Đại hội thi đua Quyết thắng Sư đoàn Bộ binh 3 (Quân khu 1) giai đoạn 2013-2018

Sáng 17-10, Sư đoàn Bộ binh 3 (Quân khu 1) tổ chức Đại hội Thi đua quyết thắng giai đoạn 2013-2018. Thiếu tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu dự và chỉ đạo đại hội.

5 năm qua, phong trào thi đua Quyết thắng ở các cơ quan, đơn vị trong Sư đoàn luôn diễn ra sôi nổi, liên tục, với nhiều hình thức phong phú, sinh động, có chiều sâu, có sức lan tỏa mạnh. Đã có 54 lượt tập thể, 2.300 cá nhân được khen thưởng trong phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn 2013-2018 và thực hiện các nhiệm vụ đột xuất. Trong đó, Sư đoàn đã được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen năm 2015, được Bộ Quốc phòng tặng bằng khen Đơn vị xuất sắc trong phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” và nhiều bằng khen trong các đợt thi đua cao điểm khác.

Quang cảnh đại hội.

Tại đại hội, Sư đoàn Bộ binh 3 đã đề ra mục tiêu giai đoạn 2018-2023: Phấn đấu kết quả huấn luyện hằng năm có 100% nội dung, đề mục đạt yêu cầu, trong đó có từ 70-80% trở lên đạt khá, giỏi; diễn tập các cấp, các hình thức đạt giỏi về kỹ thuật, khá về chiến thuật, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Phát biểu tại Đại hội, Thiếu tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 1 đánh giá cao kết quả phong trào thi đua của Sư đoàn Bộ binh 3 trong thời gian qua; yêu cầu Sư đoàn tiếp tục phát huy truyền thống đơn vị anh hùng, thực hiện tốt phong trào thi đua, đặc biệt là thi đua trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh.

Nhân dịp này, Sư đoàn Bộ binh 3 đã tổ chức tuyên dương và trao khen thưởng cho 7 tập thể và 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2013-2018.

Tin, ảnh: NGUYỄN VĂN HÒA

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/dai-hoi-thi-dua-quyet-thang-su-doan-bo-binh-3-quan-khu-1-giai-doan-2013-2018-552179