Đại hội XV (nhiệm kỳ 2018 – 2023) Công đoàn Đường sắt Việt Nam: Đổi mới phương thức chỉ đạo và tổ chức thực hiện

Ngày 10.5, CĐ Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) tổ chức Đại hội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường (bên trái) trao tặng Huân chương Lao Động hạng Nhất cho CĐ ĐSVN. Ảnh: NGUYỄN HÀ

Tới dự có các đồng chí: Vũ Anh Minh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV TCty ĐSVN; Mai Đức Chính - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN. Một trong những mục tiêu, phương hướng được đặt ra cho nhiệm kỳ tới là quan tâm chất lượng công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục, trọng tâm là công tác định hướng thông tin trên các phương tiện truyền thông; tiếp tục xây dựng văn hóa doanh nghiệp; chủ động tham mưu với cấp ủy, chuyên môn đồng cấp về những vấn đề mới trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động CĐ.

Tại đại hội, CĐ ĐSVN đã trình bày kiến nghị của CNVCLĐ và tổ chức CĐ đối với Đảng, Nhà nước, Tổng LĐLĐVN. Trong đó đáng chú ý là Tổng LĐLĐVN cần có cơ chế chính sách khuyến khích lựa chọn cán bộ CĐ chuyên trách để bố trí và sử dụng cán bộ đúng yêu cầu đổi mới của Tổng LĐLĐVN; bổ sung, sửa đổi Quy chế Thi đua khen thưởng của tổ chức CĐ cho phù hợp với tình hình mới, có cơ cấu phù hợp để CNLĐ được biểu dương khen thưởng các danh hiệu thi đua cấp nhà nước; đối với TCty, đề nghị chuyên môn phối hợp CĐ tiếp tục khảo sát, hỗ trợ kinh phí xây dựng các thiết chế CĐ phục vụ NLĐ, đặc biệt là những nơi vùng sâu, vùng xa, nơi đèo dốc khó khăn, nơi còn thiếu về đời sống vật chất, tinh thần, trong đó có nước sạch. Chỉ đạo các đơn vị, người đại diện phần vốn TCty ĐSVN tại các đơn vị rà soát, kiểm tra các chòi chắn, chòi ghi, điểm tuần gác, cung đường, nơi NLĐ làm việc bị xuống cấp để duy tu, sửa chữa, đảm bảo điều kiện làm việc cho NLĐ. Cũng tại đại hội, đồng chí Vũ Anh Minh đã trực tiếp đối thoại với các đại biểu. Trong đó có các nội dung về bất cập xuất hiện trong quá trình tái cơ cấu; nguyện vọng của cán bộ, đoàn viên, CNLĐ đơn vị, khối, khu vực; đề xuất, kiến nghị nhằm đảm bảo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, điều kiện làm việc của CNLĐ hơn nữa.

Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Mai Đức Chính ghi nhận và biểu dương kết quả hoạt động nhiệm kỳ qua của CĐ ĐSVN, đồng thời giải đáp một số kiến nghị của CNVCLĐ, CĐ đối với Tổng LĐLĐVN trong thi đua khen thưởng, cán bộ CĐCS. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN cũng đề nghị CĐ ĐSVN tìm giải pháp kiên quyết khắc phục một số tồn tại của nhiệm kỳ vừa qua và phải chú trọng phát huy vai trò của CĐ, trong đó có công tác phát triển đoàn viên, bồi dưỡng cán bộ CĐCS, nhất là chủ tịch CĐCS về kỹ năng thương lượng. Nhân dịp này, thay mặt Tổng LĐLĐVN, đồng chí Mai Đức Chính trân trọng cảm ơn TCty ĐSVN đã là một trong 18 đối tác ký kết chương trình “Vì lợi ích đoàn viên CĐ” với Tổng LĐLĐVN. Tại đại hội, Tổng LĐLĐVN tặng CĐ ĐSVN bức trướng có dòng chữ: Đổi mới - Dân chủ - Trách nhiệm vì lợi ích của đoàn viên và NLĐ, vì sự phát triển bền vững của ĐSVN.

Đại hội đã bầu 29 đồng chí vào BCH khóa mới. Đồng chí Mai Thành Phương tái đắc cử Chủ tịch CĐ ĐSVN khóa XV nhiệm kỳ 2018-2023.

LINH NGUYÊN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/dai-hoi-xv-nhiem-ky-2018--2023-cong-doan-duong-sat-viet-nam-doi-moi-phuong-thuc-chi-dao-va-to-chuc-thuc-hien-606376.ldo