minh Tiến chụp ảnh lưu niệm tại đại hội.

Phát biểu tại đại hội, Trung tướng Ngô Minh Tiến chúc mừng, biểu dương những thành tích xuất sắc của Binh chủng Hóa học và các cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến trong Phong trào TĐQT 5 năm qua. Đồng chí Phó tổng Tham mưu trưởng đề nghị trong thời gian tới, Binh chủng Hóa học tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ quân sự quốc phòng và công tác TĐKT; đưa công tác TĐKT thực sự trở thành nhu cầu và việc làm tự giác, thường xuyên của mỗi người, mỗi tổ chức. Bên cạnh đó, Binh chủng Hóa học cần tăng cường đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức thi đua. Tổ chức Phong trào TĐQT cần có kế hoạch, xác định rõ mục tiêu, nội dung, biện pháp cụ thể; thiết thực gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các phong trào thi đua yêu nước của Trung ương, các cấp, các ngành và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Kết hợp chặt chẽ giữa thi đua thường xuyên với tổ chức tốt các đợt thi đua cao điểm, đột kích...

Tin, ảnh: MINH MẠNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/dai-hoi-thi-dua-quyet-thang-binh-chung-hoa-hoc-giai-doan-2014-2019-605079