Đại hội Thi đua Quyết thắng Tổng công ty xuất nhập khẩu tổng hợp Vạn Xuân

Ngày 4-11, tại Hà Nội, Tổng công ty xuất nhập khẩu tổng hợp Vạn Xuân (VAXUCO) đã tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng (TĐQT) giai đoạn 2014-2019.

Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đến dự và phát biểu chỉ đạo đại hội. Tham dự đại hội có đại biểu các cơ quan Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị; đại biểu lãnh đạo Tổng công ty (TCT), các công ty thành viên và các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong Phong trào TĐQT giai đoạn 2014-2019.

 Thượng tướng Trần Quang Phương phát biểu tại đại hội.

Thượng tướng Trần Quang Phương phát biểu tại đại hội.

Báo cáo kết quả công tác thi đua khen thưởng và Phong trào TĐQT giai đoạn 2014-2019 do Đại tá Trần Ngọc Sơn, Chủ nhiệm Chính trị TCT trình bày tại đại hội cho thấy, 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, hướng dẫn của các cơ quan nghiệp vụ cấp trên, cùng với truyền thống, kinh nghiệm gần 30 năm xây dựng và trưởng thành; Đảng ủy, Ban giám đốc VAXUCO đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Phong trào TĐQT phát triển thường xuyên, liên tục, có chiều sâu vững chắc, tạo ra động lực mạnh mẽ để thúc đẩy nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả sản xuất kinh doanh. Nội dung hoạt động thi đua đã bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm, sát với thực tiễn, nhất là trong điều kiện hoạt động thương mại quốc tế biến động và trong điều kiện khủng hoảng tài chính thế giới.

Các biện pháp tổ chức Phong trào TĐQT cũng luôn được quan tâm đổi mới theo hướng gọn nhẹ, thực chất, tránh hình thức, khô cứng và rập khuôn. Công tác khen thưởng đã tập trung lựa chọn đúng đối tượng điển hình cả toàn diện và từng mặt, qua đó đã động viên, khích lệ được cán bộ, nhân viên, người lao động trong toàn TCT đồng tâm hiệp lực, tích cực vượt khó theo phương châm lấy “xây” là chính và kiên quyết chống cách làm việc mệnh lệnh, hình thức.

Các đại biểu dự đại hội.

Phong trào TĐQT được triển khai toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hằng năm, các mục tiêu thi đua được cụ thể hóa và lồng ghép với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và các phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”...; đi sâu, bám sát, tập trung đột phá vào nhiệm vụ xuất nhập khẩu, sản xuất kinh doanh, chấp hành an toàn trong lao động... Qua đó, đã có nhiều tập thể, cá nhân có nhiều ý tưởng mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả.

Sức lan tỏa của phong trào TĐQT không chỉ thấm sâu vào các hoạt động của TCT mà còn phát triển sâu rộng trong các tổ chức quần chúng bằng các phong trào “Thi đua rèn đức luyện tài, xung kích, sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, “Vươn tới những đỉnh cao”, “Tiến quân vào khoa học kỹ thuật” của Đoàn thanh niên; Phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Phụ nữ Tổng công ty tích cực học tập, lao động sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc” của Hội phụ nữ; Phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” trong công nhân viên chức, lao động quốc phòng đã kịp thời cổ vũ, động viên, khơi dậy lòng nhiệt tình, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, hội viên, viên chức quốc phòng, người lao động trên từng vị trí công tác.

Là đơn vị đặc thù của Bộ Quốc phòng (BQP), nhiệm vụ chính là xuất, nhập khẩu vũ khí trang bị kỹ thuật, bảo đảm xăng dầu mỡ, vận chuyển hàng hóa cho quốc phòng nên TCT chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của BQP, kịp thời tham mưu đề xuất với Thủ trưởng BQP nghiên cứu nắm tình hình đối tác, tìm hiểu các yếu tố pháp lý bảo đảm việc thực hiện các hợp đồng, giải quyết tốt các vấn đề vướng mắc trong thanh toán… Bên cạnh đó, TCT luôn luôn tích cực đôn đốc các đối tác nước ngoài thực hiện trách nhiệm giao hàng của hợp đồng, bảo hành, dịch vụ sau khi giao hàng nhất là những trang thiết bị, dự án lớn; thường xuyên chủ động làm việc với các cơ quan chức năng, đơn vị để triển khai kế hoạch nhập khẩu hàng năm mà Bộ đã phê duyệt... Trong 5 năm qua, TCT đã ký hàng trăm hợp đồng các loại có giá trị với đối tác nước ngoài; vận chuyển, tổ chức bốc xếp cẩu, nâng hàng nghìn tấn hàng hóa với hàng trăm nghìn km giao cho các đơn vị đảm bảo an toàn tuyệt đối, đúng thời gian quy định...

Quang cảnh đại hội.

Với những nỗ lực đó, kết quả Phong trào TĐQT ở VAXUCO được thể hiện sinh động qua giá trị kinh doanh. Theo đó, giá trị sản xuất trung bình thực hiện trong 5 năm là 95.731 tỷ đồng, đạt 106% so với kế hoạch; giá trị doanh thu là gần 1.890 tỷ đồng, đạt 177,24% kế hoạch; nộp ngân sách đạt 148,92% so với kế hoạch. Người lao động có việc làm ổn định, thu nhập trung bình trong 5 năm đạt 103,98% so với kế hoạch. Tổng kết Phong trào TĐQT trong 5 năm qua, VAXUCO có 750 lượt tập thể, 3.450 lượt cá nhân được Nhà nước, BQP, TCT và các công ty tặng danh hiệu thi đua và được khen thưởng...

Phát biểu tại đại hội, Thượng tướng Trần Quang Phương ghi nhận, biểu dương những thành tích đạt được trong Phong trào TĐQT của cán bộ, nhân viên, người lao động VAXUCO thời gian qua. Để Phong trào TĐQT của VAXUCO thời gian tới ngày càng hiệu quả hơn, đồng chí Phó chủ nhiệm TCCT yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn TCT cần nhận định, tập trung nghiên cứu, đánh giá tác động tình hình kinh tế thế giới, các yếu tố phi truyền thống, các lĩnh vực thông tin, truyền thông, mạng xã hội có thể ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của TCT. Ngoài ra, để tiếp tục đẩy mạnh Phong trào TĐQT, cần tập trung quán triệt, giáo dục thật tốt cho cán bộ, nhân viên, người lao động TCT nắm chắc, hiểu rõ ý nghĩa của việc tổ chức PTTĐ, nhận thức được những điều kiện khách quan, những khó khăn, thuận lợi trong sản xuất kinh doanh. Tăng cường tính chủ động trong nghiên cứu, dự báo thị trường, tận dụng thời cơ và thực hiện quản lý tốt, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán tốt, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí để từ đó xây dựng thương hiệu ngày càng uy tín và phải giữ được, phát huy hơn nữa thương hiệu VAXUCO...

Tin, ảnh: PHÚC THẮNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/dai-hoi-thi-dua-quyet-thang-tong-cong-ty-xuat-nhap-khau-tong-hop-van-xuan-599039