Đại hội XIX Đảng Cộng sản Trung Quốc: Tái khẳng định chủ trương xóa đói giảm nghèo

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIX Đảng Cộng sản Trung Quốc một lần nữa khẳng định chủ trương xóa nghèo để đạt được mục tiêu xây dựng xã hội khá giả toàn diện vào năm 2020, hướng tới hoàn thành xây dựng toàn diện đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại hóa vào năm 2035.

Đại hội cũng khẳng định, đến năm 2050, Trung Quốc sẽ trở thành quốc gia xã hội chủ nghĩa thịnh vượng, hùng mạnh, dân chủ, tiến bộ về văn hóa, hài hòa và tươi đẹp.

Theo Tân Hoa Xã ngày 21/10, dù thừa nhận điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, nhưng hầu hết các đại biểu đến từ các địa phương nghèo của Trung Quốc đều tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng, Trung Quốc sẽ đạt được mục tiêu xóa nghèo vào năm 2020.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đọc báo cáo trong phiên khai mạc Đại hội XIX Đảng Cộng sản Trung Quốc, ngày 18/10, tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh. (Nguồn: The Guardian)

Tính đến cuối năm 2016, sau khi hoàn thành mục tiêu đưa 55 triệu người dân thoát ngưỡng nghèo trong giai đoạn 2012 - 2016, hiện Trung Quốc còn 43 triệu người nghèo sống tại các khu vực nông thôn. Thu nhập bình quân đầu người đạt 8.200 Nhân dân tệ/năm (tương đương 1.240 USD/năm) vào năm 2016, tăng gần 4 lần so với mức 2.400 Nhân dân tệ của năm 2010. Các chính sách của Chính phủ cũng vươn tới những khu vực xa xôi hẻo lánh, giúp người chăn nuôi và các chủ trang trại phát triển, hỗ trợ trẻ em nghèo theo học bậc giáo dục sau phổ thông, hỗ trợ tìm việc làm và khởi nghiệp.

Nhiều đại biểu cho biết tại nhiều vùng miền, trước đây, người dân sống trong điều kiện cơ sở hạ tầng yếu kém như đường sá đi lại khó khăn, không có nguồn nước sạch ổn định, thiên tai liên miên... Tuy nhiên, đến nay, cơ sở hạ tầng tại những địa phương này đã được cải thiện, nhà cửa khang trang hơn, đường lát bê tông, đã có hệ thống cung cấp nước sạch và người dân được hưởng các tiện ích từ những trung tâm mua sắm trong cộng đồng.

Các đại biểu đánh giá cao chính sách xóa nghèo nhất quán của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhận định vai trò quan trọng của các biện pháp hỗ trợ tài chính giúp người dân thoát nghèo. Qua đây, Đại hội khẳng định vai trò cốt lõi của Đảng và công tác xây dựng đội ngũ Đảng trong sạch, vững mạnh trong công cuộc xóa đói giảm nghèo.

(theo Tân Hoa Xã)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/dai-hoi-xix-dang-cong-san-trung-quoc-tai-khang-dinh-chu-truong-xoa-doi-giam-ngheo-59205.html